
Bạn với nhà nông
Ông Thành tốt nghiệp Trường Công nhân Kỹ thuật I Bắc Giang năm 1984. Sau một thời gian công tác tại Nhà máy Cơ khí Phổ Yên (Thái Nguyên), ông trở về quê hương lập nghiệp với một xưởng sửa chữa máy nông cụ phục vụ bà con. Năm 2008, ông cùng vợ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí Tuyết Thành (tên ông và tên vợ). Công ty có trụ sở chính tại thôn Cầu Thượng, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh. Công ty nghiên cứu chế tạo, cải tiến một số máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như: máy tuốt lạc, tẽ ngô, máy bón phân viên, máy sạ hàng rộng, hẹp, máy cày, máy bừa, cải tiến máy thái sắn... được nông dân trong và ngoài tỉnh rất ưa chuộng.
Ông luôn luôn lắng nghe mọi phản hồi của người mua. Mỗi sản phẩm bán ra, ông không những hướng dẫn người mua cặn kẽ cách sử dụng về lý thuyết mà còn trực tiếp lội ruộng cầm tay chỉ việc hướng dẫn khách hàng từng ly, từng tí cách vận hành.
Bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới
Ngày ngày chứng kiến một lượng rác thải khá nhiều của thị trấn Nhã Nam nhất là những dịp ngày lễ, ngày Tết trong khi công nhân làm việc cật lực mà việc thu gom vẫn không kịp, trăn trở sau nhiều đêm mất ngủ, ông Thành bàn với ông Nguyễn Văn Cường - Chủ nhiệm HTX xanh xã Nhã Nam chế tạo sản phẩm: "Lồng quay phân loại rác thải". Năm 2023, mô hình lồng quay phân loại rác thải ra đời. Nói về ưu điểm của sản phẩm này, ông Cường cho biết: " Thị trấn Nhã Nam trung bình mỗi ngày phải thu gom và đốt 5 tấn rác, từ khi có lồng quay phân loại rác thải, chỉ còn phải đốt 2,5 tấn do mùn hữu cơ được sàng lọc. Lượng mùn hữu cơ chiếm 40% số rác được sàng lọc ra, khoảng 1000kg một ngày. Lượng mùn này có thể trực tiếp làm phân bón cho cây cối".

Nhờ lượng rác đốt giảm nên khói bụi cũng giảm khá nhiều. Rác hữu cơ ẩm ướt, khó cháy đã được sàng phân loại ra làm số rác đem đốt dễ cháy hơn, nhiệt độ lò đốt rác cao hơn nên giảm được mùi, độc hại do rác đốt ở nhiệt độ thấp.
Thấy tôi tò mò dừng lâu trước một thùng có chữ: " Ủ rác hữu cơ vi sinh", ông Thành cho biết: nhận thấy trung bình mỗi hộ một ngày phát sinh khoảng 1 kg rác hữu cơ, lượng rác này cho vào thùng" ủ rác hữu cơ vi sinh", thêm nước nước vi sinh vào, sau chừng một tháng, rác phân hủy được được một lượng phân bón cây, hằng ngày qua ống thoát ở đáy thùng, một lượng nước chảy ra tưới cây cối cũng rất tốt.
Ông Nguyễn Trọng Ba và Nguyễn Văn Giang ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Từ khi có thùng Ủ rác hữu cơ vi sinh, không phải đi vài chục km về tận quê thồ phân chuồng xuống để trồng rau nữa. Một thùng đựng rác mà đủ phân bón cho Mấy chục mét vuông trồng rau trên sân thượng nhà".
Từ ngày đưa vào sản xuất (năm 2023) đến nay, xưởng của ông đã bán được trên 300 thùng. Chương trình Cà phê sáng VTV3 đã về quay và phát trên VTV3. Truyền hình tỉnh Bắc Ninh đã ghi hình các hộ gia đình sử dụng sản phẩm này làm chương trình "Dự thi liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2025". Qua thực tế quan sát trên các cánh đồng thường sửa dụng thùng bê tông chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, các thùng này thường không có nắp đậy, dễ vỡ do trẻ con nghịch ngợm tác động vào, nhiều khi người dân đốt rác luôn trong thùng dẫn đến nứt vỡ, ông Thành đã sáng chế ra sản phẩm : "Thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật" kết hợp vừa bằng nhựa chịu mưa nắng, chịu tia UV vừa bằng bê tông tự đúc có độ bền cao, gia thành hợp lý. Thùng có nắp đậy bắt ốc vít, có cửa lấy rác ra thuận tiện. Hai sản phẩm này đã mang về cho ông giải thưởng cuộc thi sáng tạo kỹ thuật năm 2023 của tỉnh Bắc Giang cũ; giải thưởng Môi trường năm 2025 và Giải Ba sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh năm 2025.
Hiện ông Thành có 2 bằng độc quyền sáng chế, đó là: Bằng độc quyền Sáng chế về máy gieo lúa kết hợp với bón phân và Bằng độc quyền sáng chế về cột cảnh báo nước ngập lũ bằng tín hiệu pháo hiệu; bằng chứng nhận "Nhà sáng chế không chuyên".
Cột cảnh báo nước ngập lũ bằng pháo hiệu nhìn xa giống như các cột giao thông ở các đoạn đường. Khi nước ngập đến đâu, bảng hiển thị sẽ báo độ sâu nước ngập đến đó, giúp người tham gia giao thông nhận biết được. Khi mực nước dâng đến ngưỡng nguy hiểm, hệ thống cảm biến sẽ kích hoạt báo động, nổ pháo hiệu phát sáng. Ánh sáng và âm thanh từ tín hiệu, pháo hiệu có thể quan sát từ xa, giúp người dân nhanh chóng nhận biết nguy hiểm và kịp thời sơ tán. Sản phẩm ông đã được trao giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2025, lĩnh vực tự học thành tài do Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, ông Thành còn có công trình: Khung định hình đa năng cho ném mạ khay, lúa cấy thành hàng - giải Ba cuộc thi Sáng tao kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh năm 2025.
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với ông Thành luôn ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại của khách hàng. Người thì hỏi kỹ hơn về cách sử dụng, người thì đặt thêm hàng. Ông vừa nghe, trao đổi, vừa hướng dẫn công nhân trong xưởng cách gia công các chi tiết của sản phẩm. "Gia đình tôi làm nông nghiệp, bản thân tôi sống ở nông thôn nên tôi luôn luôn suy nghĩ làm thế nào cải tiến nông cụ để người nông dân đỡ vất vả lại cho năng xuất lao động cao" - chia tay chúng tôi, ông tâm niệm một điều như thế.
Ông Thành nhà "sáng chế không chuyên" với tấm lòng say mê sáng tạo tự học mày mò nghiên cứu thực sự là người bạn của nhà nông.
Bài và ảnh: VŨ HOÀNG NAM
Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026