Tham dự sự kiện có Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến; Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ủy ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ; Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh cùng đông đảo các vận động viên, nhà báo, các nhà quản lý, chuyên gia.

Sự kiện tổng kết và khép lại hành trình gần 4 tháng của Chương trình Vietnam ParaSport Creator Lab 2026 - “Thể thao không rào cản”, với chuỗi đào tạo trực tuyến và 2 workshop trực tiếp tại Đà Nẵng, TPHCM. Vietnam ParaSport Creator Lab 2026 là chương trình đồng hành cùng vận động viên người khuyết tật Việt Nam trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân, phát triển kỹ năng truyền thông số và lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao người khuyết tật tới cộng đồng. Thông qua chuỗi đào tạo trực tuyến, các Hội thảo trực tiếp và hoạt động kết nối, chương trình hướng tới một cộng đồng nơi thể thao phá bỏ mọi rào cản - từ trên sân đấu, trong nhận thức và trên môi trường số.
Chương trình do Ủy ban Paralympic Việt Nam chỉ đạo, phối hợp cùng Vietnam Creator Lab, Vietnam Parasports và Dự án Thể thao Việt Nam cùng Sinh viên Trường Đại học FPT, với sự đồng hành của nền tảng TikTok cùng các đơn vị truyền thông tổ chức.
Chương trình đã đi qua 3 chặng, mở đầu là chuỗi 4 buổi đào tạo trực tuyến về truyền thông số, kỹ năng kể chuyện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cách vận hành nền tảng TikTok. Tiếp đó, Lab 1 - “Khởi tạo tiếng nói số” diễn ra ngày 3/7 tại Đà Nẵng, bên lề Giải vô địch quốc gia Bơi lội và cờ Vua Người khuyết tật năm 2026, nơi các vận động viên lần đầu thực hành và cho ra đời những sản phẩm nội dung đầu tiên. Ngày 15/7, Lab 2 tại TP.HCM đưa các vận động viên tới một bước cao hơn: Định hình và lan tỏa dấu ấn cá nhân một cách bền vững.

Mở đầu sự kiện tổng kết sáng 25/7 tại Hà Nội là phiên Tọa đàm “Tầm nhìn truyền thông và Sức mạnh dấu ấn cá nhân của vận động viên ParaSport”, với sự tham gia của nhà báo Khuất Duy Học; nhà báo Nguyễn Thúy Hoa (Đài Tiếng nói Việt Nam); Ths, BTV Giang Hồng - Tổng Giám đốc Roseway Academy. Phiên thảo luận đặt lại một vấn đề đã tồn tại nhiều năm: lối khắc họa vận động viên khuyết tật gắn với các cụm từ như “vượt lên số phận” hay “mảnh đời bất hạnh”.
Theo các diễn giả, công chúng hiện nay, đặc biệt là người trẻ, quan tâm tới kỹ thuật chuyên môn và bản lĩnh thi đấu nhiều hơn là sự bi lụy. Khi vận động viên tự xây dựng kênh riêng, họ trở thành người dẫn dắt câu chuyện của chính mình, đưa thể thao người khuyết tật hiện diện thường xuyên trong đời sống công chúng thay vì chỉ xuất hiện theo mùa giải. Các diễn giả cũng nhìn nhận một thương hiệu cá nhân vững vàng sẽ mở ra cơ hội tìm kiếm tài trợ và phát triển sinh kế bền vững cho vận động viên.
Chương trình tiếp nối với phần chia sẻ của Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh về cam kết đồng hành cùng cộng đồng ParaSport Việt Nam. Tiếp đó là chuyên đề “TikTok và cơ hội cho ParaSport Creator tại Việt Nam” do Ths Lưu Đăng Hải - Quản lý Đối tác Chiến lược mảng Thể thao, TikTok Đông Nam Á - trình bày. Ở phần thực hành, nhà sáng tạo nội dung hướng dẫn các vận động viên cách dựng video cơ bản trên ứng dụng CapCut. Khép lại phần chuyên môn là chuyên đề “Ứng dụng AI thực chiến trong sáng tạo nội dung” do ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng phòng Quản lý Ứng dụng số, Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel trình bày, cùng phần giao lưu hỏi đáp trực tiếp với các vận động viên.
Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ủy ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ chia sẻ: “Điều quý giá nhất mà chương trình mang lại không nằm ở một kỹ năng hay một công cụ, mà ở sự thay đổi trong cách nhìn. Vận động viên người khuyết tật không phải là đối tượng của lòng thương hại, mà là những người truyền cảm hứng. Khi các vận động viên tự tin kể câu chuyện của mình, họ góp phần thay đổi nhận thức của cả cộng đồng”.

Xuyên suốt chương trình là một cách tiếp cận khác với thông lệ. Thay vì kể chuyện thay cho vận động viên, Vietnam ParaSport Creator Lab trang bị cho chính các vận động viên kiến thức, công cụ và sự tự tin để tự kể câu chuyện của mình. Mục tiêu là chuyển hình ảnh vận động viên người khuyết tật từ góc nhìn “thương cảm” sang góc nhìn ghi nhận năng lực, bản lĩnh chuyên môn và khát vọng vươn lên.
Theo Ban Tổ chức, việc tổng kết chương trình không đồng nghĩa với việc khép lại hành trình. Các hoạt động đồng hành, hỗ trợ xây dựng nội dung, phát triển kênh cá nhân và kết nối cộng đồng ParaSport trên nền tảng số sẽ tiếp tục được duy trì sau sự kiện.
Tại sự kiện, Ban Tổ chức phát động Cuộc thi “Sáng tạo nội dung thể thao trên TikTok” dành cho vận động viên người khuyết tật, do TikTok Đông Nam Á phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam triển khai trong khuôn khổ Vietnam ParaSport Creator Lab 2026. Đây là hoạt động tiếp nối nhằm duy trì và phát triển những kênh nội dung mà các vận động viên đã gây dựng trong suốt chương trình.