Tầm nhìn mới về vai trò của ngành TDTT
Cùng tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Về phía Bộ VHTTDL có: Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, Thể thao Hà Quang Dự; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; các đồng chí Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng, nguyên lãnh đạo Ủy ban Thể dục, Thể thao; Tổng cục Thể dục Thể thao, Cục Thể dục Thể thao qua các thời kỳ cùng lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ VHTTDL, các vị đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam - một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc đối với ngành Thể dục thể thao, với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ con người, xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, văn minh và phát triển bền vững.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và toàn thể người lao động trong ngành Thể dục thể thao các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất và chúc mừng các đồng chí được nhận Huân chương lao động ngày hôm nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, trong bối cảnh đất nước vô cùng khó khăn, vừa điều hành đất nước, vừa chống “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn sớm nhìn ra chân lý: “dân cường thì nước thịnh”. Với tầm nhìn chiến lược đó, Người đã ký Sắc lệnh thành lập Nha Thể dục Trung ương, chính thức đặt nền móng cho nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam. Ngày 27 tháng 3 năm 1946, Người viết bài “Thể dục và sức khỏe” với mục đích “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”. Lời hiệu triệu ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn lay động lòng người bởi sự quan tâm của Bác tới sức khỏe Nhân dân.
Tổng Bí thư khẳng định: Thực hiện lời Bác dạy, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thể dục thể thao; từng bước xây dựng hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài; ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật; đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế, trang thiết bị; mở rộng hợp tác quốc tế; từng bước phát triển thể dục thể thao nước nhà theo hướng toàn dân, toàn diện và ngày càng chuyên nghiệp.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thể dục thể thao Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng cho đất nước : góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tinh thần và chất lượng sống của Nhân dân; thể thao thành tích cao đã từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam tại các đấu trường khu vực và quốc tế; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu, hữu nghị và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, tầm vóc con người, sức khỏe cộng đồng, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của Nhân dân. Do vậy chúng ta phải có cách nhìn tổng quát hơn về vị trí, vai trò của Thể dục thể thao.
Bởi vậy, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị, trong thời gian tới, Bộ VHTTDL, ngành Thể dục thể thao, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và toàn xã hội cần tập trung thực hiện thật tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm: Phải khẩn trương hoàn thiện thể chế phát triển thể dục thể thao theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở đường cho phát triển lâu dài; phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đại chúng, để mọi người dân đều có quyền, có điều kiện và có động lực tham gia rèn luyện; nâng tầm giáo dục thể chất và thể thao học đường, coi đây là gốc rễ của chiến lược phát triển con người Việt Nam; đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát triển thể thao truyền thống dân tộc và các hình thức vận động gắn với văn hóa cộng đồng; phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, trung thực và bền vững; mở rộng khái niệm thể thao theo hướng toàn diện hơn, bao gồm cả vận động thể chất và vận động trí óc; đẩy mạnh xã hội hóa có định hướng, có chuẩn mực trách nhiệm đối với thể dục thể thao; mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế thể thao Việt Nam và học hỏi những kinh nghiệm tiến bộ của thế giới.

“80 năm – hành trình của niềm tin và khát vọng”
Thay mặt Bộ VHTTDL cùng ngành Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ niềm phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Lễ kỷ niệm 80 năm Thể thao Việt Nam và trân trọng tiếp thu toàn văn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Bộ trưởng cho biết, sau lễ kỷ niệm, toàn ngành sẽ tập trung để triển khai ngay 8 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư đã chỉ ra trong bài phát biểu quan trọng này. Ngành Thể dục thể thao Việt Nam nói riêng, Bộ VHTTDL nói chung, mong muốn tiếp tục đón nhận nhiều hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, mà trực tiếp là của đồng chí Tổng Bí thư để Thể thao Việt Nam tiếp tục có bước phát triển "nhanh hơn, xa hơn, cao hơn" và để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao.
Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Cách đây tròn 80 năm, khi đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách, nhưng với tầm nhìn chiến lược và tư duy vượt thời đại, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã sớm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thể dục thể thao trong sự nghiệp cách mạng.
Ngày 27/3/1946, Người thay mặt Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục và ra lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”; “Tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước”; và Người cũng khẳng định “Dân cường thì Quốc thịnh”!
Bộ trưởng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, ngành Thể dục, thể thao đã mang trong tim lời dậy của Bác Hồ vĩ đại để thực hiện một “đường chạy bền 80 năm về niềm tin và khát vọng” với nhiều cung đường cảm xúc.
