A1_result.jpg
Mô hình trồng nho của anh Trần Duy Đoan đã đạt được sự thành công ngay trên đồng đất quê hương

Lập mô hình trồng nho trên đất quê
Về thăm xã Hải Lựu (Phú Thọ), hỏi đường đến vườn nho của anh Trần Duy Đoan, ai ai cũng biết và chỉ lối về thôn Hồng Sinh, rẽ ra cánh đồng bằng phẳng để trải nghiệm vườn nho, vườn dưa lưới của chàng trai 9X đang khởi nghiệp. Trần Duy Đoan (sinh năm 1997) tại thôn Hồng Sinh, xã Hải Lựu, người được đông đảo khách hàng gần xa biết đến, học hỏi kinh nghiệm trồng nho. Mô hình này được anh Trần Duy Đoan bắt đầu từ năm 2021 với đưa vào trồng giống nho Hạ Đen, nho Mẫu Đơn và dưa lưới. 

A4_result.jpg
Anh Trần Duy Đoan lựa chọn sản phẩm để đưa đến cho khách hàng


Anh Trần Duy Đoan chia sẻ, sau khi học xong, anh đã quyết tâm lập nghiệp tại quê nhà. Với sự nhanh nhẹn, năng động, cần cù, chịu khó và sự nhạy bén với thị trường, năm 2021, Trần Duy Đoan đã bắt tay vào tạo lập mô hình nông nghiệp quy mô lớn của mình. Thời gian đầu khi lập mô hình, những khó khăn về diện tích đất, cây giống, kỹ thuật chăm sóc… đã được anh dần khắc phục qua việc học hỏi kinh nghiệm thông qua các chương trình tập huấn do Khuyến nông các cấp tổ chức. 
Khi được hỏi về những điều cần chú ý khi lập mô hình và chăm sóc, anh Trần Duy Đoan cho biết: “Các khâu từ gieo trồng cho đến chăm sóc, thu hoạch cần được thực hiện theo kỹ thuật cụ thể để vừa đảm bảo được sự sinh trưởng và phát triển của cây, vừa đảm bảo được chất lượng của sản phẩm. Đồng thời, khi thực hiện mô hình, cũng cần nắm bắt nhu cầu của thị trường gần xa để có được đầu ra cho sản phẩm một cách bền vững”. Đến nay, tổng diện tích của mô hình bao gồm trồng nho Hạ Đen, nho Mẫu Đơn là gần 2ha, diện tích trồng dưa lưới là hơn 1000m2. Năm 2025, anh đã trồng thành công nho Mẫu Đơn trái vụ. Trừ các chi phí, 1 sào cho thu nhập một năm 30 - 35 triệu đồng/1 ha/một năm thu nhập 800 triệu - 1 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường xa khối lượng lớn các sản phẩm nho Hạ Đen, nho Mẫu Đơn và dưa lưới. 
Gắn với giáo dục và trải nghiệm du lịch
Để đa dạng hóa mô hình trồng nho và dưa, để tạo sự chủ động trong kết nối thị trường tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm, anh Trần Duy Đoan mạnh dạn triển khai mô hình kết hợp với tổ chức trải nghiệm tại vườn nho, vườn dưa của gia đình anh. Năm 2022,  Đoan tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc với dự án: “Xây dựng vườn nho sinh thái kết hợp với giáo dục và du lịch trải nghiệm”, đoạt giải Ba cấp tỉnh. Vườn nho của anh Trần Duy Đoan đã trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách gần xa trong chuyến trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Tại trang trại của mình, chủ vườn nho Trần Duy Đoan luôn sẵn sàng chào đón, hướng dẫn, tư vấn và phục vụ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng ở mọi miền. 

A7_result.jpg
Tổ chức hoạt động trải nghiệm tại vườn nho, anh Trần Duy Đoan đã thành công trong mô hình nông nghiệp kết hợp với trải nghiệm


Nhờ đó, sản phẩm nho và dưa lưới của anh Trần Duy Đoan đã và đang đến với khách hàng ở nhiều thị trường. Tại vườn nho vào mùa trĩu quả, gia đình anh Trần Duy Đoan đón hàng trăm khách mỗi tuần đến trải nghiệm. Thông thường, du khách sẽ đi thành từng gia đình, từng nhóm, đông nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần và dịp nghỉ hè. Khi du khách vào vườn, anh Đoan cùng gia đình sẽ hướng dẫn tỉ mỉ du khách quy trình trải nghiệm vườn nho như giới thiệu các giống nho, dưa trong vườn, chụp ảnh, vui chơi tại các luống nho, trải nghiệm hái nho, hái dưa và tham gia các trò chơi trúng thưởng bằng giỏ quà nho. Một hoạt động trải nghiệm được anh Đoan tổ chức vào chính vụ là “Ngày hội hái nho Hạ Đen” ngay tại không gian của vườn đã thu hút đông đảo du khách gần xa tham gia. Gia đình anh cũng dựng các căn lán để làm nơi dừng chân nghỉ ngơi thuận tiện cho du khách. 
Anh Trần Duy Đoan cho biết, vừa qua, anh đã tư vấn, hướng dẫn về kỹ thuật cây giống cho một hộ dân lập thành công trang trại trồng nho sữa, nho Hạ Đen trên địa hình đất đồi núi tại một hòn đảo của hồ Thác Bà (Lào Cai). Mô hình này cũng bắt đầu mang lại hiệu quả kinh tế và thu hút khách du lịch đến trải nghiệm. 
Anh Khuất Quang Tuấn (xã Hạ Hòa, Phú Thọ) chia sẻ: “Mô hình vườn nho sinh thái của anh Trần Duy Đoan rất lý tưởng cho sự lựa chọn không gian trải nghiệm của cả người lớn và trẻ em. Không phải đi đâu xa, khi đến đây, chúng tôi được thăm quan, học hỏi mô hình, thưởng thức nho, dưa và tham gia các cuộc thi ngay tại vườn. Chủ vườn nho rất thân thiện, cởi mở và có hiểu biết nhiều về mô hình”. 
Chia tay anh Trần Duy Đoàn giữa không gian xanh mát của vườn nho đang trĩu quả, chúng tôi cùng du khách có cảm giác như đang ở giữa vựa nho Ninh Thuận với niềm tin vào sức trẻ và khát vọng của chàng trai sinh ra và lớn lên bên triền sông Lô hiền hòa. Với mô hình nông nghiệp trồng nho và dưa lưới gắn vườn sinh thái và trải nghiệm du lịch, anh Trần Duy Đoan luôn sẵn sàng chào đón, hướng dẫn, tư vấn và phục vụ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, trải nghiệm du lịch cho khách hàng ở mọi miền với mong muốn sản phẩm do chính bàn tay anh làm ra sẽ đến với người tiêu dùng trong sự đảm bảo về chất lượng một cách bền vững, được nhiều người biết đến và lựa chọn, trải nghiệm.

Bài và ảnh: THẾ LƯỢNG 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 640, tháng 4-2026