Toàn cảnh Lễ hội quan the am Ngu Hanh Son   Da Nang.jpg
Toàn cảnh Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

Lễ hội Quán Thế Âm được khai mạc trang nghiêm trọng thể, có sự tham dự của Lãnh đạo Thành ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán Nga, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản; các đoàn Phật giáo Thái Lan, Nepal, Ấn Độ; đại biểu các ban, ngành của TP Đà Nẵng; Tăng ni sinh Trường Trung cấp Phật học; cùng hơn 1 vạn chư tôn thiền đức, tăng ni, phật tử và du khách thập phương đến với chùa Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. Lễ hội tổ chức từ ngày 4 đến 6/4/2026 (17 – 19/2 âm lịch).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, phát huy giá trị di sản của Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô, bài bản, với nhiều hoạt động, hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội đặc sắc; qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP Đà Nẵng thân thiện, nghĩa tình, văn minh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

"Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 tiếp tục được tổ chức với tinh thần đổi mới, an toàn, văn minh và tiết kiệm; các hoạt động được chuẩn bị chu đáo, giàu bản sắc, hứa hẹn mang đến cho Nhân dân và du khách những trải nghiệm ý nghĩa, sâu sắc", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – TP Đà Nẵng nêu rõ: Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước và là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là năm thứ 5 Lễ hội Quán Thế Âm được UBND TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Ban Trị sự và chùa Quán Thế Âm triển khai thực hiện với quy mô cấp thành phố.

Tham gia lễ hội, người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào không gian linh thiêng của các nghi lễ Phật giáo trang nghiêm, mà còn được trải nghiệm bức tranh văn hóa đa sắc màu với phong phú các hoạt động giàu bản sắc. Mỗi nghi thức, mỗi hoạt động đều mang thông điệp về sự tỉnh thức, về lòng nhân ái, về khát vọng sống thiện lành và hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 với các hoạt động chính như: phần lễ chính thức diễn ra lúc 7 giờ ngày 19/2 năm Bính Ngọ (nhân khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm); lễ cầu quốc thái dân an, lễ hội hoa đăng; cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao sôi nổi trong suốt những ngày diễn ra lễ hội như: Chương trình Đi bộ vì hòa bình; Cuộc thi Điêu khắc và biểu diễn chế tác nghệ thuật đá Non Nước; Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật của các đoàn Phật giáo Thái Lan, Tây Tạng, Nhật Bản, Ấn Độ… 

Tái hiện hình ảnh Quan Thế Âm tại Lễ hội Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng.jpg
Tái hiện hình ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Lễ hội Trưng bày hơn 100 bức nghệ thuật, điêu khắc đá truyền thống Non nước, và những sản phẩm ẩm thực đăc trưng của Đà Nẵng. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026, diễn ra Cuộc thi “Cánh sen vàng - Tinh hoa ẩm thực chay Đà Nẵng”, thu hút các đầu bếp nổi tiếng đến từ những cơ sở, hội quán kinh doanh, nhà hàng tại Đà Nẵng tham gia. 

Sau buổi Lễ, đoàn phật tử Ngũ Hành Sơn tái hiện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia và hơn 15 chiếc xe hoa của đạo tràng các chùa trong thành phố thực hiện diễu hành trong lễ hội và đường phố chính của Đà Nẵng.