Đó là đường chạy “Ý Đảng - lòng Dân” với những phong trào “khỏe vì nước”, “ngày Thanh niên vận động” trên cả nước để tập hợp đông đảo quần chúng, nhất là lực lượng thanh niên tham gia góp phần vào khí thế cách mạng sôi nổi của nhân dân ta ngay sau Cách mạng Tháng Tám; là cung đường “Bản lĩnh và sự kiên trì” với phong trào “Khỏe để kháng chiến kiến quốc”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sau ngày Toàn quốc kháng chiến. Và từ ngày đất nước thống nhất đến nay, là con đường “niềm tin và khát vọng” với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và những vũ điệu tự tin của thể thao hội nhập với khát vọng vươn cao.
Bộ trưởng đánh giá: "Trên hành trình 80 năm được“ghi dấu bằng mồ hôi”, được “tô thắm bằng tâm huyết, tài năng, bản lĩnh và ý chí kiên cường” của những người làm công tác thể thao ấy, phong trào thể dục thể thao quần chúng từng bước được triển khai sâu, rộng trong toàn quốc; lực lượng huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài ngày càng phát triển đông đảo, chuyên nghiệp, đạt được nhiều thành tích cao tại các cuộc thi thể thao quốc tế.”
Trong 80 năm qua, phong trào thể thao cho mọi người ngày càng phát triển rộng khắp cả nước. Trong thời gian qua, hợp tác quốc tế về thể dục, thể thao ngày càng được mở rộng, chuyển từ “gặp gỡ giao lưu” sang “hợp tác đích thực”; đã thiết lập quan hệ hợp tác với trên 60 quốc gia và tổ chức thể thao quốc tế. Việt Nam là thành viên có uy tín và có nhiều đóng góp tích cực vào phong trào Olympic, Paralympic quốc tế; đã 2 lần đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á và luôn giữ vị trí top đầu của thể thao khu vực ASEAN, và tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao quốc tế quan trọng khác.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: "Chúng ta bồi hồi xúc động khi nhìn lại chặng đường 80 năm – một hành trình của niềm tin và khát vọng. Vượt qua những khó khăn từ quả bóng tự chế ban đầu, mang theo bao đam mê, đến những “chảo lửa” hàng chục nghìn khán giả, nơi mỗi bước chân đều mang theo sắc màu văn hoá và tinh thần đoàn kết Việt Nam, nơi mỗi bàn thắng vào lưới đối phương khiến người hâm mộ vỡ òa cảm xúc để cờ Tổ quốc tung bay, “nhuộm đỏ” những con đường.
Từ những dòng sông quê hương, nơi người dân đắm mình bơi lội chiều hè, đến những “kình ngư” làm “dậy sóng” những đường đua xanh trong ASEAN, ASIAD. Dù là ai, dù ở nơi đâu dù là bất cứ môn thể thao nào, từ thể thao quần chúng đến thể thao thành tích cao trên mảnh đất hình chữ S thân thương này đều thấm đượm truyền thống văn hóa, tinh thần hội nhập, đều thể hiện “tài năng”, “bản lĩnh” và “ý chí” Việt Nam vươn ra thế giới.”
Theo Bộ trưởng, sự phát triển của thể thao Việt Nam không chỉ dừng lại ở thành tích chuyên môn đơn thuần, mà còn tạo ra nhiều dư địa để phát triển ngành kinh tế dịch vụ - kinh tế thể thao, đóng góp vào thành tích chung trong phát triển kinh tế - xã hội. Đất nước ta đang tiến bước vào kỷ nguyên mới, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị đã chỉ rõ yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của nhân dân, xây dựng con người phát triển toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thể thao cho mọi người phải thực sự trở thành nền tảng, tạo bứt phá cho thể thao thành tích cao, mang về vinh quang cho Tổ quốc; kinh tế thể thao phải phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế ngày càng đặt ra những đòi hỏi mới đối với toàn Ngành; phải khắc phục dứt điểm những hạn chế trong công tác quản trị, huấn luyện, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành, giữ sự ổn định về tổ chức, về niềm tin, về đạo lý, phát huy trí tuệ, bản lĩnh để tạo động lực phát triển.
Từ đó Bộ trưởng đề nghị Ngành cần quan tâm tới một số nội dung trọng điểm. Đó là thống nhất nhận thức: không được tự mãn, sớm vui mừng trước những kết quả đã đạt được, cũng không được nản chí, nản lòng trước những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt. Phải kế thừa, phát huy “Tinh thần đoàn kết - ý chí bền bỉ - khát vọng cống hiến - sáng tạo trong cách nghĩ - chủ động trong cách làm - hiệu quả trong quản trị -tâm huyết trong đào tạo - nỗ lực không ngừng trong học tập - khoa học trong huấn luyện - hăng say trong tập luyện - bản lĩnh trong thi đấu - mang vinh quang về cho Tổ quốc”.
Ngành cần thực hiện thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, vận động viên, huấn luyện viên và những người tham gia làm công tác thể dục, thể thao; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan hữu quan thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong toàn xã hội, thúc đẩy phong trào Olympic, sự phát triển của các Liên đoàn, hiệp hội thể thao hướng tới sự phát triển thể thao chuyên nghiệp, bài bản.
Đồng thời, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học thể dục, thể thao, ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là khoa học huấn luyện, y sinh học thể thao, tâm lý thể thao, phòng, chống sử dụng doping. Xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ hoạt động quản lý trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
Tăng cường hợp tác quốc tế, hướng đến hợp tác thực chất và hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên gia, huấn luyện, đào tạo vận động viên trọng điểm.
Phát triển thị trường thể thao, thúc đẩy hợp tác công - tư trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Thu hút nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở thể thao, tham gia tổ chức thi đấu, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cung cấp các dịch vụ thể dục, thể thao. Tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước để phát triển thể thao theo hướng là ngành kinh tế tổng hợp, kiến tạo hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ, lan tỏa giá trị xã hội. Thể thao Việt Nam sẽ mang về thành tích Giàu về giá trị kinh tế - Sâu sắc về giá trị văn hóa - Bền vững trong tương lai phát triển.
Bộ trưởng tin tưởng, với truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến, toàn Ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần xây dựng “Một dân tộc khỏe mạnh, một xã hội phát triển hài hòa và một đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”.
Những đóng góp của nhiều thế hệ “vì màu cờ sắc áo” và lòng tự tôn dân tộc
Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Thể dục, thể thao trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ngành thể dục, thể thao nhiều danh hiệu cao quý, như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập; hàng trăm đơn vị, hàng ngàn cán bộ ngành Thể dục, thể thao đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Thể dục thể thao đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, tại buổi lễ trọng thể hôm nay, Cục TDTT Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành Cục TDTT Việt Nam, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong giai đoạn vừa qua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen cho Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt và Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh.

Đại diện cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, phát biểu tại buổi lễ, HLV Mai Đức Chung xúc động chia sẻ: “Đối với chúng tôi - những người trực tiếp làm công tác huấn luyện và thi đấu - Ngày Truyền thống ngành TDTT là dịp đặc biệt ý nghĩa để nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, cùng sự đồng hành, cổ vũ của người hâm mộ trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.
Nhìn lại những thành tích đang tự hào của bóng đá nữ Việt Nam, ông bày tỏ: “Với chúng tôi, mỗi trận đấu không chỉ là sự cạnh tranh về chuyên môn mà còn là sự tiếp nối của truyền thống - truyền thống về kỷ luật, ý chí kiên cường và lòng tự tôn dân tộc. Có những khoảnh khắc mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên - đó là khi thi đấu xa Tổ quốc, vẫn thấy sắc đỏ của lá cờ Việt Nam trên khán đài; khi Quốc ca vang lên nơi đất khách, tất cả cùng đứng dậy, hòa chung một nhịp đập. Những giây phút ấy không chỉ là niềm xúc động, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm và niềm tự hào khi được đại diện cho đất nước.
Ông khẳng định: “Chặng đường 80 năm đã khẳng định một giá trị cốt lõi: thể thao không chỉ tạo nên thành tích mà còn góp phần bồi dưỡng con người -những con người có bản lĩnh, kỷ luật, ý chí và khát vọng cống hiến. Đối với chúng tôi, được khoác lên mình màu cờ sắc áo Tổ quốc không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao - trách nhiệm tiếp nối truyền thống, gìn giữ niềm tin và không ngừng vươn lên, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, thi đấu với tinh thần cao nhất - không chỉ vì thành tích, mà còn vì niềm tự hào dân tộc, vì truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành Thể dục thể thao.”

Thay mặt cho các thế hệ vận động viên cả nước phát biểu tại buổi lễ, VĐV Trịnh Thu Vinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ vận động viên, huấn luyện viên và những người làm công tác thể dục thể thao qua nhiều thời kỳ, những người đã cống hiến tuổi trẻ, nghị lực và cả những hy sinh thầm lặng để viết nên những trang sử vẻ vang của thể thao Việt Nam. Chị cho biết, thế hệ VĐV trẻ luôn khắc ghi đằng sau mỗi thành tích, mỗi tấm huy chương là biết bao nỗ lực, mồ hôi và cả những hy sinh thầm lặng của biết bao con người: sự tận tâm của các thầy cô, huấn luyện viên, sự chia sẻ của người thân và gia đình, sự chăm lo của các nhà quản lý thể thao, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước cùng tình yêu, niềm tin và sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ thể thao nước nhà. Trong giai đoạn mới, khi thể thao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu cao hơn tại ASIAD, Olympic và các đấu trường quốc tế, mỗi vận động viên càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm và sứ mệnh của mình đối với đất nước; không chỉ thi đấu vì thành tích cá nhân mà còn vì niềm tự hào quốc gia, dân tộc, vì hình ảnh con người Việt Nam ý chí, bản lĩnh, khát vọng và vươn lên mạnh mẽ.