Tiet muc mo man.jpg
Ca cảnh cải lương mở màn lễ bế mạc    - Ảnh: TH 

 Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam TP.HCM; PGS, TS Tạ Quang Đông,  Thứ trưởng Bộ VHTTDL; NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã dự lễ bế mạc.

Mở màn lễ bế mạc, các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang như NSND Tấn Giao, NSƯT Thu Vân, NSND Mỹ Hằng, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Thy Trang… đã biểu diễn các tiết mục Sắc lụa (sáng tác NSƯT Lê Trung Thảo), Vọng cổ hoài lang, Tiếng đàn kìm (sáng tác Cao Văn Lầu) được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, đậm bản sắc cải lương đã tạo nên không khí trang trọng, sâu lắng.

Cải lương giữ sức sống bền bỉ giữa nhịp sống đương đại

Phát biểu bế mạc, PGS,TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi khẳng định: Trong những ngày diễn ra cuộc thi, khán giả đã được chứng kiến một không khí nghề nghiệp nghiêm túc, tâm huyết và giàu cảm hứng sáng tạo. Mỗi vai diễn, mỗi trích đoạn không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn, kỹ thuật ca diễn mà còn cho thấy tình yêu nghề, sự bền bỉ với sân khấu và khát vọng cống hiến của các nghệ sĩ đối với nghệ thuật cải lương dân tộc. Sự hội tụ của những tài năng đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật trên cả nước đã tạo nên diện mạo phong phú, giàu sức sống và đậm chất nghề cho cuộc thi năm nay.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, thông qua những lớp diễn giàu cảm xúc, công chúng tiếp tục cảm nhận sâu sắc giá trị nhân văn và sức sống bền bỉ của nghệ thuật cải lương – loại hình sân khấu mang đậm tâm hồn Việt Nam, gắn bó với đời sống tinh thần của nhân dân qua nhiều thế hệ. Dù đời sống xã hội hiện đại có nhiều thay đổi, cải lương vẫn giữ được khả năng chạm đến cảm xúc người xem bằng sự chân thành, sâu lắng và giàu tính nhân văn.

Thu truong .jpg
PGS, TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu bế mạc  - Ảnh: TH

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển mạnh mẽ của đời sống văn hóa đương đại, nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung và cải lương nói riêng đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức, đòi hỏi sự đổi mới trong tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, tăng cường tính chuyên nghiệp và chú trọng đào tạo lực lượng nghệ sĩ trẻ kế cận. Cuộc thi không chỉ là nơi phát hiện, tôn vinh tài năng mà còn là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp và nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nghệ thuật truyền thống nói chung và cải lương nói riêng; đồng thời trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở VHTTDL, Sở VHTT thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa và bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống tại địa phương.

Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; khuyến khích các đơn vị nghệ thuật đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng và quảng bá nghệ thuật truyền thống trên các nền tảng truyền thông hiện đại để cải lương có thêm cơ hội lan tỏa trong đời sống hôm nay.     

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin rằng với lòng yêu nghề, sự tâm huyết của đội ngũ nghệ sĩ cùng sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng hành của công chúng, sân khấu cải lương sẽ tiếp tục phát triển, giữ vững vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, có thêm nhiều sáng tạo mới để thích ứng với nhịp sống đương đại nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc riêng của nghệ thuật dân tộc.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức, sự nỗ lực của các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên tham gia cuộc thi, đội ngũ soạn giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, nhạc công, kỹ thuật viên và lực lượng hậu trường, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc khách quan, công tâm của Hội đồng Giám khảo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ: “Tôi tin tưởng rằng sau cuộc thi này, mỗi nghệ sĩ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, không ngừng học hỏi, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật cải lương nước nhà; góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Giai Nhat.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam TP.HCM  và PGS, TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL  trao giải Nhất cho 4 nghệ sĩ ( từ phải sang) : Ngân Hà, Lê Hoàng Nghi, Trọng Nhân và Bích Trâm  - Ảnh: BTC

Sân khấu cải lương cần những vai diễn có chiều sâu tâm lý

Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc - 2026 ( Bộ VHTTDL và UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở VHTT TP.HCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các cơ quan liên quan) diễn ra từ ngày 17 đến 23-5, quy tụ 36 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương trên cả nước tham gia tranh tài với 35 trích đoạn đặc sắc.

