Phát biểu tại sự kiện hôm 4/6, Tùy viên Nghe nhìn - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Paul Abela cho biết, buổi công chiếu này nằm trong khuôn khổ chương trình "Điểm hẹn điện ảnh Pháp" do Viện Pháp tại Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tổ chức. Đây là chuỗi hoạt động chiếu phim hằng tuần diễn ra vào thứ Tư và thứ Bảy tại Welhub, Complex 01 (Hà Nội) và các ngày thứ Bảy tại cụm rạp BHD (TP.HCM).

Marsupilami là một nhân vật biểu tượng vô cùng nổi tiếng, được xây dựng dựa trên nhân vật truyện tranh do André Franquin sáng tạo, lần đầu xuất hiện vào năm 1952 trên Tạp chí Spirou và sau đó được chuyển thể thành nhiều phiên bản hoạt hình cũng như phim điện ảnh. Siêu quậy Marsupilami là một bộ phim live-action (phim có người thật đóng) kết hợp CGI hiện đại về nhân vật huyền thoại này. Một chi tiết thú vị là bối cảnh của phim diễn ra tại Palombie – một quốc gia giả tưởng được cho là ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, những thước phim sinh động này lại được quay tại đất nước Thái Lan.

Tùy viên nghe nhìn Pháp Paul.JPG
Tùy viên Nghe nhìn - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Paul Abela phát biểu tại buổi công chiếu phim

Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn đến Khang Media – đơn vị đã nhập khẩu và phát hành tác phẩm này. “Sự hợp tác này là kết quả sau chuyến công tác của ông Alex Phạm - đại diện Khang Media, tới Liên hoan phim Cannes năm 2025 với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Pháp. Đây chính là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp, Tổ chức Unifrance và các đối tác Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng đây là tác phẩm mở đường cho nhiều sự hợp tác điện ảnh sâu rộng hơn nữa giữa hai nước trong tương lai”. – Ông Paul Abela nhấn mạnh. 

Leo và Matsupilami.jpg
 Cậu bé Léo và “siêu quậy Marsupilami” đã trở thành đôi bạn thân trong suốt chuyến hành trình

Siêu quậy Marsupilami do Philippe Lacheau đạo diễn kiêm thủ vai chính, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi của điện ảnh Pháp như Jean Reno, danh hài Jamel Debbouze, Élodie Fontan, Julien Arruti… Phim xoay quanh David - một nhân viên vườn thú đang gặp khó khăn trong công việc. Để cứu vãn sự nghiệp, anh nhận nhiệm vụ vận chuyển một kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp. David đưa theo con trai Léo và vợ cũ Tess tham gia chuyến đi trên du thuyền, vô tình kéo cả gia đình vào một phi vụ hỗn loạn mà chính anh chưa lường trước. Khi kiện hàng bất ngờ được mở ra, bên trong là một sinh vật nhỏ bé, đáng yêu với chiếc đuôi dài đặc trưng - Marsupilami. Từ đó, chuyến đi tưởng chừng bình thường biến thành chuỗi tình huống truy đuổi gay cấn và hài hước. Giữa bối cảnh hỗn loạn, gia đình David phải học cách tin tưởng, sát cánh và bảo vệ nhau cùng “thành viên” mới khỏi sự truy lùng của kẻ xấu.

Với phong cách hài hước sôi nổi, kết hợp yếu tố phiêu lưu gia đình và tạo hình sống động của Marsupilami, bộ phim mang đến một hành trình vừa giải trí vừa giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, phim gửi gắm thông điệp ấm áp về tình thân, sự thấu hiểu và gắn kết gia đình trong những tình huống bất ngờ nhất.

Ngay sau khi ra mắt tại Pháp, bộ phim đã tạo nên cơn sốt phòng vé. Chỉ trong 5 ngày đầu công chiếu, tác phẩm ghi nhận gần 1,2 triệu lượt mua vé, trở thành phim Pháp có màn mở đầu cao nhất kể từ năm 2023. Đà tăng trưởng mạnh mẽ ấy tiếp tục được duy trì trong suốt thời gian công chiếu. Đáng chú ý, doanh thu của phim còn tăng thêm 17% so với tuần đầu tiên nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực từ khán giả. Đây là con số hiếm thấy tại phòng vé, bởi phần lớn tác phẩm thường bắt đầu giảm nhiệt sau “tuần lễ vàng” đầu tiên ra mắt. Chỉ sau một tháng ra mắt, phim đã vượt mốc 5 triệu vé bán ra trước khi chính thức khép lại hành trình tại phòng vé Pháp với hơn 6,1 triệu lượt khán giả, tương ứng với doanh thu ước tính khoảng 55 đến 60 triệu euro. Thành tích này đã giúp bộ phim lập kỷ lục doanh thu của điện ảnh Pháp năm 2026, đồng thời trở thành tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Philippe Lacheau. Không chỉ vậy, đây còn là bộ phim có lượng người xem cao thứ hai của hãng phim Pathé kể từ sau giai đoạn dịch COVID-19. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Siêu quậy Marsupilami đã được phát hành tại hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài thành công tại Pháp, phim còn dẫn đầu doanh thu nội địa tại Bỉ suốt hơn một tháng, trở thành phim Pháp ăn khách nhất tại Quebec ngay trong tuần đầu công chiếu, đồng thời đạt kết quả tích cực tại Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Toàn cảnh sự kiện công chiếu phim.JPG
Đông đảo khán giả đến với sự kiện công chiếu bộ phim

Không nằm ngoài làn sóng hâm mộ toàn cầu, Siêu quậy Marsupilami cũng gây ấn tượng trên mạng xã hội Việt sau khi chính thức xác nhận trình chiếu. Trên các nền tảng mạng xã hội, bài đăng về phim liên tục nhận về lượng tương tác lớn với hàng trăm nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Thành tích này không chỉ phản ánh sức nóng của thương hiệu Marsupilami mà còn cho thấy hiệu ứng hoài niệm mạnh mẽ mà bộ phim tạo ra với nhiều thế hệ khán giả. Đồng thời, tác phẩm cũng chinh phục được nhóm khán giả gia đình và trẻ em hiện nay nhờ màu sắc phiêu lưu vui nhộn, tiết tấu hài hước cùng phần hình ảnh được đầu tư hiện đại, chân thực. Sự kết hợp giữa cảm giác thân thuộc và trải nghiệm giải trí mới mẻ đã giúp Siêu quậy Marsupilami trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý của mùa phim hè năm nay. 

Sự trở lại của Siêu quậy Marsupilami cho thấy một xu hướng ngày càng rõ nét của điện ảnh hiện đại: đưa những biểu tượng tuổi thơ trở lại màn ảnh rộng bằng diện mạo mới, vừa khơi gợi cảm giác hoài niệm cho những người từng lớn lên cùng nhân vật này vừa mở ra cơ hội để lớp khán giả trẻ tiếp cận câu chuyện qua phong cách kể chuyện và kỹ thuật điện ảnh hiện đại hơn. Không chỉ tái hiện tinh thần phiêu lưu đặc trưng của thương hiệu, tác phẩm còn hứa hẹn khuấy động phòng vé Việt với giai điệu “Houba Houba” quen thuộc cùng những chuyến khám phá rừng xanh đầy màu sắc.

Siêu quậy Marsupilami chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 5/6/2026.