W-dai bieu tham du ct SK hoc duong.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự lễ Tổng kết có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật Trung ương và Hà Nội; các nghệ sĩ, giảng viên, các bậc phụ huynh, cùng hơn 600 các thầy cô giáo, học sinh đã tham gia Đề án.

Đề án "Giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong chương trình giáo dục phổ thông tại các trường học của thành phố Hà Nội giai đoạn 2025–2030" là một trong những chủ trương có ý nghĩa thiết thực của thành phố nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với học sinh, góp phần đổi mới giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, khơi dậy khả năng sáng tạo và tình yêu đối với văn học, nghệ thuật trong thế hệ trẻ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và trải nghiệm nghệ thuật dành cho học sinh và giáo viên các trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Trong suốt thời gian qua, các nghệ sĩ cộng tác và các giảng viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã đồng hành với các em học sinh đến từ 108 trường THCS, THPT; hướng dẫn các em từ những kiến thức, kỹ năng ban đầu đến quá trình luyện tập, thực hành và biểu diễn trên sân khấu.

Cùng với đó, 112 giáo viên phổ thông cũng được tiếp cận những phương pháp tổ chức hoạt động nghệ thuật trong trường học, để hoạt động nghệ thuật không chỉ hiện diện trên sân khấu của một chương trình, mà có thể tiếp tục được nuôi dưỡng, duy trì và lan tỏa trong đời sống học đường.

W-trao giai vang SK hoc duong.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao giải Vàng cho các đội đoạt giải

Chương trình Tổng kết Đề án Sân khấu học đường tại các trường THCS và THPT Hà Nội năm 2026 là dịp để cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được sau một kỳ nghỉ hè, học tập, trải nghiệm và thực hành nghệ thuật; đồng thời ghi nhận những nỗ lực, sự đồng hành của các đơn vị, thầy cô giáo và các em học sinh trong quá trình triển khai Đề án.

Tại chương trình, em Lê Minh Khuê, học sinh Trường THCS Thọ An, xã Liên Minh, đại diện học sinh tham gia Đề án Sân khấu học đường năm 2026 đã chia sẻ những cảm nhận của mình về những ngày tháng đặc biệt vừa qua. Em vui mừng cho biết, mùa hè năm nay đối với các bạn khác với những mùa hè năm trước. Các bạn được gặp gỡ những người bạn mới, những thầy cô mới và làm quen với những môn nghệ thuật mới. Có bạn ngại hát trước mọi người, có bạn chưa biết mình phải diễn thế nào, có bạn thậm chí chưa từng nghĩ là mình sẽ đứng trên sân khấu. Nhưng sau mỗi buổi học, dưới sự dạy dỗ tận tình và kiên nhẫn của các thầy cô, các bạn lại tiến bộ hơn.

Minh Khuê hào hứng chia sẻ: “Chúng con biết cách nói một câu thoại sao cho có cảm xúc, biết phối hợp với các bạn trong một tiểu phẩm diễn, biết lắng nghe nhau khi cùng hát, cùng đàn và cùng tập luyện. Điều mà con thấy thú vị là các tác phẩm văn học quen thuộc trong sách giáo khoa bỗng trở nên lấp lánh khi được đưa lên sân khấu. Khi được mình hóa thân vào nhân vật, nói lời nhân vật và cảm nhận câu chuyện từ bên trong, con hiểu hơn những điều mà tác giả muốn kể. Văn học vì thế cũng trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn với chúng con. Và rồi, ngày được biểu diễn trên sân khấu đã đến. Chúng con vừa háo hức, vừa hồi hộp vì chỉ mong mình có thể làm thật tốt những gì đã được học. Khi ánh đèn sân khấu bật lên, những lo lắng ban đầu dần biến mất. Chúng con đã cùng nhau hát, cùng nhau đàn, cùng nhau diễn và hoàn thành phần trình diễn của lớp mình”.

Thay mặt các bạn học sinh tham gia các lớp học nghệ thuật, Minh Khuê gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo, các thầy cô giáo đã cho các bạn một mùa hè thật ý nghĩa, được học thêm nhiều điều mới mẻ và khám phá thêm những khả năng của chính mình.

W-trich doan De men phieu luu ky.jpg
Trích đoạn được chuyển thể từ Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài do các em học sinh lớp 2B - cụm Long Biên biểu diễn
W-Tiet muc tuc nuoc vo bo.jpg
Trích đoạn Tức nước vỡ bờ, được chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, do các em học sinh lớp 4C – cụm Đan Phượng thể hiện

Một mùa hè với những giờ học, những buổi tập và nhiều trải nghiệm đáng nhớ đã để lại cho các em học sinh nhiều kỷ niệm và những trải nghiệm mới mẻ. Trên sân khấu là những tiết mục, nhưng phía sau mỗi tiết mục còn là rất nhiều câu chuyện về sự cố gắng, niềm vui và những điều các em đã khám phá về nghệ thuật và chính mình.

Tại chương trình, đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đã được xem những trích đoạn sân khấu đặc sắc, giàu cảm xúc, mang đậm ý nghĩa nhân văn cùng các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu do các em học sinh đến từ nhiều trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố tham gia học tập trong khuôn khổ Đề án biểu diễn như: trích đoạn được chuyển thể từ Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài – một tác phẩm đã gắn bó với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam; trích đoạn Tức nước vỡ bờ, được chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, khắc họa sức phản kháng mạnh mẽ của những con người bị đẩy đến bước đường cùng trong xã hội cũ; tiết mục hòa tấu Tre nứa "Đi săn"; Hợp xướng Liên khúc Quê hương; Thanh nhạc Còn gì đẹp hơn; Hòa tấu dàn nhạc và múa sạp Liên khúc Tây Bắc.

W-lien khuc tay bac.jpg
Tiết mục đặc biệt Hòa tấu dàn nhạc và múa sạp Liên khúc Tây Bắc của 65 em học sinh ở các điểm trường biểu diễn nhiều loại nhạc cụ truyền thống

 Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 4 giải Vàng, 10 giải Bạc và 15 giải Đồng cho các tiết mục xuất sắc trong các chương trình báo cáo kết quả học tập Đề án Sân khấu học đường Hà Nội năm 2026.

Từ những kết quả đạt được của Sân khấu học đường Hà Nội năm 2026, tin tưởng rằng, Đề án sẽ tiếp tục được phát huy, để giáo dục nghệ thuật ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn trong các nhà trường và đến với nhiều học sinh Thủ đô.