Năm nay, Ban tổ chức đặt ra những tiêu chí khắt khe, đề cao khả năng ca diễn toàn diện của thí sinh, từ sức ca, vũ đạo, diễn xuất truyền cảm đến việc xử lý đúng bài bản, làn điệu đặc trưng của nghệ thuật cải lương. Các thí sinh phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa tâm lý, hình thể và lời thoại; xử lý phần ca trong diễn để bộc lộ rõ tính cách, cảm xúc nhân vật và tạo sức hút trên sân khấu. Bên cạnh đó, yếu tố sáng tạo, dấu ấn cá nhân trong kỹ thuật biểu diễn và xây dựng hình tượng nhân vật cũng là tiêu chí quan trọng.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhấn mạnh rằng giải thưởng chỉ là sự ghi nhận cho một khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu, còn hành trình nghề nghiệp phía trước đòi hỏi nghệ sĩ trẻ phải tiếp tục rèn luyện, tích lũy trải nghiệm để hoàn thiện bản thân và vươn tới đẳng cấp của những ngôi sao thực thụ của sân khấu cải lương.

Theo NSND Trần Ngọc Giàu, nhiều thí sinh đã cho thấy sức trẻ, sự nhiệt huyết và khả năng nhập vai đáng ghi nhận. Tuy nhiên, không ít tiết mục vẫn còn sa đà vào kỹ thuật trình diễn, vũ đạo hoặc xử lý hình thức mà thiếu chiều sâu tâm lý nhân vật. Diễn viên cần biết tiết chế, chọn điểm nhấn cảm xúc và đào sâu bản chất nhân vật để vai diễn trở nên đầy đặn, thuyết phục hơn. Những khoảng lặng trên sân khấu, nếu được xử lý tinh tế, sẽ giúp tăng sức nặng nội tâm và nâng cao hiệu quả ca diễn.

Giai Nhi.jpg
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc  và bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM  trao Giải Nhì cho 5 nghệ sĩ   - Ảnh: BTC 

Hội đồng Giám khảo cũng ghi nhận nhiều gương mặt triển vọng với những dấu ấn riêng trong diễn xuất và ca hát. Một số vai diễn được đánh giá có bản lĩnh nghề nghiệp, giàu cảm xúc, dù vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Từ thực tế cuộc thi, NSND Trần Ngọc Giàu chỉ ra tình trạng thiếu hụt kịch bản phù hợp, dẫn đến việc nhiều đơn vị và thí sinh chọn trùng trích đoạn, không chỉ tạo áp lực cho đạo diễn mà còn bộc lộ sự nghèo nàn trong cách xử lý sân khấu và xây dựng nhân vật. Ngoài ra, nhiều đạo diễn còn quá chú trọng thể hiện “mảng miếng” cá nhân, làm sân khấu trở nên nặng nề, dư thừa đạo cụ hoặc quần chúng, vô tình lấn át diễn viên chính thay vì hỗ trợ họ thăng hoa.

Ông cũng lưu ý việc “đo ni đóng giày” cho thí sinh cần được hiểu đúng nghĩa: lựa chọn trích đoạn phải dựa trên khả năng, cá tính và thế mạnh của diễn viên, chứ không phải viết mới các tiểu phẩm mang tính minh họa. Theo ông, một trích đoạn hay phải cho thấy được chiều sâu tâm trạng và hành trình của nhân vật, chứ không đơn thuần là những lớp tự sự kéo dài.

Bên cạnh những góp ý chuyên môn, NSND Trần Ngọc Giàu cũng đặc biệt ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành tận tâm của nhiều đơn vị nghệ thuật dành cho thí sinh. Theo ông, sự quan tâm, tạo điều kiện từ các đơn vị đã góp phần quan trọng giúp thí sinh thêm tự tin, đồng thời tạo nên không khí thi đua nghề nghiệp đầy ấn tượng cho cuộc thi.

