Dự buổi lễ có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội; Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa Lâm Đông; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) Trịnh Ngọc Chung, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội; Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa Thái Thị Lê Hằng.
Cùng dự còn có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương; Hội đồng nghệ thuật Ngày hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tham dự Ngày hội và đông đảo khán giả, người dân tỉnh Khánh Hòa.



Ngày hội đã khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp mà các nội dung đặc sắc của các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Chăm của 7 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội mang đến sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa; đó là tình yêu đối với văn hóa truyền thống dân tộc, là sự gắn kết giữa các cộng đồng và là trách nhiệm chung trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị di sản quý báu của cha ông.

Phát biểu tổng kết và bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội cho biết, trong những ngày diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa, năm 2026, có 7 tỉnh, thành phố tham gia gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và TP.HCM, với hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng tham gia trình diễn, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống; tinh hoa của văn hóa Chăm thông qua các chương trình nghệ thuật, thể thao đặc sắc của mỗi địa phương như: liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Chăm, thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian, hoạt động du lịch và trưng bày giới thiệu các sản phẩm nghề thủ công truyền thống… đã thành công, tốt đẹp.


Theo ông Nguyễn Long Biên, thành công của Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 không chỉ những hoạt động, số lượng nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tham gia kể trên mà còn là những giá trị văn hóa được lan tỏa, những di sản được tôn vinh và những thông điệp về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được truyền tải sâu rộng trong cộng đồng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của Nhân dân và du khách.
Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực để Khánh Hòa góp phần triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; xây dựng và phát triển văn hóa Khánh Hòa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng; nâng cao vai trò của văn hóa, trong đó có văn hóa của dân tộc Chăm như nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với tinh thần giao lưu sôi nổi, vui tươi, cởi mở, các Đoàn tham gia Ngày hội đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, mang đậm ý nghĩa tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, sản phẩm nghề thủ công truyền thống… của đồng bào Chăm trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Theo đó, các Đoàn tham gia Ngày hội đã đạt được 117 Huy chương Vàng, 117 Huy chương Bạc và 234 Huy chương Đồng tại các hoạt động Thể thao; đồng thời, đạt được 19 Giải A, 19 Giải B và 20 Giải C đối với hoạt động văn hóa, du lịch.
“Thông qua Ngày hội, những giá trị đặc sắc của văn hóa Chăm tiếp tục được giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến công chúng trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và các ngành nghề truyền thống gắn với đời sống của đồng bào Chăm trong kỷ nguyên mới” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
Những kết quả đạt được từ Ngày hội lần này sẽ tiếp tục trở thành nền tảng quan trọng để tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc; lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Chăm cũng như sự giao thoa, gắn kết văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa; quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát triển văn hóa gắn với du lịch, kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL và hoa cho các tập thể để ghi nhận, biểu dương những đóng góp và sự tham gia tích cực của các Đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Chăm của 7 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.


Ban Tổ chức đã trao giải cho các tiết mục nghệ thuật có nội dung tiêu biểu trong Liên hoan văn nghệ quần chúng; Không gian trưng bày các địa phương; Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Trình diễn trích đoạn nghi thức lễ hội dân tộc truyền thống tại địa phương; Trình diễn nghề truyền thống; Trình diễn kỹ năng thuyết trình du lịch cộng đồng, gồm: 19 Giải A, 19 Giải B và 20 Giải C đối với hoạt động văn hóa, du lịch; 117 Huy chương Vàng, 117 Huy chương Bạc và 234 Huy chương Đồng tại các hoạt động thể thao.

Để văn hóa dân tộc Chăm tiếp tục được lan tỏa, bảo tồn và phát huy, đồng thời, để Ngày hội tiếp tục được tổ chức theo hình thức định kỳ, luân phiên. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai cho tỉnh An Giang, địa phương sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VII, năm 2031.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh: tỉnh An Giang rất vinh dự được tiếp nhận cờ đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VII, năm 2031 từ tỉnh Khánh Hòa - địa phương đã đăng cai tổ chức thành công Ngày hội lần thứ VI. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm mà Bộ VHTTDL tin tưởng giao cho tỉnh An Giang.
Theo ông Lê Văn Phước, tỉnh An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có sự hội tụ và giao thoa của nhiều cộng đồng dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc Chăm Islam là một bộ phận quan trọng đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm luôn được tỉnh quan tâm bảo tồn, giữ gìn và phát huy thông qua nhiều chương trình, đề án, hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, giáo dục và phát triển du lịch cộng đồng.
"Việc được đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VII là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm và hình ảnh quê hương An Giang giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình, mà còn là cơ hội để tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Chăm sinh sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy văn hóa, du lịch phát triển bền vững" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết.

Ông Lê Văn Phước nhấn mạnh, tỉnh An Giang sẽ tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan, quyết tâm tổ chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VII, đảm bảo trang trọng, an toàn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào và du khách.