Cùng tham dự Lễ kỷ niệm có: Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VHTTDL) Lê Đức Trung; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ VHTTDL) Đặng Hà Việt; Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, Tổng lãnh sự, lãnh sự quán một số quốc gia .

Nghi thuc dang huong.jpg
Nghi thức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu - Ảnh: Nhật Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, giáo dục thể chất hàng đầu cả nước, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống đào tạo nguồn nhân lực thể dục thể thao, đặc biệt đối với khu vực phía Nam.

1  Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: Nhật Nam 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của sức khỏe đối với sự hưng thịnh của quốc gia, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo, đầu tư cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được triển khai sâu rộng; thể thao thành tích cao đạt nhiều bước tiến quan trọng, từng bước nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Bộ trưởng đánh giá cao đóng góp của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, trong đó có Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ và chương trình đào tạo, nhà trường đã từng bước vượt qua thử thách bằng “tinh thần đoàn kết - ý chí bền bỉ - khát vọng cống hiến - sáng tạo trong cách nghĩ - chủ động trong cách làm - tâm huyết trong đào tạo - đổi mới trong nghiên cứu khoa học - nỗ lực không ngừng trong học tập”, kiên định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời là nơi phát hiện, bồi dưỡng nhiều thế hệ vận động viên xuất sắc cho thể thao nước nhà.

3  Trường ĐH TDTT đón nhận Huân chương.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể nhà Trường - Ảnh: Nhật Nam  

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn trong giai đoạn mới, Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM tiếp tục giữ vững và nâng cao vị thế trong hệ thống giáo dục đại học, khẳng định vai trò trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học uy tín. Đồng thời, Bộ trưởng nêu một số định hướng: 

Một là, thống nhất nhận thức, không tự mãn trước thành tích, không nản chí trước khó khăn; giữ vững truyền thống đoàn kết, ổn định nội bộ; tạo sức hút bằng thương hiệu, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hai là, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và văn bản pháp luật mới để đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh tự chủ đại học; nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển gắn với nhu cầu xã hội, chuyển từ “đào tạo những gì Trường có” sang “đào tạo những gì xã hội cần”.

Ba là, chú trọng nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, ứng dụng công nghệ, đặc biệt trong huấn luyện, y sinh học, tâm lý và kinh tế thể thao; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, mở rộng liên kết đào tạo nhằm nâng cao uy tín của Nhà trường.

4  Bộ trưởng trao cơ.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao tặng bức trướng chúc mừng nhà trường - Ảnh: Nhật Nam 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM cần chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên có trình độ cao, phẩm chất chính trị vững vàng; chăm lo đào tạo lực lượng kế cận. Đối với sinh viên, học viên, cần thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: học thể thao không chỉ để đạt thành tích mà quan trọng là trở thành người cán bộ phục vụ Nhân dân, tổ chức hướng dẫn cộng đồng rèn luyện sức khỏe. 

Ngày 28-1-1976 đánh dấu sự ra đời của Trường Cán bộ Thể dục Thể thao Miền Nam (tiền thân của USH) với nhiệm vụ cấp thiết là đào tạo nguồn nhân lực thể thao sau ngày đất nước thống nhất. Phát biểu ôn lại truyền thống 50 năm hình thành và phát triển của nhà trường, TS Võ Quốc Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM nhấn mạnh: “Năm mươi năm - một hành trình không chỉ được đo bằng thời gian, mà còn được hun đúc bằng trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh và niềm tin của biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo, nhà giáo, huấn luyện viên, viên chức và sinh viên của Trường. Đó là hành trình của sự kế thừa và phát triển, của trách nhiệm với ngành, với xã hội và với tương lai thể thao Việt Nam”.

2  TS Võ Quốc Thắng.jpg
TS Võ Quốc Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm - Ảnh: Nhật Nam

Trong suốt 50 năm qua, Trường đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ quản lý, giảng viên, huấn luyện viên, vận động viên; nhiều thế hệ cựu sinh viên hiện đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý ngành và tại các địa phương, đóng góp tích cực vào phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và sự phát triển bền vững của ngành Thể dục thể thao Việt Nam.

TS Võ Quốc Thắng khẳng định: Giá trị cốt lõi làm nên truyền thống và thương hiệu của Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM chính là con người, là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy và khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên. Năm mươi năm đã qua là nền tảng vững chắc để Nhà trường tự hào nhìn lại, đồng thời là điểm tựa để vững tin bước tới tương lai với tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao và con người Việt Nam.

Trao BK cho cac tap the.jpg
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đức Trung trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: Nhật Nam 

Tại Lễ kỷ niệm, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; cá nhân ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng được trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Bộ VHTTDL cũng tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc... 

Tiết mục văn nghệ.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm - Ảnh: Nhật Nam