TP.HCM - trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của cả nước - đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Bên cạnh vai trò đầu tàu kinh tế, thành phố ngày càng chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và khẳng định bản sắc đô thị đặc biệt.
Trong bối cảnh đó, phát biểu tại Lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh, Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh, việc đầu tư cho các công trình văn hóa như Con đường Nhiếp ảnh không chỉ nhằm làm đẹp không gian đô thị, mà còn góp phần ghi dấu những bước chuyển mình quan trọng của Thành phố trong kỷ nguyên mới.
Con đường Nhiếp ảnh lấy trục đường Đồng Khởi - không gian quen thuộc của các hoạt động triển lãm, nghệ thuật - làm trung tâm, kết nối nhiều công trình biểu tượng như Bưu điện Thành phố, Đường sách TP.HCM, Nhà hát Thành phố, trụ sở HĐND và UBND Thành phố, Sở VHTT, Công viên Lam Sơn… Qua đó, góp phần nâng tầm giá trị trục không gian văn hóa nghệ thuật cộng đồng hiện đại đặc sắc của khu vực trung tâm.

Dự án Con đường Nhiếp ảnh được triển khai với định hướng sáng tạo, tương tác cao, tập trung vào hai hạng mục trọng tâm là không gian triển lãm ảnh trên trục Đồng Khởi (đoạn Nguyễn Du - Lê Thánh Tôn) và Công viên ảnh nghệ thuật Chi Lăng. Công trình khởi công từ ngày 29-11-2025 và chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng dịp này. Không gian được định vị trở thành nơi hội tụ các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự, ảnh mỹ thuật tiêu biểu, phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách ngay tại khu vực trung tâm Thành phố.
Công trình còn mang ý nghĩa chính trị đặc biệt khi được thực hiện nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của TP.HCM trong chiến lược phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa quốc gia. Đây sẽ là nơi tổ chức các cuộc triển lãm nêu bật thành tựu của Thành phố, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2020-2035.
Trong khuôn khổ Lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh là Triển lãm ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng - Rạng rỡ Thành phố Bác” trưng bày 88 tác phẩm tại Công viên Chi Lăng và khu vực Đồng Khởi - Nguyễn Du phản ánh sinh động những thành tựu tiêu biểu của TP.HCM trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; đặc biệt là các hình ảnh chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đồng thời, giới thiệu 40 tác phẩm tại khu Đồng Khởi - Lý Tự Trọng với chủ đề “Xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, năng động, hội nhập”, khắc họa diện mạo đô thị đang đổi thay từng ngày, từ các công trình trọng điểm đến những hình ảnh gần gũi, ấm áp về đời sống nhân dân và không khí lễ hội rộn ràng của thành phố.
Cùng với Con đường Nhiếp ảnh là Nhà Triển lãm Nghệ thuật đương đại tại số 158E-D Đồng Khởi cũng chính thức ra mắt, được định hướng là điểm kết nối giữa ký ức đô thị và nghệ thuật đương đại, giữa di sản và công nghệ, giữa nghệ sĩ và công chúng. Nhà triển lãm này không chỉ trưng bày ảnh thực mà còn ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và trình chiếu đa phương tiện để tái hiện tư liệu, hình ảnh và thước phim về thành phố một cách sinh động.
Bên cạnh đó, không gian thực tế ảo, khu trải nghiệm tương tác, chụp ảnh, giao lưu chuyên đề được thiết kế nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo Sở VHTT TP.HCM, Nhà triển lãm không chỉ là nơi trưng bày tác phẩm, mà còn là không gian kể câu chuyện về thành phố bằng ngôn ngữ hình ảnh - từ những dấu mốc lịch sử, thành tựu phát triển đến nhịp sống đương đại, văn hóa, con người và tinh thần sáng tạo không ngừng của một đô thị năng động, hội nhập. Đây cũng là mô hình cụ thể hóa chủ trương đổi mới hình thức trưng bày, triển lãm ảnh trong không gian công cộng, gắn với chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa của thành phố.
Tối 25-1, Triển lãm Những con mắt của thời gian đã được khai mạc tại Nhà triển lãm Nghệ thuật đương đại, giới thiệu quá trình phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam tại TP.HCM qua các giai đoạn lịch sử: từ buổi đầu Pháp thuộc đến hiện đại, đồng thời khai thác các phong cách nhiếp ảnh đặc trưng, chân dung những nhiếp ảnh gia tiêu biểu, vai trò của nhiếp ảnh trong đời sống cộng đồng, cùng xu hướng hiện đại, chuyển đổi số trong lĩnh vực này.
Bên cạnh đó, Công viên ảnh nghệ thuật Chi Lăng với các khu trưng bày, khu sự kiện, không gian giao lưu, điểm nhấn là đài phun nước biểu tượng ống kính nhiếp ảnh và đồi cỏ trung tâm “trái tim xanh”... được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm hẹn văn hóa công cộng thường xuyên, nơi người dân và du khách có thể vừa thư giãn, vừa tiếp cận nghệ thuật trong môi trường mở và thân thiện.

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung- Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, lần đầu tiên tại Việt Nam hình thành một không gian nhiếp ảnh đồng bộ, bao gồm Con đường Nhiếp ảnh, Công viên ảnh nghệ thuật và Nhà triển lãm Nghệ thuật đương đại. Đây là không gian mở, đưa nhiếp ảnh đến gần công chúng, đồng thời kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của nhiếp ảnh Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Qua đó mở ra kỳ vọng TP.HCM từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành “Thành phố nhiếp ảnh” của khu vực và thế giới.