Ông xúc động nhắc đến hình ảnh NSND Quang Thập trực tiếp đưa thí sinh từ Ninh Bình vào tham dự cuộc thi như một người cha tận tụy chăm lo cho con. NSND Lê Tuấn Cường - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Quốc gia, NSND Hồ Ngọc Trinh - Đoàn Cải lương Vàm Cỏ cùng nhiều giám đốc đơn vị nghệ thuật khác cũng luôn sát cánh cùng thí sinh với tinh thần “thầy già, con hát trẻ”, gửi gắm nhiều kỳ vọng và tình yêu thương đến thế hệ kế cận.

Giai Nhi 2.jpg
Các đại biểu trao phần thưởng cho 4 nghệ sĩ đoạt giải Nhì   - Ảnh: BTC 

Đối với sân khấu cải lương TP.HCM, NSND Trần Ngọc Giàu cho rằng thế mạnh nằm ở mô hình sân khấu xã hội hóa. Dù chỉ có ba đơn vị tham gia cuộc thi, các sân khấu đều thể hiện sự nghiêm túc trong đầu tư, chăm chút cho diễn viên và xây dựng những trích đoạn có chất lượng nghệ thuật cao.

Khép lại phần tổng kết, NSND Trần Ngọc Giàu đúc kết: “Cuộc thi là nơi để xếp hạng, để nhìn lại và bước tiếp. Bảng xếp hạng không đánh giá giá trị của nhà hát, bởi vị thế của mỗi đơn vị đã được khẳng định bằng cả quá trình hoạt động nghệ thuật. Đây là cơ sở để nhìn lại đội ngũ kế thừa và có kế hoạch cho tương lai của từng nhà hát.” 

Kết quả Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc - 2026 

Ban Tổ chức đã trao 13 giải thưởng, gồm 4 Giải Nhất và 9 Giải Nhì ghi nhận những gương mặt nghệ sĩ có dấu ấn nổi bật qua từng vai diễn dự thi.

Giải Nhất được trao cho nghệ sĩ Trương Trọng Nhân (Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long) vai Người nghệ sĩ trong trích đoạn Diễn kịch một mình (tác giả Lê Duy Hạnh); Nguyễn Thị Bích Châm (Bích Trâm) (Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment) vai Thị Bình trong trích đoạn Lôi vũ; Lê Hoàng Nghi (Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ) vai Herostratus trong trích đoạn Kẻ đốt đền; Nguyễn Thị Hà (Ngân Hà) (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) vai Macbeth trong trích đoạn Tùy hứng phu nhân Macbeth

Giải Nhì được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Linh (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) vai Ngọc Trần trong trích đoạn Sỏi nhỏ và non cao; Nguyễn Thị Kim Ngân (Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP. Cần Thơ)  vai Tống Thị Quyên trong trích đoạn Vương Quyền; Đỗ Thị Hiền (Nhà hát Cải lương Hà Nội)) vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng; Dương Thị Kim Tiến (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) vai Trường Lạc Hoàng Thái Hậu trong trích đoạn Bi kịch; Lê Trung Tuấn (Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng)với vai Ngô Tuấn (Lý Thường Kiệt) trong trích đoạn Trọn đời trung hiếu với Thăng Long; Nguyễn Thị Diễm Kiều (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) vai Nguyễn Thị Thập trong trích đoạn Bão dậy trời Long Hưng ; Trương Văn Phong (Trung tâm Văn hóa  Nghệ thuật Lam Sơn, Thanh Hóa) vai Cai ngục trong trích đoạn Cha con người cai ngục (Tiểu Quân hiến tay); Trần Thị Mỹ Lệ (Nhà hát Cao Văn Lầu) vai Hiếu trong trích đoạn Một phút một thời; Đinh Xuân Hùng (Nhà hát Cải lương Hà Nội) vai Lê Chiêu Thống trong trích đoạn Trời Nam.  

Giai Hoi Nghe si.jpg
 Lãnh đạo  Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao giải thưởng của Hội  cho 9 nghệ sĩ trẻ  - Ảnh: BTC 

Ngoài ra, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng trao giải thưởng xuất sắc cho 9 nghệ sĩ trẻ tham dự cuộc thi đạt thành quả nghệ thuật tốt. Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc - 2026 đã khép lại, nhưng hành trình gìn giữ và phát triển nghệ thuật cải lương vẫn tiếp tục được nối dài bằng tài năng, đam mê và ngọn lửa nghề của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên kế thừa.