
triển kinh tế - Nguồn: vietnamnet.vn
Mỗi độ vào thời khắc chào năm mới, đất nước ta, dân tộc ta phấn khởi với những bước tiến phát triển của đất nước diệu kỳ, định hướng cho một tương lai đầy khát vọng.
Tiếp nối khát vọng mùa Xuân, nhìn lại những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, khởi sắc. Việt Nam được quốc tế đánh giá là một quốc gia ổn định về chính trị, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tiềm lực và uy tín ngày càng được củng cố và tăng lên. Đất nước hội nhập sâu rộng và khẳng định vị thế trong đời sống kinh tế - chính trị, cũng như các xu thế về chuyển đổi số, kinh tế xanh… của thế giới; thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, vùng lãnh thổ khắp năm châu; xây dựng các mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc, tạo được đủ thế và lực, những điều kiện tiền đề cần thiết để dân tộc bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình tăng tốc bứt phá nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh.
Ngược lại chiều dài lịch sử dân tộc, ở tuổi 15 với 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, đánh đổ thực dân Pháp, quân phiệt Nhật Bản và ách thống trị phong kiến, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Bước sang tuổi 24, nhờ bàn tay kỳ diệu của Đảng, của Bác, quân và dân ta lại lập nên chiến thắng Điện Biên Phủ rực rỡ tên vàng, chấn động khắp năm châu “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là minh chứng không gì thuyết phục hơn cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, cho sức mạnh vô địch của nhân dân, của đại đoàn kết toàn dân tộc được Đảng khơi dậy và tổ chức. 45 tuổi, bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, thu non sông gấm vóc về một mối, viết nên một trong những trang sử tươi thắm rực rỡ nhất của đất nước, những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, cả nước bước vào kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, nước ta đã trở thành một nước độc lập, có chủ quyền; giang sơn gấm vóc 330.000 km2 từ Hữu Nghị Quan đến Mũi Cà Mau với hơn 3.200km bờ biển và địa chính trị, địa kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt đã được thu về một mối.
Từ năm 1986, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đổi mới đất nước toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sau 40 năm thực hiện đổi mới, như Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, chúng ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, tạo ra những tiềm lực mới và thế lực mới rất mạnh. Việt Nam đã có những bước tiến rất rõ rệt, vượt bậc trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại.
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ, năm 2025: đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, GDP đạt 8,02%, nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Kinh tế vĩ mô được giữ vững, cân đối lớn về ngân sách, đầu tư công và nợ công được kiểm soát chặt chẽ. Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn của các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư quốc tế; đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 quốc gia, đối tác lớn trên toàn cầu, trở thành một mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế số, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
Bên cạnh đó cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam xếp hạng 44 trên 139 quốc gia về đổi mới sáng tạo, đứng thứ ba trong ASEAN. Hoàn thành về đích sớm các mục tiêu Thiên niên kỷ, chỉ số phát triển con người (HDI) liên tục cải thiện, đời sống của người dân được cải thiện nhanh. Việt Nam luôn thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa với nền đối ngoại, ngoại giao ngày càng toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.
Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai ngày càng quyết liệt, đồng bộ, toàn diện hơn mang dấu ấn lịch sử, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, quyết tâm xây dựng bộ máy công quyền trong sạch, liêm chính, vì người dân và doanh nghiệp, tạo dựng thị trường cạnh tranh lành mạnh… của Việt Nam đã nhận được đánh giá tích cực.
Đất nước đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới. Những nỗ lực cải cách thể chế và cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với quan điểm “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm được xem là “cuộc cách mạng”, tạo bước đột phá.
Cùng với đó, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thực hiện “ý Đảng - lòng Dân” với tinh thần “Trên dưới đồng lòng”, “Nhất hô bá ứng”, “Dọc ngang thông suốt”...
Nhìn lại năm 2025, chúng ta đã có một năm đột phá về thể chế với một loạt luật được Quốc hội thông qua và nhiều nghị quyết điều hành kinh tế - xã hội được ban hành, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, những điểm nghẽn về thế chế. Kết quả này đã góp phần khơi thông mọi nguồn lực với “chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
Với mục tiêu chiến lược đưa Việt Nam đến năm 2030 “là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”, đến năm 2045 “trở thành nước phát triển, thu nhập cao”, mọi công dân đều được phát triển toàn diện, có cuộc sống sung túc, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khởi đầu bằng sự kiện trọng đại là Đại hội XIV của Đảng. Hơn 100 triệu người dân Việt do Đảng lãnh đạo, đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, đột phá, dũng cảm hy sinh để đưa đất nước phát triển toàn diện, tăng tốc bứt phá và cất cánh.
Một mùa Xuân mới đang về mang theo khát vọng, niềm tin và khí thế mới của dân tộc hướng đến tương lai tươi đẹp. Đón Xuân mới cùng với đà thành công đầy dấu ấn khẳng định tiềm lực, vị thế, triển vọng của Việt Nam, trăm triệu con Lạc cháu Hồng quyết tâm bằng niềm tự hào và nguồn động lực to lớn khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, hùng cường, thịnh vượng.
NGUYỄN THANH HOÀNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 631, tháng 1-2026