
Hội nghị đã tập trung vào những nội dung chính, thực trạng phát triển khu du lịch Núi Cấm; công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch và tình hình an ninh trật tự khu du lịch Núi Cấm; phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch tại khu du lịch Núi Cấm; báo cáo công tác quản lý đất đai; công tác Quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng; công tác xúc tiến quảng bá tiền năng du lịch Núi Cấm; công tác kêu gọi đầu tư phát triển khu du lịch Núi Cấm; kết quả hoạt động kinh doanh và định hướng đầu tu khai thác phát triển du lịch; đề xuất giải pháp, định hướng phát triển du lịch Núi Cấm giai đoạn 2026 - 2030.
Báo cáo của lãnh đạo xã Núi Cấm cho biết hiện nay, khu du lịch Núi Cấm không chỉ phát triển mạnh về du lịch tâm linh và sinh thái mà còn mở rộng sang các loại hình mới như du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; kết nối tour, tuyến ngày càng thuận lợi, đưa Núi Cấm trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh và vùng. Để tiếp túc phát triển khu du lịch Núi Cấm thời gian tới, xã cần mời gọi nhà đầu tư chiến lược, có năng lực khảo sát, nghiêm cứu đầu tư một cách đồng bộ, chuyên nghiệp để phát triển tiềm năng của khu du lịch Núi Cấm.
Theo Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Vũ Khắc Huy, khách đến khu du lịch Núi Cấm chưa được chăm sóc chu đáo và thiếu nhiều sản phẩm dịch vụ trải nghiệm đa dạng, dẫn đến lưu trú ngắn ngày, doanh thu hạn chế, kinh tế ban đêm chưa phát triển; chưa có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao; đường sá, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt ít khách lưu trú dài ngày. Do đó, để khắc phục và phát triển bền vững cần giải pháp phát triển du lịch như: Đầu tư thêm vui chơi giải trí, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, resort, homestay, spa thảo dược, glamping để kéo dài thời gian lưu trú. Xây dựng và phát triển kinh tế đêm, các khu văn hóa ẩm thực…

Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Vũ Khắc Huy cho biết thêm, để đồng hành cùng với sự phát triển du lịch Núi Cấm, dự kiến dịp 30/4/2026, Hiệp hội du lịch tỉnh An Giang sẽ ra mắt Chi hội du lịch Bảy Núi, tập hợp những người tâm huyết với vùng đất Thất Sơn với mong muốn góp phần vào sự phát triển bền vững cho ngành du lịch tỉnh An Giang.
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Bùi Quốc Thái cho biết, cần có sự khuyến khích các nhà đầu tư vào dự án khu, điểm du lịch theo Quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt. Tỉnh cần có chế độ ưu đãi phát triển cơ sở hạ tầng, đất đai, thuế,... Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ kỹ thuật, đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm du lịch làm ra tại chỗ của người dân tạo ra sản phẩm du lịch; chính sách hỗ trợ để phát triển các loại hình du lịch dựa vào cộng đồng dân cư trong khu du lịch cùng làm du lịch, du lịch nông nghiệp, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái nhà vườn,... Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ thuật; chia sẻ lợi ích với người dân cùng làm du lịch; hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch cộng đồng; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề sang làm du lịch phù hợp. Tăng cường các hoạt động thông tin, quảng bá du lịch, nghiên cứu thị trường du lịch, tìm hiểu thị hiếu du khách. Đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban ngành trong công tác chỉ đạo hoạt động du lịch,...
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhận định, để phát triển du lịch Núi Cấm theo 4 hướng gồm tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm; định hướng phát triển sẽ phải tập trung vào bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, tạo nguồn dược liệu dồi dào, quy hoạch những khu vực cấm trại, trải nghiệm văn hóa các dân tộc (làng văn hóa), đồng thời giải quyết được nguồn lao động trong nhân dân, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người dân và doanh nghiệp. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước và thực hiện nghiêm tinh thần thượng tôn pháp luật kể cả doanh nghiệp và người dân.
Bài và ảnh: THẾ HẠNH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 640, tháng 4-2026