Thông tin từ Ban tổ chức cho biết: Tham dự tọa đàm có lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức, doanh nghiệp; cùng các nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu và diễn giả trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại tọa đàm hôm 25/9, ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, cho biết đây là lần thứ ba Hội đồng tổ chức tọa đàm quốc tế tại Quảng Trị, tiếp nối các hoạt động vào năm 2018 và 2024. Theo ông, tọa đàm là dịp nhìn lại những mất mát do chiến tranh để bồi đắp sự hiểu biết, lòng nhân ái, tinh thần hòa giải và trách nhiệm với tương lai.
“Hòa bình không chỉ là đích đến. Hòa bình còn là một quá trình cần được vun đắp mỗi ngày bằng đối thoại thay cho đối đầu, bằng hợp tác thay cho chia rẽ, bằng lòng tin thay cho nghi kỵ và bằng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc”, ông Hà Hùng Cường nhấn mạnh.
Đại diện Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã gửi thông điệp của nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Danh dự của Hội đồng đến tọa đàm, đặt sự kiện trong một mạch ý nghĩa rộng hơn: từ ký ức về chiến tranh để củng cố quyết tâm gìn giữ hòa bình, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và mở rộng hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức và cộng đồng.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Quảng Trị là vùng đất lưu giữ những ký ức sâu đậm về chiến tranh, mất mát và hy sinh. Việc gìn giữ ký ức ấy cũng góp phần nuôi dưỡng khát vọng hòa bình, đưa Quảng Trị trở thành nơi gặp gỡ, đối thoại và lan tỏa tinh thần hòa giải.
Theo ông Nguyễn Đăng Quang, việc tổ chức Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức tới tương lai: Giá trị của Hòa bình” tại địa phương, nơi từng chịu nhiều dấu tích chiến tranh nhưng đang từng bước trở thành biểu tượng của hòa bình, hòa giải và khát vọng phát triển. Qua đó, lan tỏa các giá trị của hòa bình, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Tọa đàm gồm hai phiên thảo luận: “Giá trị của hòa bình trong thế giới biến động hiện nay” và “Kiến tạo văn hóa hòa bình vì tương lai phát triển bền vững”. Từ góc nhìn lịch sử, đối ngoại nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh và hợp tác quốc tế, các đại biểu trao đổi về việc gìn giữ ký ức, hàn gắn tổn thương, xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối thoại vì tương lai.

Chia sẻ tại tọa đàm về sáng kiến và ý nghĩa của chuỗi hoạt động “Hành trình Di sản và Hòa bình” được tổ chức tại Côn Đảo năm 2026, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết, hành trình là sự kết nối ký ức lịch sử với khát vọng tương lai, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do, đồng thời lan tỏa thông điệp hữu nghị và hòa bình. Sáng kiến được đánh giá cao trong việc kết hợp quảng bá di sản với xây dựng văn hóa hòa bình. Nhân dịp này, tỉnh Quảng Trị bày tỏ mong muốn “Hành trình Di sản và Hòa bình” lần thứ hai sẽ được tổ chức tại địa phương.
Phát biểu tổng kết tọa đàm, ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị cho rằng những ý kiến đóng góp của các đại biểu là cơ sở để các bên tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chương trình và hoạt động thiết thực vì hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Cũng theo Ban Tổ chức: Trong khuôn khổ tọa đàm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác. Các đại biểu cũng ký Thông điệp hòa bình trên nền cờ Lễ hội Vì hòa bình 2026. Thông điệp được thể hiện bằng bảy ngôn ngữ và sẽ được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng bức thư của Ban Tổ chức.