_PT_5291.JPG
_PT_5267 (1).JPG
Đoàn đại biểu với hơn 300 người đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy làm Trưởng đoàn đã thành kính báo công dâng Bác

Tham dự đoàn có hơn 300 đại biểu đại diện cho 54 cộng đồng dân tộc, gồm lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở VHTT địa phương, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín và đồng bào đang sinh hoạt tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong niềm xúc động thiêng liêng và lòng thành kính vô hạn, ông Y Nen Hmôk, người uy tín, dân tộc Ê đê, Trưởng buôn, Phó Bí thư chi bộ thôn Buôn Êcăm, xã Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk đại diện đồng bào đã báo công trước anh linh của Người - vị Cha già kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc và Nhân dân, vị lãnh tụ suốt đời vì độc lập, tự do của dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân. 

_PT_5305.JPG
Trong niềm xúc động thiêng liêng và lòng thành kính vô hạn, ông Y Nen Hmôk, người uy tín, dân tộc Ê đê, đại diện đồng bào đã báo công trước anh linh của Bác

Trong bài báo công, ông Y Nen Hmôk nhấn mạnh: Nhân dịp Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 năm 2026, chúng cháu rất vinh dự và tự hào được hội tụ về với “Ngôi nhà chung”, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để tham dự các hoạt động, sự kiện văn hóa. Đây là cơ hội quý báu, cho chúng cháu được gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc; nhằm góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đúng với tâm nguyện trọn đời của Bác.

Những năm qua nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, “Ngôi nhà chung” ngày càng phát triển, trở thành không gian hội tụ, lan tỏa văn hóa các dân tộc. Nơi đây luôn vang lên tiếng trống chiêng rộn ràng, lời ca tiếng hát, tái hiện sinh động những lễ hội truyền thống, góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa lâu đời của cha ông. Nơi đây còn là môi trường giáo dục ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, trân trọng và tự hào về cội nguồn dân tộc.

_PT_5333.JPG
Đoàn đại biểu do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chúng cháu, những người con của cộng đồng 54 dân tộc anh em luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó và học hỏi lẫn nhau. Chúng cháu đã và đang nỗ lực không ngừng để bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu; đồng thời tích cực vận động đồng bào, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, chăm lo học tập, lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để xây dựng bản, buôn làng, phum sóc ngày càng ấm no.

Noi gương Bác, chúng cháu nguyện tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân văn hóa, là cầu nối, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng. Tấm gương đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác sẽ luôn là nguồn động lực, là ánh sáng soi đường cho chúng cháu trên hành trình gìn giữ văn hóa dân tộc.

Bác đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam. Khắc ghi công lao to lớn ấy, chúng cháu xin nguyện tiếp bước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc, làm rạng danh non sông gấm vóc.

_PT_5359.JPG
Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Bác, chúng cháu xin nguyện: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; Không ngừng củng cố tinh thần khối đại đoàn kết, yêu thương, đùm bọc giữa các dân tộc anh em.

Chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; Gương mẫu, tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới tại bản làng quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Sau đó đoàn đại biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.