Liên hoan do Viện Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Campuchia phối hợp cùng France Livre, phái đoàn Wallonie-Bruxelles và nhiều đối tác trong ngành Xuất bản Pháp, Bỉ, Việt Nam, Campuchia tổ chức. Liên hoan là kết quả của một quá trình hợp tác dài hơi giữa Việt Nam, Pháp, Bỉ và Campuchia nhằm hướng đến giao lưu văn hóa, tôn vinh các giá trị sáng tạo và xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho ngành truyện tranh trong khu vực. Qua đó phác họa một bức tranh đa chiều của truyện tranh từ châu Âu đến Việt Nam, đồng thời kết nối hoạt động chuyên môn với không gian trải nghiệm dành cho công chúng.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, ông Etienne Ranaivoson - Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ có mặt ở đây để tôn vinh một thể loại văn học mà còn để hỗ trợ một ngành công nghiệp sáng tạo đầy tiềm năng”. Theo ông Etienne Ranaivoson, sự phát triển sôi động của truyện tranh tại Việt Nam thời gian qua cho thấy đây là một lĩnh vực trẻ trung, năng động và hội tụ nhiều tài năng. Các hoạt động giao lưu và gặp gỡ tại Liên hoan sẽ mở ra những cơ hội hợp tác tốt đẹp, và là tiền đề để ngày càng có nhiều tác phẩm truyện tranh tiếng Pháp được xuất bản ở Việt Nam.
Liên hoan được thiết kế như một mô hình kết hợp giữa hoạt động chuyên môn và không gian lễ hội liền mạch với triển lãm, ra mắt sách, giao lưu, tọa đàm và workshop sáng tác. Công chúng có thể tiếp cận truyện tranh qua nhiều cách khác nhau từ quan sát, lắng nghe đến trực tiếp thử nghiệm quá trình sáng tạo. Đồng thời, không gian sự kiện mở rộng sang hoạt hình và các hình thức kể chuyện bằng hình ảnh chuyển động, với sự tham gia của các studio hoạt hình, đơn vị sáng tạo nghe nhìn, phản ánh sự vận động linh hoạt của truyện tranh trong hệ sinh thái nội dung thời đại số.

Một hoạt động nổi bật của Liên hoan là trao giải Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ 2-2025 do Viện Pháp tại Việt Nam, Nxb Kim Đồng và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Sau hơn 6 tháng phát động, cuộc thi nhận được 95 tác phẩm đến từ nhiều tác giả ở các độ tuổi khác nhau, với nội dung và phong cách thể hiện phong phú, phản ánh rõ nét sự phát triển cả về tư duy sáng tạo lẫn kỹ thuật thể hiện của cộng đồng họa sĩ trẻ Việt Nam. Đây được xem là tín hiệu tích cực, góp phần từng bước giảm sự phụ thuộc của thị trường trong nước vào truyện tranh nhập khẩu.
Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Giám khảo gồm các họa sĩ uy tín của Pháp, Bỉ và Việt Nam đã tìm ra các tác phẩm xuất sắc. Kết quả, giải Nhất thuộc về tác phẩm Be Happier của Trương Hoàng Ngọc Anh (bút danh Nhum); hai giải Nhì được trao cho Hôm nay là bữa lương thần của Lê Trung Tiến (Phan) và Nhất mộng trường xuân của Phạm Thị Đào (Mục Chi); giải Ba thuộc về Tôi và chồng tôi của Nguyễn Thị Thu Hoài (Monarch) và giải Khuyến khích được trao cho Lụa của Nguyễn Phát Tài (Arvil Trente).
Một hoạt động đáng chú ý là Triển lãm “Du hành trong Không gian thứ 9 – Nghệ thuật truyện tranh Wallonie-Bruxelles” với 30 tác phẩm tiêu biểu, tái hiện hành trình từ những bức biếm họa thế kỷ XIX, thời kỳ hoàng kim của các nhân vật kinh điển như Tintin, Astérix, Spirou... cho đến sự trỗi dậy của tiểu thuyết đồ họa hiện đại và các hình thức kể chuyện mới trong thời đại công nghệ.

Truyện tranh ngày nay không chỉ là một hình thức kể chuyện mà đã trở thành một ngôn ngữ toàn cầu, vượt qua mọi biên giới văn hóa và sáng tạo. Chuỗi tọa đàm chuyên sâu như :Truyện tranh không biên giới, Truyện tranh và màn ảnh - Hướng tới sự giao thoa trong chuyển thể và phát triển Sở hữu trí tuệ (IP), Thế giới bong bóng thoại - Tổng quan truyện tranh Pháp ngữ, Vì sao phải hiểu truyện tranh? mở ra những thảo luận đa chiều về giao thoa văn hóa, sự khác biệt trong kỹ thuật sáng tác, cũng như các vấn đề liên quan đến chuyển thể điện ảnh và quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó, công chúng có cơ hội tiếp cận một cách hệ thống về hành trình phát triển của truyện tranh từ truyền thống đến hiện đại.
Song song đó, các hội thảo chuyên môn do họa sĩ Nguyễn Thành Phong, Marcelino Truong... hướng dẫn đã cung cấp những kỹ năng thực hành như xây dựng bố cục khung truyện, phát triển nhân vật và kể chuyện bằng hình ảnh. Đặc biệt, hội thảo “Vẽ truyện tranh cùng Eddy Coubeaux” dành cho thiếu nhi hướng dẫn các em hoàn thiện một trang truyện tranh, mang đến cơ hội thử sức với việc kể chuyện bằng nét vẽ, góp hần khơi dậy trí tưởng tượng và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo từ sớm.

Hội chợ sách trong khuôn khổ Liên hoan với sự tham gia của các đơn vị xuất bản như Kim Đồng, First News, Nhã Nam, Du Bút, POPS, CBooks... đã tạo nên không gian giao lưu sôi động, thu hút đông đảo bạn trẻ và độc giả yêu truyện tranh. Không chỉ được đắm mình trong thế giới sách, các độc giả còn được “rinh” quà khi tham gia minigame và bốc thăm trúng thưởng.
Bên cạnh không gian dành cho công chúng, Liên hoan còn mở ra khu vực Comic Market (B2B), nơi các nhà xuất bản và studio hoạt hình từ Việt Nam, Pháp và Campuchia gặp gỡ, trao đổi bản quyền và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai. Ông Gilles Guillot- Giám đốc đặc trách Viện Pháp tại Việt Nam cho biết, nhiều tác phẩm truyện tranh Pháp ngữ sẽ được xuất bản ở Việt Nam do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Loạt truyện Astérix cũng sẽ được bổ sung thêm các tập mới, cho thấy thị trường truyện tranh dịch tại Việt Nam đang mở rộng.