Năm 2025 là năm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã “tăng tốc, bứt phá” để “về đích” thắng lợi, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành VHTTDL đã đạt được nhiều thành tựu, dấu ấn quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, đóng góp thực chất vào sự phát triển chung của đất nước. Những thành tựu đó phản ánh sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực quyết liệt, chung sức đồng lòng của toàn Ngành và cho thấy hiệu quả trong việc quyết liệt, kiên trì xây dựng thể chế nhằm kiến tạo, thúc đẩy văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch phát triển.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài viết về xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật: muốn đất nước “vươn mình mạnh mẽ”, chúng ta phải “đột phá về thể chế, pháp luật”, phải tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài, loại bỏ những quy định chồng chéo, tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, thông suốt và sống động. Thể chế văn hóa - với tính chất liên ngành, liên vùng, liên lĩnh vực - càng cần được đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn, bởi văn hóa không chỉ là bản sắc, không chỉ là hồn cốt dân tộc, mà còn là sức mạnh mềm, là năng lượng phát triển mới trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu và cạnh tranh ngày càng gay gắt.