Xây dựng một hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ được xác định là nhiệm vụ then chốt

Cùng tham dự Diễn đàn có Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước

Với tinh thần “Kiến tạo một nền kinh tế mới”, Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 nhằm góp phần thúc đẩy cách nhìn rõ hơn về thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, thu hút đầu tư và mở ra những động lực phát triển mới cho Việt Nam. Tiếp nối hai kỳ tổ chức năm 2023 và 2024, Diễn đàn diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam. 

IMG_2445.JPG
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh,  không chỉ là diễn đàn học thuật, đây còn là không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế thể thao.

Theo Bộ trưởng, việc phát triển kinh tế thể thao không phải là vấn đề mới mà đã được đặt ra trong các nghị quyết của Đảng và chiến lược phát triển ngành. Tuy nhiên, yêu cầu hiện nay là phải nhìn nhận thể thao như một ngành kinh tế đúng nghĩa, có nền tảng chính trị, pháp lý rõ ràng và có khả năng đóng góp vào tăng trưởng quốc gia. Thể thao không chỉ góp phần phát triển con người toàn diện mà còn mở ra dư địa lớn về kinh tế, đặc biệt khi nhiều quốc gia trên thế giới đã thành công trong việc khai thác giá trị kép của lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.jpg
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Chủ tịch Ủy ban Olimpic Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái tham dự Diễn đàn

Từ thực tiễn quốc tế, Bộ trưởng gợi mở việc nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, qua đó tạo ra nguồn thu đáng kể, đóng góp trực tiếp vào GDP. Điều này đặt ra yêu cầu đối với thể thao Việt Nam phải thay đổi tư duy phát triển, tìm kiếm những hướng đi phù hợp để rút ngắn khoảng cách với các quốc gia đi trước, tận dụng cơ hội trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Diễn đàn là vai trò của thể thao trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, cần làm rõ vị trí, tỷ trọng đóng góp của ngành Thể thao trong tổng thể nền kinh tế, đặc biệt trong khu vực dịch vụ hiện đại - nơi thể thao được nhìn nhận như một cấu phần quan trọng.

Để đạt được điều này, yêu cầu cấp thiết là tiếp tục hoàn thiện thể chế. Theo đó, cần rà soát những quy định còn là rào cản, chưa tạo động lực cho phát triển, đồng thời đề xuất sửa đổi Luật Thể dục, thể thao theo hướng không chỉ quản lý mà còn kiến tạo không gian phát triển, tạo bệ đỡ cho kinh tế thể thao hình thành và phát triển bền vững. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc xây dựng một hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ được xác định là nhiệm vụ then chốt. Hệ sinh thái này phải được hình thành từ nhiều cấu phần liên kết chặt chẽ, từ tổ chức sự kiện, phát triển dịch vụ, sản xuất và phân phối sản phẩm thể thao đến gắn kết với du lịch và văn hóa. Thực tiễn cho thấy, các quốc gia thành công đều biết tận dụng các sự kiện thể thao để kích thích tiêu dùng, quảng bá hình ảnh và mở rộng thị trường.

Đối với Việt Nam, theo Bộ trưởng, câu hỏi đặt ra không chỉ là có thể làm được hay không, mà là làm như thế nào để kết nối các nguồn lực, tạo ra một không gian phát triển mới, tránh tình trạng manh mún, rời rạc như trước đây. Đây cũng là nội dung mà Diễn đàn hướng tới tìm kiếm lời giải thông qua các luận cứ khoa học và kinh nghiệm thực tiễn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng , nếu có cách tiếp cận đúng, thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một ngành kinh tế giàu tiềm năng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Điều quan trọng là phải chuyển từ nhận thức sang hành động, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành giải pháp thực tiễn.

