z7614824139688_256cb041df6fc088481cfbd5a0a0f18b.jpg
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Nhà hát Múa rối Việt Nam

Nhà hát Múa rối Việt Nam vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Tham dự buổi Lễ có: Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly; Bí thư  Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.

z7614505172818_d4e38437ce82faec4504f210261dadf2.jpg
Tiết mục múa rối đặc sắc tại lễ kỷ niệm

Ngược dòng lịch sử, vào ngày 12/3/1956, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cần có đoàn Múa rối chuyên nghiệp cho các cháu thiếu nhi thêm niềm vui và tiếng cười”, Tổ múa rối Việt Nam - tiền thân của Nhà hát Múa rối Việt Nam ngày nay - chính thức được thành lập. Từ những bước chân chập chững ban đầu với 7 thành viên, trải qua 5 lần đổi tên và nâng cấp để phù hợp với yêu cầu của thời đại, Nhà hát đã không ngừng lớn mạnh, trở thành trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất của cả nước.

z7614824152420_a07945bd598eef1a88bd9e0c44b64c78.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và biểu dương những thành tích đáng trân trọng mà Nhà hát Múa rối Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển.

Theo Bộ trưởng, lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Nhà hát Múa rối Việt Nam diễn ra vào thời điểm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 80, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Văn hóa phải đứng ở “Vị trí dẫn đường”; “Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu truyền thống, mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp…” - đây chính là “kim chỉ nam” để Nhà hát Múa rối Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn và tin tưởng rằng: “Trong giai đoạn phát triển mới, Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển: giữ vững và nâng cao vị thế của Nhà hát trong lĩnh vực nghệ thuật múa rối, mở rộng giao lưu và hội nhập để bản sắc văn hóa Việt Nam được lan tỏa; các nghệ sĩ của Nhà hát - những người đang ngày đêm lao động hăng say trên “cánh đồng nghệ thuật” sẽ thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để trực tiếp sáng tạo nên các giá trị tinh thần cho xã hội, trực tiếp tạo ra các sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc, có giá trị gia tăng cao”.

Suốt 70 năm qua, Nhà hát đã thực hiện xuất sắc sứ mệnh xây dựng nền nghệ thuật múa rối dân tộc và làm mới nghệ thuật múa rối. Từ những sân khấu mộc mạc tại làng quê Bắc Bộ hay những buổi diễn phục vụ chiến sĩ nơi tiền tuyến, các thế hệ nghệ sĩ đã bền bỉ sáng tạo, đưa con rối bước lên những sân khấu chuyên nghiệp rực rỡ ánh đèn, chinh phục sân khấu trong nước và quốc tế.

z7614824141187_2e095786741935387a898bfd6d5b12a7.jpg
NSND Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam phát biểu

Tại buổi lễ, NSND Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam xúc động chia sẻ: “Chặng đường 70 năm là quá trình phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ, nghệ sĩ qua nhiều thế hệ. Nhìn lại ngày đầu thành lập, Nhà hát chỉ có 7 người, hoàn toàn bỡ ngỡ, nhưng với lòng nhiệt tình cùng sự nỗ lực đáng khâm phục của những viên gạch đầu tiên lúc đó, đã xây nên nền móng cho nghệ thuật múa rối hôm nay”.

Đến nay, Nhà hát tự hào sở hữu đội ngũ gần 100 nghệ sĩ, cán bộ vững chuyên môn, trong đó có 5 NSND và 33 NSƯT. 3 địa điểm diễn định kỳ: Sân khấu Nhà hát tại 361 Trường Chinh - Hà Nội, Sân khấu tại Không gian văn hóa Việt 79 Hàng Trống - Hà Nội, Sân khấu tại Cam Lâm, Nha Trang… Nhiều năm liền, Nhà hát duy trì tần suất biểu diễn ấn tượng với hơn 1.000 suất diễn mỗi năm, “đỏ đèn” đủ 365 ngày để phục vụ công chúng. Đặc biệt, nghệ thuật múa rối Việt Nam đã theo chân các nghệ sĩ chu du qua hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp các châu lục. Những con rối qua bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ, đã trở thành những “sứ giả văn hóa”, kể cho bạn bè quốc tế nghe về lịch sử, tâm hồn và khát vọng của con người Việt Nam. Sự ghi nhận ấy được cụ thể hóa bằng hàng loạt giải thưởng cao quý tại các liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

z7614824150789_b9513e68042bc53295a65f317ec14cf5.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà hát Múa rối Việt Nam

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà hát Múa rối Việt Nam. Cũng tại buổi lễ, 6 tập thể, 9 cá nhân của Nhà hát Múa rối Việt Nam đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

z7614505184714_19929c4cb1b09e157cf53c3ee5b3a954.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng các tập thể xuất sắc thuộc Nhà hát Múa rối Việt Nam
z7614824146887_932682f1fb508c5076ded9f3cebd7c74.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 9 cá nhân xuất sắc của Nhà hát Múa rối Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết và sự bền bỉ với nghề chính là nền móng để Nhà hát Múa rối Việt Nam tiến xa hơn trong lòng công chúng. Theo đó, Nhà hát cần bám sát Nghị quyết số 80-NQ/TW để xây dựng chiến lược phát triển mới với những định hướng trọng tâm: 

Thống nhất nhận thức: không được tự mãn, sớm vui mừng trước những kết quả đã đạt được, cũng không được nản chí, nản lòng trước những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt. Nhà hát phải giữ được nhịp và tạo ra được nhịp mới, đó là giữ được truyền thống đoàn kết, ổn định nội bộ để làm nền tảng cho sự phát triển.

Nghiên cứu và quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về Phát triển Văn hóa Việt Nam; cụ thể hóa bằng việc xây dựng chiến lược phát triển Nhà hát trong giai đoạn mới, trên cơ sở định vị vị thế trong lĩnh vực nghệ thuật dân gian; mạnh dạn sáng tạo, đổi mới trong cách tiếp cận và biểu đạt; đổi mới phương thức tổ chức biểu diễn, ứng dụng công nghệ, chuyển tư duy từ trình diễn những gì Nhà hát có sang trình diễn theo thị hiếu của du khách mà vẫn bồi đắp bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đưa nghệ thuật múa rối Việt Nam đến với nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Từ đó, góp phần bồi đắp, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ nghệ sĩ trẻ, tạo điều kiện để các thế hệ nghệ sĩ kế cận được học tập, tôi luyện, được truyền cảm hứng và tiếp nối truyền thống của lớp nghệ sĩ đi trước.

“Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với tình yêu nghề sâu sắc và sự sáng tạo không ngừng của các thế hệ nghệ sĩ, sân khấu múa rối sẽ mãi là “không gian của ước mơ và giáo dục thẩm mỹ”, nơi “mỗi nhân vật rối là một sứ giả văn hóa”, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vì một đất nước phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc” - Bộ trưởng khẳng định.

_MG_0102.JPG
Thế hệ trẻ của Nhà hát Múa rối Việt Nam quyết tâm chung tay viết tiếp những dấu ấn rạng rỡ cho nghệ thuật múa rối nước nhà