Đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tiếp tục khẳng định vai trò của một sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế, nơi kết nối các điểm đến, doanh nghiệp, thị trường và những xu hướng mới của ngành Du lịch trong bối cảnh hội nhập.
Hai thập niên kết nối và mở rộng
Được tổ chức lần đầu năm 2005, ITE HCMC từng bước trở thành điểm gặp gỡ giữa cơ quan quản lý, các địa phương, doanh nghiệp du lịch và đối tác quốc tế. Từ một sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ ngày càng mở rộng vai trò, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và tạo thêm động lực cho ngành Du lịch.

Năm nay, ITE HCMC 2026 quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu; 260 người mua quốc tế cao cấp đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ; khoảng 600 đại biểu quốc tế, 50 đoàn đại biểu cấp cao và hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B được sắp xếp trước.
Các cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia như Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), cùng các cơ quan xúc tiến du lịch Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Bhutan, Saint Petersburg (Liên bang Nga), Nicaragua và nhiều đối tác quốc tế tham gia hội chợ. Đồng hành còn có 34 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú, hàng không, vận chuyển và công nghệ du lịch.
Theo ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cột mốc 20 năm không chỉ là dấu ấn về thời gian mà còn thể hiện sự trưởng thành của ITE HCMC về quy mô, chất lượng và vị thế. Để nâng cao chất lượng tổ chức, Sở Du lịch TP.HCM đã chủ động huy động sự tham gia của các hãng hàng không, doanh nghiệp và tổ chức trong, ngoài nước. Sự đồng hành của các đối tác góp phần bổ sung nguồn lực cho công tác di chuyển, lưu trú, khảo sát điểm đến và các hoạt động chuyên môn, qua đó phát huy hiệu quả mô hình hợp tác công - tư trong phát triển du lịch.
Hội chợ trở thành không gian văn hóa và trải nghiệm
Điểm nhấn nổi bật của ITE HCMC 2026 là TP.HCM đồng thời đăng cai ba Hội nghị Bộ trưởng Du lịch của tiểu vùng Mê Kông, tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kết nối hợp tác du lịch của khu vực và là điểm gặp gỡ giữa ngoại giao nhà nước với xúc tiến thương mại du lịch. Các hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ gồm: Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ nhất (chiều 26/8): Hội nghị đầu tiên của cơ chế hợp tác CLV về du lịch, tập trung thảo luận định hướng tăng cường liên kết, phát triển sản phẩm và thúc đẩy trao đổi khách giữa ba quốc gia; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 7 (chiều 27/8): Thảo luận các sáng kiến thúc đẩy hợp tác du lịch trong khuôn khổ ACMECS, tăng cường kết nối điểm đến và phát triển du lịch bền vững. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 8 (chiều 27/8): Đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất các định hướng phát triển du lịch của tiểu vùng trong giai đoạn tiếp theo...

Cùng các hoạt động ngoại giao, Hội chợ có sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế như: Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (PATA), Hội đồng Du lịch Bền vững toàn cầu (GSTC), Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB), cùng các tập đoàn và đối tác như Google, Mastercard, EuroCham, KTO và các tổ chức nghiên cứu, tư vấn quốc tế.
Trong hai ngày 27 và 28/8 là chuỗi diễn đàn, hội thảo và tọa đàm chuyên ngành tập trung vào những vấn đề đang định hình tương lai ngành du lịch. Nổi bật là Diễn đàn Du lịch Cấp cao với chủ đề “Định hình tương lai du lịch MICE: Đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và kết nối toàn cầu”; Diễn đàn Phát triển Thương hiệu Điểm đến Việt Nam 2026; Hội thảo của EuroCham về AI, du lịch y tế và phát triển bền vững; phiên làm việc cùng Google về những giải pháp mới thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong kỷ nguyên AI.
Bên cạnh đó là Ngày hội Kết nối Đầu tư và Khởi nghiệp Công nghệ Du lịch; TEDx Ho Chi Minh City 2026 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh Sống động” tập trung vào câu chuyện văn hóa, đổi mới sáng tạo và phát triển du lịch bền vững. Các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến du lịch cũng tổ chức nhiều chương trình giới thiệu điểm đến, hội thảo chuyên đề và hoạt động kết nối.
Nhằm tăng cường kết nối, quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam và tạo điều kiện giao lưu giữa các đoàn đại biểu quốc tế, Ban Tổ chức triển khai chuỗi hoạt động đồng hành như Lễ Chào mừng Người mua và Báo chí Quốc tế, Đêm Việt Nam, chương trình LoaLoa Show Culture & Dining Show... góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực gắn với câu chuyện điểm đến Việt Nam. Các đoàn đại biểu quốc tế còn tham gia Chương trình Khảo sát điểm đến trong hai ngày 28 và 29/8, trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm du lịch đặc trưng và tìm hiểu tiềm năng phát triển của TP.HCM và các địa phương.
Đáng chú ý, ITE HCMC 2026 tiếp tục mở rộng không gian dành cho người dân và du khách. Từ chiều 27 đến hết 29/8, hội chợ trở thành ngày hội du lịch với các hoạt động giới thiệu tuyến điểm, sản phẩm và dịch vụ mới; chương trình kích cầu, ưu đãi, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và tương tác với công chúng được tổ chức song hành, tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, điểm đến và người trải nghiệm.
Theo ông Phạm Huy Bình, một sự kiện xúc tiến chỉ thực sự trọn vẹn khi những giá trị tạo ra được lan tỏa đến cộng đồng, từ cơ hội hợp tác, kinh doanh cho doanh nghiệp đến những trải nghiệm văn hóa, kích cầu và ưu đãi du lịch dành cho người dân, du khách. Ở góc nhìn đó, “Điểm đến toàn cầu” không chỉ được hiểu là khả năng đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đó còn là một điểm đến mà người dân có thể tự hào, tham gia và cùng hưởng lợi từ sự phát triển của ngành du lịch. ITE HCMC 2026 với quy mô và hệ thống hoạt động được mở rộng, đang hướng tới chính không gian kết nối ấy: kết nối thị trường với điểm đến, doanh nghiệp với cộng đồng, phát triển du lịch với văn hóa và trải nghiệm, để những giá trị của một sự kiện quốc tế được lan tỏa rộng hơn trong đời sống.