Tìm giải pháp để kiến tạo một nền kinh tế mới

Diễn đàn Kinh tế thể thao Việt Nam 2026 đã diễn ra trong bối cảnh ngành Thể thao đang chuyển mình mạnh mẽ sang cách tiếp cận dưới góc độ một ngành kinh tế dịch vụ thực thụ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Với mục tiêu kiến tạo một hệ sinh thái kinh doanh tỷ đô, diễn đàn đã quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp để cùng thảo luận về lộ trình phát triển thể thao Việt Nam trong những thập kỷ tới.

Toàn cảnh Diễn đàn.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn

Mở rộng cách nhìn về thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, giá trị thị trường và giá trị phát triển cho Việt Nam, Diễn đàn năm nay không chỉ tiếp tục cuộc trao đổi đã được khởi tạo từ các kỳ trước, mà còn đi sâu hơn vào những câu hỏi cốt lõi về dữ liệu, thị trường, đầu tư, truyền thông, thương hiệu và nền tảng phát triển ngành.

Trong nhiều năm, thể thao Việt Nam chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ thành tích thi đấu và phong trào quần chúng. Tuy nhiên, thực tiễn quốc tế cho thấy thể thao đã phát triển thành một ngành kinh tế quy mô lớn, gắn với truyền thông, du lịch, tài trợ, tổ chức sự kiện, công nghệ và tiêu dùng. Ở Việt Nam, thị trường thể thao đang trong quá trình hình thành, nhưng những điều kiện nền tảng cho một nền kinh tế thể thao thực sự đang xuất hiện ngày càng rõ hơn. Đó cũng là lý do VSES 2026 được tổ chức như một diễn đàn chuyên đề nhằm kết nối các bên trong hệ sinh thái thể thao, thúc đẩy nhận thức về kinh tế thể thao như một ngành kinh tế, đồng thời gợi mở các cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Nội dung chương trình năm nay đi sâu hơn vào kinh tế thể thao, với trọng tâm là dữ liệu, thị trường, đầu tư và các nền tảng phát triển ngành tại Việt Nam. Một điểm nhấn quan trọng của chương trình năm nay là lần đầu tiên công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026. Báo cáo góp phần cung cấp nền tảng dữ liệu và phân tích ban đầu về quy mô, cấu trúc, động lực tăng trưởng và các mô hình phát triển của kinh tế thể thao tại Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để Diễn đàn mở rộng cuộc thảo luận từ những nhận định khái quát sang các vấn đề cụ thể hơn về thị trường, đầu tư và chiến lược phát triển ngành. 

Ông Trương Trí Vĩnh   Đại diện nhóm tác giả Báo cáo KTTTVN.jpg
Ông Trương Trí Vĩnh đại diện nhóm tác giả công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026

Báo cáo do ông Trương Trí Vĩnh trình bày đã cho thấy, Việt Nam đang ở "thời điểm vàng" với quy mô GDP vượt 500 tỷ USD và dân số 100 triệu người. Hiện tại, kinh tế thể thao Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,3% GDP (tương đương 1 - 1,5 tỷ USD), nhưng dự báo trong 10 năm tới có thể đạt 25 tỷ USD và sau 30 năm có thể đóng góp 2-3% GDP (tương đương 30-60 tỷ USD). Ông Vĩnh nhấn mạnh xu hướng chuyển dịch từ "bán vé" sang khai thác thương mại, tài trợ và coi mỗi giải đấu là một "nhà máy sản xuất nội dung".

Ông Cho Hyun Jae   Chủ tịch Quỹ xúc tiến Thể thao Hàn Quốc   Nguyên Thứ Trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc1.jpg
Ông Cho Hyun Jae  - Chủ tịch Quỹ xúc tiến Thể thao Hàn Quốc, nguyên Thứ Trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc chia sẻ nhiều kinh nghiệm

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Cho Hyun Jae - Chủ tịch Quỹ xúc tiến Thể thao Hàn Quốc - nguyên Thứ Trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ phía Hàn Quốc. Theo ông, để xây dựng nền công nghiệp thể thao, Việt Nam nên củng cố ba trụ cột: nền tảng pháp lý nhằm thúc đẩy kinh tế thể thao, thiết kế xây dựng các địa điểm thể thao đa năng có thể vận hành 365 ngày/năm và đầu tư vào con người, đặc biệt đầu tư vào đào tạo quản lý cho thể thao.

