
Tham dự Lễ kỷ niệm có PGS, TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, cơ sở đào tạo, cơ quan thuộc Bộ VHTTDL; đại diện các ban, ngành, cơ quan, đơn vị ở trung ương, địa phương và đối tác của Trường; đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của trường...
Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM PGS, TS Lâm Nhân nhấn mạnh: 50 năm là một chặng đường lịch sử giàu ý nghĩa, ghi dấu quá trình hình thành, xây dựng và phát triển không ngừng của Nhà trường. Đây là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của nhiều thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động cùng các thế hệ sinh viên, học viên. Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ với niềm tự hào chính đáng, mà còn là thời khắc tri ân những đóng góp bền bỉ, tiếp nối truyền thống và xác lập những định hướng phát triển cho tương lai.
Từ những ngày đầu thành lập trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã từng bước vượt qua thách thức, phát triển từ cơ sở bồi dưỡng cán bộ (1976), trở thành trường trung cấp chuyên nghiệp (1977), trường cao đẳng (1995) và chính thức là trường đại học từ năm 2005. Trên hành trình ấy, Nhà trường luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực văn hóa cho khu vực phía Nam và cả nước.

Qua từng giai đoạn phát triển, Trường không ngừng mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đổi mới chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy; từng bước khẳng định vai trò, vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin, truyền thông và du lịch.
Trong suốt 50 năm qua, hàng chục nghìn sinh viên, học viên của Trường đã trưởng thành, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan quản lý văn hóa, các thiết chế văn hóa, cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp du lịch, truyền thông và sáng tạo. Nhiều cựu sinh viên, học viên đã trở thành cán bộ lãnh đạo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, chuyên gia có uy tín, đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa, xã hội của địa phương và đất nước.
Song hành với đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường được chú trọng và phát triển theo chiều sâu. Nhiều đề tài, công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn đã được triển khai, tập trung vào các vấn đề lớn, mang tính thời sự của văn hóa Việt Nam như bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, quản lý các thiết chế văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Thông qua nghiên cứu, tư vấn chính sách và phục vụ cộng đồng, Nhà trường từng bước khẳng định vai trò là chủ thể tri thức đồng hành cùng địa phương và xã hội.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, PGS, TS Lâm Nhân khẳng định: Trường Đại học Văn hóa TP.HCM sẽ tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, mô hình quản trị và phương thức đào tạo; tăng cường gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn; hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo, lấy chất lượng làm nền tảng và hiệu quả xã hội làm thước đo.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL PGS, TS Tạ Quang Đông cho biết: Trường Đại học Văn hóa TP.HCM là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm của Bộ tại khu vực phía Nam, đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và quản lý văn hóa của cả nước.


Ra đời trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, trải qua nhiều giai đoạn với không ít thử thách, bằng ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến, Nhà trường đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Sau 50 năm, Trường đã xây dựng được môi trường giáo dục giàu bản sắc văn hóa, nhân văn, kỷ cương và trách nhiệm xã hội; đạt nhiều kết quả quan trọng trong đào tạo, bảo đảm chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thông tin - truyền thông và quản lý văn hóa. Bên cạnh đó, Nhà trường đã chủ động đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo; từng bước ứng dụng công nghệ số; mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật có chất lượng, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị – xã hội. Đội ngũ giảng viên không ngừng được củng cố, nâng cao trình độ, nhiều nhà giáo được phong tặng các danh hiệu cao quý.

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên và học viên tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn phát triển văn hóa, xã hội của khu vực phía Nam và cả nước; đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu, xây dựng hệ thống thư viện số, học liệu mở, ứng dụng công nghệ mô phỏng, thực tế ảo...; xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và nhà quản lý văn hóa vững mạnh; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; mở rộng hợp tác, gắn kết chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống...
Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “50 năm - một chặng đường đáng tự hào, là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, mồ hôi và cả những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ thầy và trò Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Đây chính là nền tảng quý báu để Nhà trường tiếp tục vươn lên, phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa trong giai đoạn mới. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến không ngừng, Nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn, đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển”.

Tại Lễ kỷ niệm, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (Chu kỳ 2) do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP.HCM cấp theo Thông tư 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 5 năm (24/12/2025 – 24/12/2030).
Dịp này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 18 cá nhân Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân.