Mỗi tấm huy chương là một nỗ lực thầm lặng   

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; các liên đoàn, hội thể thao quốc gia; Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị đồng hành với chương trình; các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến.JPG
Phó Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến khẳng định, chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” và Gala chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành, là dịp để cùng nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào của thể thao nước nhà; đồng thời tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã không ngừng nỗ lực, cống hiến vì sự nghiệp phát triển thể dục thể thao và vì vinh quang của Tổ quốc. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành Thể dục thể thao đã không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh. Thể thao thành tích cao từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế, mang vinh quang về cho Tổ quốc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Toàn cảnh chương trình.jpg
Toàn cảnh chương trình

Bà Lê Thị Hoàng Yến nhấn mạnh, tháng 3 hằng năm không chỉ là “Tháng Thể thao” mà còn là “Tháng Thanh niên” - gắn với truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Lực lượng thanh niên, trong đó có đông đảo vận động viên, huấn luyện viên trẻ, luôn là nòng cốt, là nguồn năng lượng mạnh mẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao nước nhà. Việc lồng ghép chương trình giao lưu của Đoàn Thanh niên trong khuôn khổ Gala khẳng định vai trò đồng hành, tiếp nối của thế hệ trẻ trong hành trình phát triển bền vững của thể thao Việt Nam. Chương trình tạo không gian giao lưu, kết nối ý nghĩa giữa các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trẻ. Đây không chỉ là dịp tôn vinh thành tích thể thao mà còn là hoạt động thiết thực phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ ngành VHTTDL trong “Tháng Thanh niên”.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến cũng ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025; các đội tuyển xuất sắc cùng các vận động viên thể thao người khuyết tật đã đạt nhiều thành tích ấn tượng. Mỗi thành tích không chỉ là kết quả của tài năng mà còn là sự kết tinh của quá trình khổ luyện bền bỉ, của ý chí kiên cường vượt qua giới hạn bản thân và những thử thách khắc nghiệt trong tập luyện, thi đấu. Đằng sau mỗi tấm huy chương là những nỗ lực thầm lặng, là niềm tự hào dân tộc và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Giao lưu kể chuyện.JPG
Là những người đã có đóng góp trong hành trình 80 năm phát triển của nền thể thao nước nhà, hai vị khách mời chia sẻ về những ký ức đầy tự hào

Chương trình giao lưu được bắt đầu bằng những hồi ức xúc động của cựu danh thủ Lê Thế Thọ - người từng là tuyển thủ của đội bóng đá Trường Huấn luyện Thể dục Thể thao Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và bà Vũ Thị Sen - Kỷ lục gia môn bơi lội, một trong những vận động viên xuất sắc đã giành tấm Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao GANEFO châu Á năm 1966.

Trải qua những năm tháng rèn luyện đầy khó khăn và thử thách của thời kỳ kháng chiến chống Pháp, giai đoạn xây dựng CNXH ở miền Bắc cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đối với các huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam, việc may mắn được gặp gỡ Bác Hồ kính yêu là một niềm vinh dự to lớn, là kỷ niệm đi theo suốt cuộc đời họ.

Là những người đã có đóng góp trong hành trình 80 năm phát triển của nền thể thao nước nhà, hai vị khách mời chia sẻ về những ký ức đầy tự hào. Cựu danh thủ Lê Thế Thọ nhớ lại kỷ niệm cùng đoàn thể thao Việt Nam lên đường tham dự Đại hội Thể thao GANEFO châu Á năm 1966 tại Campuchia. Ông xúc động bày tỏ: “Trong hoàn cảnh đất nước khó khăn, thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích ngoài sức tưởng tượng. Đó là điều khiến chúng tôi rất sung sướng. Hồi đó, tinh thần đoàn kết và ý chí của mọi người rất cao. Tại đại hội đó, những vận động viên giành Huy chương đều được chụp ảnh với Bác Hồ. Hôm nay nhìn lại những tấm ảnh cũ, tôi vẫn thấy rất xúc động, nước mắt chực trào vì nhớ lại những ngày tháng rực rỡ mà mình đã tham gia”.

