Tác giả Thanh Dương Hồng
Thanh Dương Hồng

Thanh Dương Hồng

Lâm Đồng: Dịp lễ 30/4 và 1/5 đón hơn 600.000 lượt khách

Theo tổng hợp của Sở VHTTDL Lâm Đồng, trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 và 1/5) vừa qua, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tham quan, nghỉ đưỡng tăng đột biến. Tổng lượng khách tham quan các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 620.000 lượt, tăng 21% so với năm 2025; trong đó, khách nước ngoài ước đạt 21.000 lượt; doanh thu từ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 1. 420 tỷ đồng.

Lâm Đồng: Triển lãm Tranh cổ động kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước

Ngày 29/4, tại Đà Lạt, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn chào mừng 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Lâm Đồng: Phối hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch

Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp với Sở GDĐT và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực VHTTDL, giai đoạn 2026-2030.

Lâm Đồng: Trưng bày sách chuyên đề “Thời đại Hùng Vương”

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4), hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL), ngày 22/4 tại Đà Lạt, Thư viện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày sách chuyên đề “Thời đại Hùng Vương”.

Lâm Đồng: Tổ chức định kỳ Chương trình nghệ thuật đường phố Đà Lạt

Nằm trong các hoạt động phục vụ khách du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 và “mùa” du lịch hè 2026, vào chiều tối cuối mỗi tuần, Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức và duy trì định kỳ Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại địa điểm Bến du thuyền, bờ hồ Xuân Hương - Đà Lạt.

Lâm Đồng: Tổ chức Giải vô địch Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ II

Từ ngày 8 đến 10/4, tại Đà Lạt diễn ra Giải vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ II năm 2026, do Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam tổ chức.

Ra mắt, hoạt động Câu lạc bộ Cồng chiêng dưới chân núi LangBiang

Huyện Lạc Dương (cũ), nay thuộc xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) là “chiếc nôi” văn hóa Cồng chiêng của người dân tộc thiểu số K’Ho bản địa. Nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Cồng chiêng gắn với phát triền du lịch, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với UBND xã Lạc Dương tổ chức Lễ ra mắt, hoạt động Câu lạc bộ Cồng chiêng xã Lạc Dương.

Từ 16-25/1: Lễ hội hoa Mai anh đào Đà Lạt - Xuân 2026

Theo đề xuất của Sở VHTTDL, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chỉ đạo tổ chức Lễ hội Mai anh đào Đà Lạt - Xuân 2026; “khởi động” chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Những giá trị văn hóa độc đáo của người Mạ ở Lâm Đồng

Theo thống kê, hiện nay Lâm Đồng có 47 dân tộc từ các vùng, miền trong cả nước. Trong đó, 3 dân tộc thiểu số (DTTS) bản địa có nguồn gốc lâu đời và có số người đông nhất là Cơ ho, Mạ và Chu ru (chiếm 19% dân số toàn tỉnh). Về dân số, người Mạ (còn gọi Mạ Xốp, Mạ Tô, Mạ Krung, Mạ Ngăn…) đứng thứ 2 sau tộc người Cơ ho, song về phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa hiện còn lưu giữ thì văn hóa người Mạ lại rất phong phú và đa dạng…

Tìm hiểu văn hóa đón xuân của một số dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

Dân số tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 1,3 triệu người; trong đó, các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 24% dân số toàn tỉnh (314.100 người). Đặc biệt, có 3 DTTS Tây Nguyên sống lâu đời nhất (Cơ ho, Mạ, Chu ru) chiếm khoảng 15%. Bởi có nguồn gốc lâu đời nên hiện nay, nhiều phong tục độc đáo mang nét văn hóa riêng của 3 tộc người bản địa này còn lưu giữ khá nguyên vẹn, có tính bền vững. Mùa xuân là thời điểm các phong tục, lễ hội văn hóa truyền thống của 3 tộc người bản địa này được tái hiện, diễn ra sôi nổi, sinh động nhất.