
Trước nhu cầu cấp thiết phải mở rộng khuôn viên Trường Mầm non Hương Lung Phú Khê để đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt của các cháu nhỏ, chính quyền xã và nhà trường đã tiến hành khảo sát, lựa chọn vị trí quy hoạch. Khu đất dự kiến mở rộng nằm trong diện tích đất do gia đình bà Nguyễn Thị Thoa quản lý, sử dụng. Điều đáng trân trọng là bà Thoa đã tự nguyện hiến toàn bộ diện tích 287,9 m² đất thuộc thửa số 73, tờ bản đồ số 44, để phục vụ mục tiêu chung mà không đòi hỏi bất cứ khoản đền bù nào. Đồng thời, bà còn cam kết chủ động thu hoạch cây cối, hoa màu trên diện tích đất này để kịp thời bàn giao cho chính quyền và nhà trường. Bà Thoa chia sẻ: “Từ nhỏ tôi đã thích đi học nhưng thời điểm đó việc học tập rất khó khăn, đặc biệt là tại những vùng nông thôn, cơ sở vật chất thiếu thốn lắm. Thế nên ngày nay, tôi chỉ muốn tạo điều kiện cho thế hệ con, cháu tại địa phương có nơi học tập tốt hơn, ra trường, thành tài, đóng góp cho quê hương, đất nước”.
Trường Mầm non Hương Lung có 425 trẻ với 16 lớp. Trong những năm qua, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng nhà trường xanh sạch đẹp, thân thiện; xây dựng đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Minh Yến – Hiệu trưởng trường Mầm non Hương Lung xã Phú Khê cho biết “Được bà Thoa hiến đất mở rộng trường, tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh rất mừng và biết ơn. Hiện tại, trường đang trong quá trình hoàn thiện với nhiều hạng mục như: khuôn viên, khu vui chơi cho trẻ... trường sẽ đủ điều kiện được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, tiến tới xây dựng đạt chuẩn mức độ 2, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ”.
Có thể nói, hành động cao đẹp của bà Nguyễn Thị Thoa đã để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự chung tay vì sự nghiệp “trồng người”. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương rất kỳ vọng vào những nghĩa cử cao đẹp, việc làm ý nghĩa của người dân đối với phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa, nhân rộng, tạo động lực để địa phương phát triển hơn trong thời gian tới.

Bài và ảnh: MẠNH THUẦN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026