Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Hồ An Phong; cùng đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp; đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL…

BTruong L T P Thanh cung chủ trì buoi le.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Hồ An Phong cùng các đại biểu tại buổi lễ- Ảnh: Việt Hùng

Để mạng lưới công nghiệp văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển và lớn mạnh

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định:  "Thực tiễn lịch sử cho thấy mỗi thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ đều gắn liền với sự phát triển rực rỡ của văn hóa". Đảng và Nhà nước ta, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng luôn dành một sự quan tâm rất đặc biệt và xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của đất nước; và doanh nhân đóng vai trò quan trọng, đồng thời xác định mục tiêu phát triển tập đoàn văn hóa sáng tạo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Chia sẻ  tại buổi lễ,  trước tiên, Bộ trưởng  trân trọng ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong  phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, kinh tế du lịch trong thời gian vừa qua.

Thứ hai, kỷ nguyên mới đặt trước chúng ta một sứ mệnh mới, đó là hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, hội tụ giữa văn hóa, thể thao và du lịch có bản sắc được kết tinh từ truyền thống và những giá trị tốt đẹp của dân tộc qua hàng ngàn năm lịch sử, có thương hiệu và sức cạnh tranh quốc tế.

Thứ ba, công nghiệp văn hóa đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam thành sản phẩm, việc làm và động lực tăng trưởng. Đồng thời, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam, của sản phẩm Made in Vietnam trên trường quốc tế và hướng đi của chúng ta là hội tụ văn hóa, du lịch, thể thao với công nghệ và trí tuệ nhân tạo để lấy bản sắc Việt Nam làm giá trị cốt lõi.

Thứ tư, điểm khác biệt với một lễ ra mắt thông thường là điều mà chúng ta hướng tới ngày hôm nay là gặp nhau để cùng làm. Bộ nêu bài toán và lắng nghe, doanh nghiệp đề xuất giải pháp, các bên tìm đối tác, nhận việc và thống nhất thời hạn. Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cần giúp được người có ý tưởng gặp người có công nghệ, có vốn, có thị trường, kết nối doanh nghiệp với nghệ sĩ, với nhà trường và các thiết chế văn hóa, và mỗi thành viên thì mang đến năng lực của mình để cùng nhau tạo nên những sản phẩm, nếu riêng lẻ từng đơn vị, từng bên thì sẽ khó thực hiện. Và chúng ta muốn đi xa thì sẽ phải đi cùng nhau.

BTruong L T P Thanh.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc- Ảnh: Việt Hùng

Thứ năm, Bộ VHTTDL mời cộng đồng doanh nghiệp chung tay để giải những bài toán cụ thể, biến di sản thành trải nghiệm số hấp dẫn, phát triển chương trình biểu diễn gắn với du lịch, xây dựng thương hiệu ẩm thực, mở rộng thị trường mỹ thuật Việt Nam, triển khai dịch vụ ấn bản riêng trong lĩnh vực xuất bản, ứng dụng công nghệ AI để sáng tạo, phân phối sản phẩm văn hóa đến với đông đảo công chúng.

Thứ sáu là từ năm 2026, nguồn lực nhà nước dẫn dắt bằng cam kết bố trí tối thiểu 2% ngân sách cho phát triển văn hóa và sẽ tăng cùng với điều kiện của đất nước cũng như nhu cầu của sự phát triển… Bộ VHTTDL đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo lập môi trường và động lực phát triển mới. Trong đó, tháng 10 này, Chính phủ sẽ trình ra Quốc hội Luật phát triển công nghiệp văn hóa; chậm nhất là sang năm luật sẽ có hiệu lực để đi vào triển khai thực hiện. Đó là cơ sở pháp lý rất là quan trọng. Đồng thời, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa xác định, đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GDP sẽ là 7%. Hiện nay, tỷ trọng này khoảng trên 5% , còn khoảng 2% thôi, nhưng từ nay đến 2030 phải rất nỗ lực thì chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu này.

Thứ bảy là ngay sau năm 2026, chúng ta cần có những kết quả đầu tiên là có những sản phẩm ra thị trường, có những doanh thu cho doanh nghiệp, thu nhập cho người sáng tạo và thêm nhiều cơ hội thụ hưởng văn hóa của người dân. Đây là mục tiêu rất quan trọng mà chúng ta hướng tới. Và mỗi nhóm hợp tác cần xác định rõ sản phẩm, người chịu trách nhiệm và thời điểm hoàn thành.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp để kết nối nguồn lực và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong phạm vi trách nhiệm của mình. Đồng thời, sẽ đồng hành với các doanh nghiệp để cùng thực hiện mục tiêu đó.

nguyen thanh lam phat bieu.jpg
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Việt Hùng

