Chủ đề năm nay nhấn mạnh sự thấu hiểu lẫn nhau và tinh thần hòa hợp cộng đồng với thông điệp “Ngôn ngữ là kết nối”.
Sự kiện mở cửa tự do cho công chúng: học sinh, sinh viên mọi lứa tuổi, các gia đình, cùng bất kỳ ai quan tâm đến châu Âu, ngôn ngữ và giao lưu văn hóa.

Ngay từ phần khai mạc, mỗi ngôn ngữ xuất hiện với một âm sắc, nhịp điệu và cách biểu đạt riêng, phần trình bày ngắn gọn, dễ hiểu của đại diện mỗi nước cho thấy việc học ngôn ngữ định hình sự thấu hiểu liên văn hóa như thế nào. Với những câu hỏi đặt ra: Bạn đã bao giờ tự hỏi việc học ngoại ngữ mang lại những lợi ích gì? Bạn đã bao giờ nghĩ về sự đa dạng phong phú của châu Âu cùng vô số ngôn ngữ được sử dụng trên khắp lục địa này?, mỗi người tham dự đều có thể tự tìm hiểu qua nhiều hoạt động phong phú đa dạng.

Người tham dự hôm 26/9 được trải nghiệm các lớp học thử ngôn ngữ kéo dài 30 phút đầy thú vị bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Séc và Ukraina, do những chuyên gia ngôn ngữ đến từ các viện thành viên EUNIC Vietnam - Hiệp hội các Viện Văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu trực tiếp hướng dẫn. Đây là không gian thoải mái, sinh động để làm quen với những từ vựng cơ bản và các mẫu câu hữu ích của mỗi ngôn ngữ.
Bên cạnh đó, hoạt động “Speak-dating-Hẹn hò-nói chuyện” mang đến trải nghiệm hấp dẫn: trong 10 - 15 phút cho mỗi ngôn ngữ, người tham gia sẽ có cơ hội "chạm ngõ" nhiều ngôn ngữ châu Âu theo cách vui nhộn và đầy năng lượng.

Những vị khách hoàn thành Hộ chiếu Ngôn ngữ (Language Passport) còn có cơ hội trúng thưởng những phần quà văn hóa hấp dẫn trong chương trình Bốc thăm may mắn. Đặc biệt, năm nay có nhiều hoạt động mới lần đầu tiên được tổ chức như Vẽ mặt theo chủ đề Ngày Ngôn ngữ, Karaoke vòng quanh châu Âu, Thử thách ghép từ, Tọa đàm chuyên đề Vì sao nên học ngoại ngữ từ sớm?, Workshop dành cho giáo viên AI và việc giảng dạy ngoại ngữ: Ứng dụng thực tiễn trong lớp học.
Rất đông các nhóm học sinh, sinh viên tới tham dự, các em không chỉ nghe giới thiệu mà liên tục đặt câu hỏi, thử phát âm, tham gia trò chơi, chụp ảnh, tìm hiểu về các quốc gia và chủ động trò chuyện với đại diện các viện văn hóa, đại sứ quán.
Việc làm quen với một ngôn ngữ mới bắt đầu bằng một trò chơi, một câu chào với người bản ngữ đã khiến công chúng trẻ tuổi hào hứng, bởi nó thoát ra khỏi không gian lớp học quen thuộc, mang đến những trải nghiệm mới mẻ. Đó cũng là sự thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận của các chương trình giao lưu văn hóa hiện nay: từ “giới thiệu văn hóa” sang “tạo cơ hội để công chúng trải nghiệm văn hóa”.
Tọa đàm chuyên đề Vì sao nên học ngoại ngữ từ sớm? đã mở ra một không gian trao đổi cởi mở và hấp dẫn. Các chuyên gia văn hóa cho rằng, giao lưu trò chuyện trực tiếp là một thành tố quan trọng của ngoại giao văn hóa. Bởi văn hóa còn được hình thành qua những cuộc gặp gỡ, những trải nghiệm và ấn tượng cá nhân. Đối với thế hệ trẻ, việc học ngoại ngữ càng có ý nghĩa trong một thế giới mà việc học tập, làm việc và giao lưu xuyên biên giới đang trở thành một phần tất yếu của toàn cầu hóa. Sức hút của chương trình cũng khiến những người trẻ đặt ra một câu hỏi rộng hơn: trong thời đại AI có thể dịch ngày càng nhanh và chính xác, vì sao con người vẫn cần học ngoại ngữ? Câu trả lời lý giải, AI có thể giúp con người hiểu nghĩa của một văn bản, chuyển ngữ một cuộc hội thoại hay luyện phát âm. Nhưng AI không thể giúp cho mỗi người trải nghiệm việc giao tiếp trực tiếp với một con người thuộc nền văn hóa khác. Những trải nghiệm này không chỉ là kiến thức ngôn ngữ mà còn là kinh nghiệm về sự khác biệt, về cách ứng xử và về việc làm quen với một ngôn ngữ thông qua việc giao tiếp với chủ thể của ngôn ngữ đó.
Đây cũng là lý do việc học ngoại ngữ ngày càng cần được nhìn rộng hơn một kỹ năng phục vụ học tập và nghề nghiệp. Mỗi ngôn ngữ mang theo một cách tổ chức ý tưởng, một hệ thống biểu đạt, một kho tàng văn học và những ký ức văn hóa riêng. Học một ngôn ngữ mới vì thế cũng là học cách nhìn một sự vật từ một điểm nhìn khác. Trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng rộng, những chương trình như Ngày Ngôn ngữ châu Âu vì thế không chỉ dành cho người đang học ngoại ngữ. Nó đã tạo ra một không gian để thế hệ trẻ làm quen với sự đa dạng của thế giới bằng cách tự nhiên nhất: gặp gỡ, trò chuyện, thử nghiệm và trải nghiệm.