
Dự lễ khai mạc, về phía Trung ương có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, PGS, TS Bùi Hoài Sơn.
Về phía thành phố Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà; cùng dự còn có các đại biểu quốc tế, đông đảo Nhân dân và du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh: Thủ đô Hà Nội trung tâm chính trị hành chính quốc gia với truyền thống nghìn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, nơi lắng đọng hào khí Thăng Long, hồn thiêng sông núi, nơi kết tinh và lan tỏa trí tuệ Việt Nam, nơi có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú cả bề rộng lẫn chiều sâu.
Với sự hòa nhập của văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng, sự hòa nhập của các di sản văn hóa đặc trưng đã kết nối, hội đắp lên một Hà Nội bản sắc, tạo nền tảng vững chắc để văn hóa Thủ đô phát triển theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc, năng động và sáng tạo.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nhân văn và giàu ký ức, chuyển hóa di sản thành tài sản sống, tạo động lực phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, năng động và sáng tạo.
Bà Vũ Thu Hà cho biết, tiếp nối thành công lần thứ I, Fetival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” được diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô như: Di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, Di sản Tư liệu thế giới Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm sáng tạo Bảo tàng Hà Nội, thành viên mạng lưới các thành phố, thủ công sáng tạo toàn cầu, làng gốm Bát Tràng và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh không gian hồ Hoàn Kiếm, với hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc.

Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026 có sự tham gia của hơn 3000 nghệ sĩ, diễn viên, đặc biệt có sự góp mặt của hơn 100 nghệ nhân cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của Thủ đô, trực tiếp tham gia trình diễn thực hành gìn giữ và trao truyền các di sản trong cộng đồng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cũng cho biết, Festival Thăng Long – Hà Nội năm 2026 lần đầu tiên có sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đắk Lắk và 3 đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, tạo nên không gian giao lưu văn hóa, từng bước đưa Thủ đô Hà Nội trở thành một điểm đến văn hóa, nơi hội tụ, tôn vinh các giá trị truyền thống đặc sắc, kết nối với tinh thần sáng tạo.
Tại chương trình, người dân và du khách được đắm mình trong không gian nghệ thuật đa sắc màu văn hóa, được kết cấu thành ba chương: Chương I - “Đánh thức di sản - Thắp sáng ngọn lửa di sản”; Chương II - “Giao lộ di sản”; Chương III - “Giao thoa đa sắc”.
Qua từng chương, vẻ đẹp của di sản được tái hiện sinh động và giàu cảm xúc: từ không gian Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long uy nghiêm, cổ kính đến hình ảnh những làng nghề, phố nghề mang đậm dấu ấn của đất kinh kỳ. Dòng chảy văn hóa ấy tiếp tục được mở rộng qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk và các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, tạo nên cuộc gặp gỡ, giao thoa giữa những sắc màu văn hóa trong nước và quốc tế.

Với thời lượng 90 phút, chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa, dàn nhạc, video clip và công nghệ sân khấu hiện đại, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của khoảng 1.000 diễn viên, trong đó có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Nguyễn Ngọc Anh, NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, Quách Mai Thy, ca nương Kiều Anh, Ngô Lan Hương, Thanh Huyền, Oplus… và các nghệ sĩ quốc tế.
Cùng với các tiết mục tôn vinh vẻ đẹp văn hóa nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội, như “Nhịp phách Thăng Long”, “Thắp sáng ngọn lửa di sản”, “Hà Nội đất học đất linh”... trong chương trình còn có sự giao lưu với các nghệ sĩ Hàn Quốc với hai tiết mục: trình diễn nhạc cụ truyền thống Samulnori và trình diễn Hanbok. Bên cạnh đó, sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản và Ấn Độ góp phần làm nổi bật tính chất giao lưu văn hóa đa quốc gia của Festival, rõ nét hơn so với mùa tổ chức đầu tiên.

Với phương châm “Liên tục - Thích nghi - Kết nối”, chương trình được thể hiện như một “dòng chảy kết nối” giữa di sản Thăng Long - Hà Nội và nghệ thuật đương đại. Sự kết hợp giữa sân khấu thực cảnh với công nghệ LED, AR, âm thanh và ánh sáng laser đã tái hiện sinh động các lớp lịch sử, văn hóa của Thủ đô, mang đến trải nghiệm thị giác hiện đại và nâng cao sức lan tỏa, để lại dấu ấn đối với người xem.
Chương trình khép lại trong giai điệu của tiết mục đồng ca “Hà Nội chào thế giới”, thay lời chào nồng hậu của một Thủ đô nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và rộng mở, sẵn sàng kết nối với bạn bè năm châu.