Tham dự Lễ trao giải có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công An) Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong; Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Nguyễn Huy Ngọc cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương; hàng trăm nghệ sĩ, nhà sản xuất chương trình nghệ thuật, nhà nghiên cứu văn hóa và hàng nghìn khán giả.
Tinh hoa Việt là giải thưởng văn hóa nghệ thuật quy mô quốc gia do Báo Đại đoàn kết phối hợp với Công ty ZOA Creative tổ chức thường niên. Không gian Lễ trao giải được thiết kế như một hành trình đa giác quan và giàu cảm xúc, nơi các giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại được kết nối, đối thoại và lan tỏa... Hội đồng giám khảo Tinh hoa Việt gồm NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, họa sĩ Vi Kiến Thành, đạo diễn - NSƯT Bùi Tuấn Dũng, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang.
Phát biểu tại Lễ trao giải, Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho biết, văn hóa được xác lập là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và nguồn lực chiến lược của quốc gia. Con người được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là mục tiêu cao nhất của phát triển. Từ đó, mọi đột phá về thể chế, khoa học - công nghệ hay kinh tế đều hướng đến bồi đắp nhân cách, khơi dậy khát vọng, củng cố bản lĩnh và niềm tin xã hội, để sự phát triển không chỉ nhanh hơn, sâu hơn mà còn bền vững hơn, mang tầm vóc của một quốc gia có bản sắc, có khát vọng và có trách nhiệm với tương lai dân tộc.
Giải thưởng Tinh hoa Việt lần đầu tiên tổ chức ở quy mô quốc gia hướng tới việc nhận diện và tôn vinh những giá trị được chắt lọc qua lao động sáng tạo nghiêm túc, qua chiều sâu tư tưởng và khả năng lan tỏa lâu dài tới cộng đồng. Ở đó, chuẩn mực nghề nghiệp được tôn trọng, chiều sâu văn hóa được đặt lên hàng đầu và sự công tâm trong xét tặng giải được coi là điều kiện tiên quyết. Quy trình tổ chức và chấm chọn được triển khai nghiêm túc, minh bạch, phù hợp bối cảnh chuyển đổi số với sự tham gia của các nhà báo, nhà khoa học, văn nghệ sĩ uy tín cùng sự đồng hành trách nhiệm của công chúng.

Trải qua nhiều vòng chọn lọc, các đề cử được vinh danh đều là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo, bền bỉ và trách nhiệm với văn hóa - nghệ thuật dân tộc, khát vọng cống hiến vì cộng đồng với tổng 15,2 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng. Trong đó, tại hạng mục Tinh hoa văn học có 2,5 triệu lượt xem; Tinh hoa mỹ thuật : hơn 6 triệu lượt xem; Bảo tồn di sản văn hóa gần 800.000 lượt xem; Tinh hoa sân khấu: hơn 1,2 triệu lượt xem... Thông qua lễ tôn vinh, giải thưởng Tinh hoa Việt muốn hướng đến việc kết nối nghệ thuật với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời tạo động lực để các nghệ sĩ, nhà sáng tạo tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo gắn liền với bản sắc dân tộc.
Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh 14 hạng mục (do khán giả bình chọn) thuộc 2 lĩnh vực Tinh hoa âm nhạc và Tinh hoa đa lĩnh vực phác họa rõ nét bức tranh đời sống nghệ thuật Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, đa dạng và giàu nội lực.
Ở hạng mục Bảo tồn di sản văn hóa, giải thưởng được trao cho công trình Di tích quốc gia đặc biệt - Chùa Việt (chủ biên Nguyễn Văn Hùng), khẳng định giá trị nghiên cứu và ý nghĩa bền vững trong gìn giữ di sản. Các hạng mục Lan tỏa văn hóa Việt và Tinh hoa sáng tạo tiếp tục mở rộng không gian tiếp cận văn hóa đương đại, trong đó Chào Show lập cú đúp được vinh danh ở cả hai.

Ở giải Tinh hoa điện ảnh, những đề cử như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Mưa trên cánh bướm, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Tử chiến trên không, Mưa đỏ cho thấy sự táo bạo trong đề tài, vững vàng trong cách kể chuyện và đậm đà bản sắc dân tộc. Giải thưởng được trao cho Mưa đỏ - tác phẩm chiến tranh, sử thi khắc họa cuộc chiến đấu và hy sinh của những người lính trẻ trong trận Thành cổ Quảng Trị 1972, biểu tượng bất khuất của dân tộc.
Ở giải Tinh hoa văn học, các tác phẩm đề cử phản ánh tiếng nói nhân văn và chiều sâu văn hóa. Giải thưởng thuộc về Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) của nhà văn Phan Thị Vàng Anh, với những câu chuyện đời thường giản dị nhưng giàu quan sát tinh tế về con người trong xã hội hiện đại.

Giải Tinh hoa mỹ thuật được trao cho Triển lãm Đồng chìm đáy nước - họa sĩ Ca Lê Thắng. Những đề cử của Tinh hoa sân khấu ghi nhận sự vận động sôi động của các loại hình nghệ thuật. Kết quả nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo (tổng đạo diễn Dương Cầm) được vinh danh ở hạng mục sân khấu, cho thấy nỗ lực làm mới ngôn ngữ biểu đạt mà vẫn giữ tinh thần truyền thống.
Đặc biệt, Tinh hoa cống hiến trân trọng tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên (96 tuổi) với hơn 700 bài hát được sáng tác và được nhiều thế hệ công chúng yêu thích, như một lời tri ân sự tận hiến của ông cho nền văn hóa - nghệ thuật nước nhà.
Hạng mục Tinh hoa âm nhạc ghi nhận sự phong phú của đời sống sáng tác. Giải thưởng Chương trình biểu diễn của năm được trao cho Concert Quốc gia Tổ quốc trong tim; Còn gì đẹp hơn là Bài hát của năm; Bắc Bling là MV của năm; Nguyễn Hùng của Còn gì đẹp hơn là Nhạc sĩ của năm; Hòa Minzy là Ca sĩ của năm với sự lan tỏa mạnh mẽ của Bắc Bling và Nỗi đau giữa hòa bình; Album của năm thuộc về Made in Vietnam (DTAP) và Nhà sản xuất âm nhạc của năm được trao cho DTAP.

Tại Lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025, ngoài các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng trước, các nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi, Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy... và hàng ngàn khán giả trong khán phòng đã cùng hòa giọng, hát vang các bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn, Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Nhà tôi có treo một lá cờ, Còn gì đẹp hơn, Bắc Bling - những ca khúc thể hiện chiều sâu văn hóa, tinh thần yêu nước mang lại không khí giàu cảm xúc và tự hào.