Thứ 8, theo Bộ trưởng, ngày 24/11 tới đây là Ngày văn hóa Việt Nam đầu tiên, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa đã quyết định tổ chức tuần lễ văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18 đến 24/11. Ngày 18/11 là ngày Đại đoàn kết toàn dân, ngày 23/11 thì lại là ngày di sản và ngày 24/11 là ngày văn hóa. Có thể nói rằng chúng ta sẽ có một tuần và một chuỗi sự kiện rất quan trọng. Và Chính phủ đã có kế hoạch,  chỉ thị về việc triển khai tuần văn hóa đại đoàn kết các dân tộc. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất là đặc biệt để  văn hóa thực sự lan tỏa trong đời sống xã hội, trở thành ngày hội của toàn dân.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh mong muốn mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, sẽ có những tiên phong chủ động với các sản phẩm mang tính sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch để Nhân dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và đóng góp ý tưởng của mình. Đồng thời, có những chương trình, có thể giảm giá, ưu đãi, khuyến mại cho các hoạt động của người dân trong tuần văn hóa, thể thao, du lịch, Tuần văn hóa đại đoàn kết toàn dân. Và mỗi sản phẩm, mỗi hoạt động thiết thực của doanh nghiệp chắc chắn sẽ góp phần làm nên một tuần văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên thực sự có ý nghĩa và sẽ là cơ sở quan trọng để cho những năm tiếp theo. Ngày Văn hóa Việt Nam cũng như tuần văn hóa đại đoàn kết các dân tộc sẽ thực sự có được sức sống,  sinh khí mới và thể hiện sự đóng góp của cộng đồng, của doanh nghiệp, của người dân vì sự phát triển của văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng mong muốn, mỗi kết nối hôm nay hãy trở thành một việc mà chúng ta cùng làm từ ngày mai. Và chúng ta cùng nỗ lực, trong thời gian không xa để có được những hiệu quả một cách thực chất, có những sản phẩm đóng góp cho cộng đồng, cho sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa, sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng cũng tin tưởng rằng, mỗi năm nhìn lại thì mạng lưới này của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh hơn, có thể là về số lượng và thậm chí không phải số lượng thì cũng là chất lượng. “Chúng tôi mong rằng, chúng ta sẽ hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả và kết nối của chúng ta sẽ ngày càng chặt chẽ hơn”- Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh kỳ vọng.

thu truong Nguyen huy dung.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng điều hành phiên thảo luận- Ảnh: Việt Hùng

17 Bài toán trọng tâm năm 2026

Với thông điệp, “Lấy bản sắc văn hóa làm giá trị cốt lõi, công nghệ làm bệ phóng và doanh nghiệp làm lực lượng dẫn dắt, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đóng góp bứt phá vào nền kinh tế đất nước”. Mạng lưới được thành lập nhằm xóa bỏ khoảng cách từ ý tưởng sáng tạo đến thị trường thương mại. Không dừng lại ở việc kết nối hành chính, Mạng lưới là diễn đàn hợp tác thực chất để giải quyết các vấn đề cốt lõi: bảo hộ bản quyền tác giả, chia sẻ dữ liệu số, phát triển tài sản trí tuệ và mở rộng thị trường trong nước lẫn quốc tế. 

Thay vì đặt ra các định hướng chung, Bộ VHTTDL đưa ra 17 "bài toán mở" gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghệ sĩ và các viện/trường cùng tham gia giải quyết. Các bài toán đặt ra nhằm gợi mở, thu hút sự tham gia, đề xuất giải pháp và huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghệ sĩ, chuyên gia, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo. Qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Đồng thời, tập trung vào nhiều lĩnh vực, từ dữ liệu văn hóa số, nền tảng giao dịch tài sản trí tuệ, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, trò chơi điện tử, du lịch, xuất bản đến ẩm thực, thời trang, thể thao và trà…

Tại phiên thảo luận do Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng điều hành, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chia sẻ kinh nghiệm sâu sắc cũng như đưa ra những kiến nghị nhằm làm rõ hơn 17 bài toán được Bộ VHTTDL đề xuất. Trong đó, bài toán Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia nhằm chuẩn hóa, số hóa và mở cổng kết nối thử nghiệm năm 2026 để cộng đồng cùng khai thác; Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa được định hướng là nền tảng kết nối người sáng tạo, nhà đầu tư và thương mại hóa tài sản trí tuệ; 

toan canh  mang luoi CNVH.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Bài toán Bản sao số di sản và Không gian văn hóa Cultureverse nhấn mạnh 3 yếu tố: Nền tảng "Chủ quyền số và Bảo tồn di sản" (Bản sao số quốc gia, Chủ quyền Văn hóa số, Hệ sinh thái dữ liệu tập trung, Hạ tầng thiết chế văn hóa); Công nghệ và sáng tạo "Động lực bứt phá" (Công cụ sáng tạo đại chúng, Không gian sáng tạo số, Vận hành kiến tạo, Sáng tạo "Make in Vietnam); Sức mạnh mềm (Kinh tế di sản, Du lịch văn hóa 4.0, Thương mại hóa nội dung sáng tạo, Ngoại giao văn hóa số).

