Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 112 điểm cầu và hơn 2.000 đại biểu tham dự.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 trong Đảng bộ Chính phủ
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã chính thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 trong Đảng bộ Chính phủ.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đại hội lần thứ XIV đã đề ra.
Năm 2026 đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 vừa là sự kiện kịp thời để chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, vừa là hoạt động chính trị - tư tưởng sâu rộng để bảo vệ, lan tỏa, cụ thể hóa Văn kiện Đại hội, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, từ đó khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Phong, điểm mới của Cuộc thi năm nay được Đảng ủy Chính phủ xác định với nhiều nội dung.
Đó là, về nội dung, chủ đề của cuộc thi, ngoài định hướng, chủ đề chung của Cuộc thi do Trung ương phát động là "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới", Đảng ủy Chính phủ xác định mở rộng nội dung, chủ đề của Cuộc thi gắn với nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ hướng đến những "hiến kế" về giải pháp xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh, bền vững và giải pháp xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Đối tượng tham gia Cuộc thi trong Đảng ủy Chính phủ được mở rộng cho đối tượng người nước ngoài (ở trong hoặc ngoài nước) có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi.
Về phân loại đối tượng dự thi và trao giải theo từng nhóm đối tượng, Cuộc thi xác định hướng tới 4 nhóm đối tượng, gồm: Nhóm cán bộ, đảng viên, người lao động; Nhóm phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35; Nhóm học viên các trường, học viện trực thuộc và nhóm người nước ngoài (nếu có)…
Thay mặt Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 của Đảng bộ. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc và cơ quan báo chí của các đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; nghiên cứu tổ chức Cuộc thi ở cấp mình, đơn vị mình theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của các đơn vị.

Quán triệt Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Quán triệt về chương trình hành động của BCH Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong cho biết, ngày 19/3/2026, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chương trình số 09-CTr/ĐU).
Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025–2030. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm…
Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ Chính phủ trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
Để Chương trình hành động thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã yêu cầu các đảng ủy trực thuộc khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết, gắn với đặc thù của từng bộ, ngành; phát huy thật tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của người đứng đầu và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về kết quả thực hiện chương trình hành động theo quy định.

Cuộc bầu cử vừa qua đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn cho cử tri và nhân dân
Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã trình bày chuyên đề: Tình hình và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia nhấn mạnh: Cuộc bầu cử vừa qua đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn cho cử tri và nhân dân. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại của đất nước, kết quả của cuộc bầu cử đã tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc của cử tri và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng cũng như tạo nền tảng chính trị-xã hội.
Theo bà Tạ Thị Yên, báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,70% - mức cao nhất từ trước đến nay. Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội từ 863 người ứng cử.
Cùng với đó, cả nước đã bầu đủ 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh theo quy định; bầu được 72.437 đại biểu HĐND cấp xã. Bà Tạ Thị Yên nêu rõ, đây không chỉ là cuộc bầu cử được tổ chức tốt mà còn cho thấy nền dân chủ được vận hành ngày càng kỷ luật, hiện đại và tin cậy hơn. Thành công không đến từ một khâu riêng lẻ mà là kết quả của sự vận hành chuẩn xác của cả hệ thống chính trị; mỗi quy trình được thiết kế rõ ràng, kiểm soát chặt chẽ, mỗi cá nhân đều ý thức rõ trách nhiệm của mình.

Hội nghị cũng đã nghe Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an trình bày chuyên đề: Một số nội dung công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị theo nội dung Chỉ thị số 57-CT/TW, ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư.
Trung tướng Lê Xuân Minh cho biết, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một không gian chiến lược mới, gắn liền với sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, việc xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đang tạo ra khối lượng dữ liệu rất lớn của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Dữ liệu ngày nay được coi là nguồn tài nguyên mới và tài sản quan trọng của quốc gia.
Tuy nhiên, cùng với những cơ hội lớn, không gian mạng cũng đặt ra nhiều thách thức. Các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, gián điệp mạng, chiến tranh thông tin và các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá ngày càng gia tăng, với phương thức ngày càng tinh vi và phức tạp.
Trước tình hình đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 57-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng.
Về quan điểm chỉ đạo, Chỉ thị 57-CT/TW thể hiện một bước tiến lớn trong tư duy chiến lược của Đảng về không gian số, trong đó xác định rõ: Bảo vệ an ninh mạng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thời đại số. Không gian mạng không phải là “vùng trắng” pháp lý mà là một bộ phận không thể tách rời của chủ quyền quốc gia. Do đó, công tác này không chỉ là nhiệm vụ riêng biệt của các lực lượng chuyên trách như Công an hay Quân đội, mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cơ quan, tổ chức và từng cán bộ, công chức…
Phát biểu định hướng tuyên truyền tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trí Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm: cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng tuyên truyền về những kết quả của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; tuyên truyền các quan điểm mới về phát triển kinh tế, xã hội của Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời tăng cường nâng cao ý thức nghiên cứu học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương nói chung và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nói riêng.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị theo tinh thần Chỉ thị 57 của Ban Bí thư, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng và bảo mật thông tin dữ liệu, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị mình.
Tập trung tuyên truyền về Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026, thực hiện tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của cuộc thi, đồng thời khuyến khích động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiên cứu tìm hiểu và tích cực tham gia viết bài dự thi để chúng ta thấy rõ về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay...