Bà Vũ Thị Sen là vận động viên tiêu biểu được vinh dự gặp Bác Hồ tới hai lần. Lần thứ nhất vào tháng 11/1965, khi đó bà mới 17 tuổi, được tham dự cùng đoàn vận động viên bơi, bóng bàn Trung Quốc đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn sang Việt Nam du đấu. Lần thứ hai vào chiều 19/12/1966, sau khi giành được 1 HCV, 1 HCB tại Đại hội Thể thao GANEFO châu Á năm 1966 ở Campuchia, Vũ Thị Sen cùng các tuyển thủ xuất sắc được Bác tiếp tại Phủ Chủ tịch. Hôm đó, bà là một trong 4 gương mặt tuyển thủ ưu tú (cùng với hai xạ thủ Trần Oanh, Nguyễn Mạnh Hùng; VĐV điền kinh Trần Hữu Chỉ) được tặng Huy hiệu Bác Hồ, được chụp ảnh chung với Người. Bức ảnh này đã trở thành kỷ vật quý giá của thể thao Việt Nam, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Olympic Việt Nam. Còn tấm Huy hiệu Bác Hồ, bà Sen luôn gìn giữ như báu vật.

Những gương mặt trẻ tiêu biểu của thể thao Việt Nam 2025

Ba gương mặt trẻ.JPG
Ba gương mặt trẻ giao lưu, chia sẻ niềm tự hào và khát vọng cống hiến

Hai gương mặt trẻ tiêu biểu của thể thao Việt Nam trong năm 2025: Xạ thủ Trịnh Thu Vinh - người đã xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng và xác lập 3 kỷ lục tại SEA Games 33, hai năm liên tiếp đứng đầu danh sách vận động viên tiêu biểu toàn quốc và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc - Vua phá lưới Vòng chung kết U23 châu Á 2025, chủ nhân danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025, một trong những "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2025" cùng Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL Lê Minh Đức đã cùng giao lưu, chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi đóng góp vào những thành công của thể thao Việt Nam trong năm qua cũng như những hoạt động trọng tâm của Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL sắp tới với mô hình "Thanh niên vui khỏe - Lan tỏa giá trị thể thao và các trò chơi dân gian truyền thống Việt Nam". Mô hình này hướng tới "mục tiêu kép": vừa nâng cao thể chất, vừa gắn kết yếu tố văn hóa vào thể thao để lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới. 

Cuộc bầu chọn huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu toàn quốc là sự kiện nhằm tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất của thể thao nước nhà. Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1978, đến năm 2025, cuộc bầu chọn lần thứ 47 tiếp tục được Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục Thể thao thực hiện dưới sự chỉ đạo của Cục TDTT Việt Nam. Việc góp mặt trong danh sách tiêu biểu là niềm vinh dự và nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với các vận động viên và huấn luyện viên. Với sự đánh giá khách quan của hơn 200 phóng viên, nhà báo thể thao, chương trình đã chọn ra những đại diện xứng đáng nhất cho ý chí và khát vọng của nền thể thao Việt Nam trong năm 2025.

Trao bằng khen.JPG
Các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu năm 2025 nhận Bằng khen  

Ở Hạng mục Vận động viên tiêu biểu: Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (dẫn đầu với điểm số cao nhất), Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh), Nguyễn Đình Bắc (Bóng đá), Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate), Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh), Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ), Lại Lý Huynh (Cờ tướng), Bùi Thị Kim Anh (điền kinh).

Hạng mục Huấn luyện viên tiêu biểu: Huấn luyện viên Kim Sang-sik (Bóng đá nam), Trần Quốc Cường (Bắn súng), Nguyễn Hoàng Vũ (Bơi), Mai Đức Chung (Bóng đá nữ), Nguyễn Tuấn Kiệt (Bóng chuyền nữ).

Hạng mục Đội thể thao tiêu biểu: Đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, Đội Điền kinh tiếp sức 4x400m nữ, Đội tuyển Cầu mây nữ 4 người và Đội tuyển Bóng ném nữ bãi biển.

Ở hạng mục Vận động viên người khuyết tật tiêu biểu, Kình ngư Võ Thanh Tùng xuất sắc dẫn đầu danh sách. Các vận động viên khác: Lê Văn Công (Cử tạ), Trần Thị Bích Thủy (Cờ vua), Trần Văn Tuấn và Nguyễn Thị Kiều (Điền kinh).

Hạng mục Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu: Nguyễn Đăng Viễn (Bơi), Đặng Văn Phúc (Điền kinh), Bùi Quang Vũ (Cờ vua).

Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam 2026 không chỉ tôn vinh các cá nhân xuất sắc mà còn khẳng định một nền thể thao đang dùng sức vươn lên hội nhập và phát triển mạnh mẽ, những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục được viết nên từ những vinh quang hôm nay.