Happy Tết là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bức tranh quảng bá du lịch Hà Nội mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Thông qua việc tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam, chương trình không chỉ gợi mở ký ức Tết xưa mà còn góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội và các vùng miền đến cộng đồng quốc tế cũng như người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương đón Tết. Trong dòng chảy hiện đại, Happy Tết được xem như một “điểm neo” văn hóa, nơi Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là cảm xúc, là sự sum vầy và hạnh phúc.

z7455443261624_37856d224fc4d6e12d38c13bf7b37f13.jpg
Ban Tổ chức thông tin về lễ hội - Ảnh: Hoàng Lân

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, Happy Tết năm 2026 được tổ chức với mong muốn lan tỏa sâu rộng hơn những giá trị tốt đẹp của Tết truyền thống. Theo ông, mỗi nhóm công chúng khi bước vào không gian Happy Tết sẽ có những trải nghiệm khác nhau: người cao tuổi có thể tìm lại hình ảnh, ký ức của những cái Tết xưa thân thuộc; trong khi giới trẻ có cơ hội tiếp cận, khám phá phong vị Tết cổ truyền qua những hình thức trải nghiệm sinh động, gần gũi với đời sống đương đại.

Một trong những mục tiêu được nhấn mạnh của chương trình năm nay là đưa văn hóa Tết Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Ban Tổ chức dự kiến mời các đại biểu ngoại giao, doanh nghiệp nước ngoài, cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội và sinh viên quốc tế cùng tham gia, trải nghiệm. Theo ông Nguyễn Trần Quang, Happy Tết không chỉ là sự kiện tham quan mà còn là hành trình đánh thức các giác quan, để mỗi người cảm nhận trọn vẹn không khí Tết truyền thống, đúng với tinh thần “Tết là hạnh phúc”.

Với quy mô hơn 7.000m², không gian Happy Tết năm 2026 được đầu tư thiết kế công phu, tái hiện sinh động hình ảnh Tết của Hà Nội và nhiều vùng miền trên cả nước. Các yếu tố văn hóa, trải nghiệm và du lịch được kết hợp hài hòa, tạo nên tổng thể giàu cảm xúc và mang tính tương tác cao. Điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 6-2-2026, với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, nghi thức trang trọng và hành trình tham quan không gian Tết Việt, ẩm thực ngày Tết cùng nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, công chúng sẽ được trải nghiệm chuỗi không gian chủ đề phong phú. Không gian Chợ Xuân tái hiện không khí mua sắm Tết rộn ràng với hoa đào, quất, mai, quà Tết, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng làng nghề truyền thống gắn với du lịch. Không gian Hương vị Tết mang đến bức tranh ẩm thực đa sắc, từ Tết Hà Nội xưa đến Tết các vùng miền, với những hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, bánh tẻ, chuẩn bị mâm cỗ Tết hay xin chữ đầu xuân.

Bên cạnh đó, không gian Xuân hội tụ đóng vai trò quảng bá các điểm đến du lịch của Thủ đô, các di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, đồng thời giới thiệu và trải nghiệm những nghề thủ công tiêu biểu như gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, mây tre Phú Vinh, lược sừng Thụy Ứng hay tò he Xuân La. Các trò chơi dân gian và hoạt động cộng đồng như kéo co, đánh đu, ném còn, cờ người, nặn tò he góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, đậm sắc xuân.

Đáng chú ý, Happy Tết năm 2026 tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong trải nghiệm di sản, với các hoạt động livestream, check-in số, trải nghiệm thực tế ảo VR 360 và khám phá Tết, Hà Nội qua trí tuệ nhân tạo. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ giúp di sản trở nên gần gũi hơn với giới trẻ, đồng thời mở ra những phương thức quảng bá văn hóa mới trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ chương trình, nghi thức cổ truyền Lễ dựng Nêu sẽ được tái hiện tại không gian Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới với hơn một thiên niên kỷ lịch sử. Cùng với đó là nhiều hoạt động trải nghiệm như “Bếp Việt khai xuân”, gói bánh chưng, làm mứt Tết, giã giò, xin chữ đầu năm hay workshop “Nếp nhà ngày Tết”, tạo nên chiều sâu văn hóa cho sự kiện.

Với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, nghệ nhân, tổ chức và hiệp hội du lịch, Sở Du lịch Hà Nội kỳ vọng Happy Tết năm 2026 sẽ tiếp tục khẳng định hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời tạo cú hích kích cầu du lịch đầu năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm mới.