Nhóm bài toán về điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc: Phim trường số với hạ tầng dùng chung phục vụ sản xuất điện ảnh hiện đại (tiêu biểu như dự án Thiên Mạc Hùng Ca phát triển sản phẩm phái sinh từ năm 2027); Nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn (Làm chủ công nghệ sân khấu hiện đại, triển khai sáng kiến Kỳ Yến phục vụ du lịch đêm và dịp APEC 2027); Thanh Âm Việt Nam (Phát triển chuỗi chương trình âm nhạc Giai điệu cuộc sống, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 và Cảm hứng bất tận trên 34 tỉnh/thành phố).

Lĩnh vực Thể thao điện tử: bài toàn Nhà thi đấu e-Sport với việc xây dựng 2 nhà thi đấu thể thao điện tử chuẩn quốc tế tại TP.HCM và Huế; Game thuần Việt (Hào khí Đông A và Sơn Hà Dị lục - Đưa lịch sử, văn hóa Việt Nam vào thế giới game hiện đại, phát hành năm 2027).

Bài toán trong lĩnh vực Du lịch và ẩm thực: Vietnam Travel & Visit Vietnam (cửa ngõ du lịch số tích hợp AI theo mô hình “1 + 1 + 34 + N” kết nối dữ liệu du lịch quốc gia); Sao Chọn (Hệ thống đánh giá, tôn vinh ẩm thực Việt Nam uy tín - năm 2026 đồng hành cùng Vietnam iContent tại 10 tỉnh/thành). 

Đối với xuất bản phẩm với những bài toán: Ấn bản riêng - Tái bản theo nhu cầu (Dịch vụ cá nhân hóa và cá thể hóa sách xuất bản, mở ra thị trường mới cho ngành làm sách) cùng với Tủ sách Công nghiệp văn hóa (Tủ sách tri thức sáng tạo do cộng đồng đề xuất, khởi đầu với cuốn Nhà Giả Kim). 

Các sản phẩm văn hóa gắn với bản sắc như: Men Việt (Nâng tầm kỹ nghệ lên men truyền thống, xây dựng thương hiệu rượu Việt Nam chất lượng cao); Dáng Việt (Đưa Áo dài và nghệ thuật thủ công truyền thống vào thời trang đương đại, vươn tầm quốc tế); Hương Phở (Phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực Phở Việt Nam); Hương Trà (Định hình nghệ thuật thưởng trà và xây dựng thương hiệu Trà Việt mang vị thế quốc gia). Đặc biệt, với VNSport: Ứng dụng thể thao toàn dân kết nối người tập, câu lạc bộ và thúc đẩy kinh tế thể thao. 

Với cách tiếp cận gắn kết các lĩnh vực văn hóa với công nghệ, thị trường và hoạt động đầu tư, việc triển khai các bài toán cần gắn với cơ chế phối hợp, nguồn lực thực hiện và lộ trình cụ thể, qua đó từng bước chuyển hóa tiềm năng, lợi thế văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam. 17 bài toán trọng tâm năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm không gian hợp tác giữa các chủ thể trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

dai bieu chup anh luu niem.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Phát biểu tổng kết, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh vui mừng trước những ý kiến phát biểu tâm huyết của đại diện cho các lĩnh vực, với rất nhiều cách tiếp cận khác nhau tập trung vào nhiều hơn 10 lĩnh vực của công nghiệp văn hóa với hơn 17 vấn đề được trình bày cùng nhiều đề xuất khác.

Theo Bộ trưởng, với những chia sẻ hôm nay, chúng ta đã hiểu và phần nào truyền cho nhau những cảm xúc mới. Trong quá trình tiếp tục lan tỏa tinh thần này đến các doanh nghiệp, hy vọng từ nguồn cảm hứng đó, chúng ta sẽ tiếp tục tìm ra những hướng đi, chất liệu, động lực mới cùng các giải pháp để đạt được mục tiêu tốt đẹp; từ đó tiếp tục lan tỏa, tạo nên nguồn cảm hứng bất tận.

Bộ trưởng cũng khẳng định, với tình yêu văn hóa, yêu các giá trị bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc, yêu con người và đất nước, chúng ta sẽ có cách làm phù hợp, có sự đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm động lực cho nhau. Với mong muốn ra mắt Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa để thời gian tới tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ nhau nhiều hơn vì những mục tiêu đã đề ra. Muốn đi xa, chúng ta phải đi cùng nhau một cách thực sự vui vẻ, hợp tác và thẳng thắn chia sẻ những điều thực sự mong muốn.

Theo Bộ trưởng, những vấn đề, tâm huyết, nguyện vọng, khát vọng của từng lĩnh vực, những đề xuất, kiến nghị được nêu, với chức năng, nhiệm vụ của Bộ VHTTDL, sẽ  tiếp thu để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục đồng hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế để chúng ta thực hiện tốt nhất những việc đang làm - cụ thể hiện nay là vì sự phát triển của công nghiệp văn hóa và tất cả các lĩnh vực thuộc hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới với nhiều yêu cầu và đòi hỏi đặt ra.