Đây là hoạt động kỷ niệm 65 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ (12/4/1961 - 12/4/2026) - một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử khoa học và văn minh nhân loại. Trong đó, chuyến bay Soyuz 37 - Liên hợp 37 năm 1980 đã ghi dấu son đặc biệt, khi lần đầu tiên một người Việt Nam cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô thực hiện sứ mệnh ngoài không gian - là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay.

z7711136929507_0aec9f48dae76e0acf38ac9bc475f76b.jpg
Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân và các đại biểu tham quan trưng bày - Ảnh: Việt Dũng

Sự kiện không chỉ tôn vinh thành tựu khoa học - công nghệ, mà còn khẳng định ý nghĩa biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Trưng bày mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về hành trình của chuyến bay Soyuz 37, từ quá trình tuyển chọn, huấn luyện đến thực hiện nhiệm vụ và ngày trở về. Điểm nổi bật của trưng bày là sự hội tụ đa dạng và đặc sắc của nhiều loại hình tư liệu và hiện vật: từ hệ thống tài liệu lưu trữ quý được lựa chọn từ các cơ quan lưu trữ của Việt Nam và Liên bang Nga; các phim tư liệu, phim ngắn do Đại sứ quán Liên bang Nga, Đài Truyền hình Việt Nam và Viện Phim Việt Nam cung cấp; đến các hiện vật, kỷ vật gắn liền với chuyến bay Soyuz 37, trong đó có những kỷ vật từng được Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân mang theo trong hành trình vào vũ trụ - những “chứng tích không gian” độc đáo, giàu giá trị lịch sử và cảm xúc.

z771052975220978499d93c68e7abc3d73d80e19125bf0 177579657100972721352.jpg
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày - Ảnh: Việt Dũng

Cùng với đó là sự hiện diện của Trung tướng Phạm Tuân - nhân chứng lịch sử trực tiếp của chuyến bay - góp phần mang đến những câu chuyện sống động, chân thực; đồng thời giao lưu, ký tặng ấn phẩm, tạo sự kết nối gần gũi với công chúng tham quan. Đặc biệt, thông điệp chúc mừng từ các phi hành gia đang làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) tạo điểm nhấn ý nghĩa, thể hiện sự tiếp nối của hành trình khám phá không gian và tinh thần hợp tác quốc tế.

Sự kết hợp này tạo nên một không gian trưng bày có chiều sâu, vừa xác thực về tư liệu, vừa giàu tính trải nghiệm, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

z7710527108215_8f6c4a953acbdf020b2d7dbd7d3d837b.jpg
Ban Tổ chức ra mắt ấn phẩm “Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam - Hội nghị Paris” - Ảnh: Việt Dũng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã ra mắt ấn phẩm Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam - Hội nghị Paris – kết quả hợp tác giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga.

Ấn phẩm được biên soạn song ngữ Việt – Nga, tập hợp nhiều tài liệu lưu trữ giá trị, trong đó có không ít tài liệu lần đầu tiên được công bố, góp phần làm sáng tỏ bối cảnh, diễn biến và vai trò của các bên tại Hội nghị Paris.

Đáng chú ý, các ấn phẩm đã được số hóa dưới dạng ebook, cho phép công chúng trải nghiệm trực tiếp tại không gian trưng bày cũng như truy cập, tải về qua Cổng thông tin điện tử và fanpage của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Việc đa dạng hóa hình thức tiếp cận này góp phần đưa tài liệu lưu trữ đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.