Hội nghị có sự tham gia của 1022 đại biểu, trong đó 239 đại biểu tại điểm cầu Trung ương ở Hà Nội và 783 đại biểu tại 33 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

z7506256320908_ce858fd2d305327583ccf6c2bc47a414.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta, Nhân dân Việt Nam được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử một cách dân chủ, bình đẳng. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển của Nhà nước Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trải qua 80 năm với 15 khóa Quốc hội, Quốc hội nước ta không ngừng được kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất của Nhân dân, đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.

Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội; khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh, trong thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền trong cả nước đã luôn đồng hành tuyên truyền, cổ vũ, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước, trong đó có công tác bầu cử ở các nhiệm kỳ trước.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên truyền cũng đứng trước nhiều yêu cầu mới, thách thức mới, nhất là sự phát triển nhanh của môi trường số, mạng xã hội, cùng với nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, tin giả, xuyên tạc, chống phá; đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được chuẩn bị sớm, triển khai bài bản, thống nhất về nội dung, linh hoạt về phương thức và chủ động trong định hướng dư luận, chủ động trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái.

“Hội nghị tập huấn có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm trang bị, cập nhật các nội dung thông tin cốt lõi, định hướng tuyên truyền, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trong thời gian tới” – Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

z7506433806209_6186b63ea07e078a2d1b029da705892d.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch tuyên truyền của Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, bám sát và triển khai nghiêm túc định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, nhất là Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Thứ hai, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về quyền và nghĩa vụ của công dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Thứ ba, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đa nền tảng, hệ thống thông tin cơ sở, truyền thông số và mạng xã hội, bảo đảm độ phủ thông tin rộng khắp, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của cuộc bầu cử; chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ năm, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các lực lượng làm công tác tuyên truyền; bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ và hiệu quả.

Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, sáng tạo và bản lĩnh chính trị vững vàng của đội ngũ những người làm công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền trong cả nước, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới sẽ đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, TS Nguyễn Hải Long trình bày về quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, những vấn đề cần quan tâm lưu ý trong công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

z7506653026162_6f4055addfde48f85b89c9dab718978a.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai nhấn mạnh về định hướng công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Nhấn mạnh về định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai yêu cầu đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Tiểu ban thông tin tuyên truyền bầu cử các cấp; và chỉ đạo, định hướng của cấp ủy đảng, của Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp, chủ động thông tin tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, toàn diện về cuộc bầu cử.

Đồng thời, nội dung thông tin tuyên truyền chính xác, đúng định hướng chính trị tư tưởng; hình thức thông tin đa dạng trên báo in, báo điện tử và mạng xã hội; chú trọng đấu tranh phản bác thông tin, xấu độc, chống phá cuộc bầu cử. Gắn tuyên truyền bầu cử với tuyên truyền thành công Đại hội XIV của Đảng. 

Về lộ trình và nội dung tuyên truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: từ thời điểm hiện nay đến ngày 15/3/2026, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, trong đó, cần nêu bật bối cảnh, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quá trình chuẩn bị và triển khai cuộc bầu cử từ Trung ương đến cơ sở: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; làm rõ những điểm mới của cuộc bầu cử, của pháp luật.

Làm rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; các nguyên tắc bầu cử, quy trình bầu cử và quyền công dân đi bầu cử; trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự, gắn kết quả công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội XIV của Đảng và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị giới thiệu nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Những đổi mới và Thành tựu của Quốc hội và HĐND những năm qua trên 3 lĩnh vực: lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thành tựu 80 năm của Quốc hội và HĐND các cấp.   

Các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng, hướng đến Ngày bầu cử. Không khí phấn khởi, tin tưởng, lạc quan của cử tri cả nước tự giác tham gia đi bầu cử; khẳng định cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, là Ngày hội của toàn dân. 

z7506906948697_5b62f85cca39da28d4d82babfcaafe08.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại Hội nghị

Đặc biệt, sau ngày 15/3/2026, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp khóa mới.

Phản ánh những kết quả đạt được; phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Khẳng định tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thường xuyên định hướng dư luận xã hội theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ của các cơ quan báo chí trong thời gian tới: Bám sát nội dung hướng dẫn, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; chủ động định hướng tư tưởng, chính trị; phát huy vai trò nòng cốt trong định hướng, dẫn dắt thông tin, tuyên truyền ở các cấp, các ngành.

Mở các chuyên trang, chuyên mục, các buổi tọa đàm, thảo luận chuyên đề, diễn đàn tạo đợt cao điểm tuyên truyền; chú trọng làm rõ những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp; vị trí, vai trò và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cũng như ý thức, trách nhiệm của cử tri tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp.

Tăng các tuyến tin, bài đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp 2026-2031.