Khách lưu trú chủ yếu tập trung từ chiều ngày 30/5 đến 2/5. Công suất phòng lưu trú tại các khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú đạt từ 80-85%; các khách sạn từ 3–5 sao, lượng khách thuê phòng ước đạt trên 90% (có thời điểm đạt 100%).

Trao đổi về lý do lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tăng mạnh, lãnh đạo Sở VHTTDL Lâm Đồng cho biết: Về khách quan, kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 kéo dài (4 ngày và “nối” với 3 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương) đã tạo điều kiện để du khách có thời gian đi du lịch bằng phương tiện xe ôtô gia đình đông hơn; mặt khác, Lâm Đồng có lợi thế là chốn “Đại ngàn - biển xanh”; vùng cao nguyên (Đà Lạt) có khí hậu mát mẻ, trong lành; vùng ven biển, có biển xanh, cát trắng, sóng êm – là sự lựa chọn tuyệt vời cho du khách ở các tỉnh, thành tìm về “trốn nắng”.

Khách quốc tế tham quan không gian vườn hoa Đà Lạt.jpg
Khách quốc tế tham quan không gian vườn hoa Đà Lạt

Bên cạnh đó, ngành VHTTDL Lâm Đồng đã có “kịch bản” chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón lượng khách trong 2 dịp nghỉ lễ vừa qua và kỳ nghỉ Hè sắp tới, thông qua việc chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn chủ động nâng cấp cơ sở vật chất; đa dạng các sản phẩm du lịch; xây dựng, đưa vào hoạt động một số mô hình du lịch mới, hấp dẫn; niêm yết ưu đãi giảm giá một số mặt hàng, dịch vụ.

Đồng thời, Sở VHTTDL cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí, tạo điểm đến thu hút khách du lịch; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Lễ khai mạc “Chào mùa du lịch Hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, chủ đề: “Đến Lâm Đồng - săn mây ngàn, lướt sóng bạc”; đảm bản an ninh trật tự, tạo sự thân thiện, chu đáo, an toàn cho du khách…