This coming May, a special journey titled “Heritage and Peace” will take place in Côn Đảo - a sacred land where historical depth, indomitable spirit, and the Vietnamese yearning for peace converge. Far more than a pilgrimage of gratitude, the program serves as a platform to promote Vietnam’s quintessential cultural icons: the lotus and the Áo Dài.
Trong tháng 5, một hành trình đặc biệt mang tên “Di sản và Hòa bình” đã được tổ chức tại Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) - vùng đất thiêng liêng, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, tinh thần bất khuất và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Không chỉ là chuyến đi tri ân quá khứ, chương trình còn là dịp để lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam: hoa sen và áo dài.
Tóm tắt: Lễ hội Bà Phi Yến tại Côn Đảo, được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng truyền thống mà còn là không gian “tái tạo truyền thống” giàu tính biểu diễn. Năm 2024, kỳ giỗ lần thứ 239 được tổ chức trong bối cảnh yêu cầu bảo tồn gắn với phát huy di sản ngày càng cao, đồng thời chịu tác động của xu hướng sân khấu hóa và truyền thông số. Trên cơ sở khung lý luận về sáng tạo truyền thống của Eric Hobsbawm (2011), Lương Văn Hy và Trương Huyền Chi (2012), kết hợp với quan điểm nghiên cứu của tác giả, bài viết xây dựng bốn tiêu chí phân tích: tính nguyên gốc, tính thích ứng, tính thẩm mỹ, tính cộng đồng. Nghiên cứu trường hợp cho thấy các hình thức sáng tạo truyền thống trong lễ hội vừa bảo tồn giá trị gốc, vừa đổi mới phương thức biểu đạt, qua đó nâng cao sức hấp dẫn, tính lan tỏa và khả năng gắn kết cộng đồng của di sản.
Chiều 11/5, đoàn đại biểu, Ban Tổ chức chương trình Hành trình “Di sản và Hòa bình” 2026 do Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức đã thực hiện lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh.