z7416526973567_999e4a64899c901f1ffa9ef81c0e419b.jpg
Triển lãm "Chất địa phương" thể hiện nét đẹp phong phú của các địa phương qua lắng kính sáng tạo của họa sĩ trẻ - Ảnh: Ngô Huyền

“Chất địa phương” là một trong những hoạt động điểm nhấn nằm trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026. Triển lãm do UNESCO phối hợp với Sở VHTT Hà Nội, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cùng TiredCity tổ chức, với sự hỗ trợ của Tập đoàn SOVICO. Không chỉ là một sự kiện mỹ thuật đơn thuần, “Chất địa phương” còn là không gian kết nối, nơi công chúng có thể tham gia các hoạt động tương tác, trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận “chất” riêng của từng vùng miền, qua đó hiểu sâu hơn về sự phong phú và đa dạng của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đương đại.

z7416527018308_b440ce3493f6e250fc05a8b4d9abc052.jpg
Các tác phẩm được sáng tác bằng nhiều chất liệu khác nhau - Ảnh: Ngô Huyền

Ngay khi bước vào không gian trưng bày, người xem dễ dàng cảm nhận được nhịp điệu riêng của từng vùng miền. Miền Bắc hiện lên thân quen trong những lát cắt đời sống gắn với phố cổ, làng quê và ký ức sinh hoạt thường nhật. Miền Trung mộc mạc, bền bỉ, gợi nhắc những câu chuyện đời thường thấm đẫm tinh thần chịu thương chịu khó, nơi con người hiện diện trong mối quan hệ chặt chẽ với thiên nhiên và lịch sử. Trong khi đó, miền Nam lại phóng khoáng, rộn ràng, giàu năng lượng, phản ánh nhịp sống đô thị sôi động, cởi mở nhưng vẫn đậm đặc dấu ấn văn hóa  địa phương.

Điểm nổi bật của “Chất địa phương” không chỉ nằm ở đề tài mà còn ở sự đa dạng trong cách thức thể hiện. Các tác phẩm được sáng tác bằng nhiều chất liệu khác nhau, từ màu nước, đến digital illustration, pixel art, cho thấy sự linh hoạt và cởi mở trong tư duy thẩm mỹ của các nghệ sĩ trẻ. Dù được thể hiện bằng kỹ thuật nào, các tác phẩm đều hướng đến việc kể những câu chuyện rất đời: một phiên chợ vùng cao, nhịp chèo trên sông, âm thanh cung đình Huế hay sự tất bật quen thuộc nơi chợ nổi miền Tây. Văn hóa  hiện diện trong những khoảnh khắc bình dị, gần gũi của đời sống thường ngày.

z7416526798052_28f6b47354d1a439c7255b1e2206e495.jpg
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tạ lễ khai mạc- Ảnh: Ngô Huyền

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, chia sẻ rằng văn hóa không chỉ tồn tại trong các di sản hay thiết chế văn hóa, mà sống động trong các thực hành đời sống thường nhật, trong truyền thống địa phương và trong những biểu đạt đương đại. Theo ông, 89 tác phẩm của 98 nghệ sĩ trẻ đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam đã tạo nên một bức chân dung đa dạng và tinh tế về các bản sắc địa phương của Việt Nam, phản ánh cách thế hệ trẻ quan sát, đối thoại và tái hiện văn hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật của thời đại hôm nay.

z7416526824590_c8732f17a7d0c4be1d85f56b1ecc6b63.jpg
Ban tổ chức tặng hoa cho các tác giả tại sự kiện - Ảnh: Ngô Huyền

Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 10 đến 18-1-2026.