Diễn đàn KTTTTVN Phiên 1.jpg
Phiên thảo luận chủ đề “Đầu tư và Thị trường thể thao Việt Nam”

  Diễn đàn tiếp tục với hai phiên thảo luận và chuyên đề, tập trung vào các nhóm nội dung lớn. Phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề “Đầu tư và Thị trường thể thao Việt Nam” tập trung vào việc nhận diện các mảnh ghép của thị trường hiện nay với các diễn giả: ông Tô Duy - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần New Sportsn, ông Dane Fort –Chủ tịch Tập đoàn California Wellness Group, ông Lim Song – Chủ tịch VSP – nhà tổ chức các sự kiện boxing, bà Tô Nam Phương -Đại diện  FPT PLAY, bà Hoàng Hải Vân – GD MKT nhãn hàng Cool Mate.

Phiên thảo luận số 2: “Xây dựng nền Kinh tế thể thao Việt Nam” đi sâu vào các giải pháp chính sách và thiết chế, với các diễn giả: ông Cho Hyun Jae, ông Bùi Huy Nam - Tổng Giám đốc VTVcab, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, ông Phước Tuấn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, ông Đào Duy Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ.

Phiên 2.JPG
Phiên thảo luận chủ đề: “Xây dựng nền Kinh tế thể thao Việt Nam” 

   Các diễn giả đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đề xuất các giải pháp cũng như nêu ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tại diễn đàn, nhiều kiến nghị cụ thể đã được đưa ra nhằm tối ưu nguồn lực quốc gia. Hiệp hội Ô tô thể thao Việt Nam đề xuất tái khởi động đường đua F1 tại Mỹ Đình bằng cách kết nối các trục đường sẵn có để tạo đường đua chuẩn FIA với chi phí thấp. Đại diện doanh nghiệp sản xuất, ông Lê Văn Thành (Tập đoàn Động lực) kiến nghị cần coi tài trợ thể thao là chi phí hợp lý để khấu trừ thuế (ưu đãi 120%) và cho phép cá nhân được khấu trừ thuế thu nhập khi đầu tư cho con cái tập luyện thể thao.

Ở góc độ nhà quản lý, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục TDTT đã đề xuất các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn hiện nay, bao gồm: Chính sách pháp luật và Thuế: Đây là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt là các chính sách về tiền thuê đất và thuế sử dụng đất cho các thiết chế thể thao để thu hút đầu tư xã hội hóa; Cơ chế vận hành hạ tầng: Hoàn thiện quy định về việc khai thác các cơ sở thể thao công lập sau đầu tư. Đề xuất cho phép các đơn vị xã hội hóa thuê hoặc giao quyền vận hành cơ sở vật chất trong dài hạn (từ 25 đến 30 năm) để họ yên tâm đầu tư và thu hồi vốn; Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ: Với khoảng 45% dân số (tương đương 45 triệu người) tập luyện thể thao thường xuyên, Việt Nam cần có chính sách hỗ trợ sản xuất trang thiết bị và các dịch vụ phụ trợ để đáp ứng thị trường khổng lồ này; Thương mại hóa và bản quyền: Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến quyền sở hữu thương mại, marketing và bản quyền các giải đấu thể thao.

Bước khởi đầu cho một cách tiếp cận mới nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng to lớn của thể thao

Với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức thể thao, doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư, doanh nghiệp tài trợ, giới chuyên gia, các đối tác quốc tế và các cơ quan truyền thông, với thành phần tham dự đa dạng, VSES 2026 là nơi gặp gỡ của các góc nhìn quản lý, doanh nghiệp, đầu tư và nghiên cứu, trong nước và quốc tế, qua đó góp phần gợi mở hướng phát triển dài hạn cho kinh tế thể thao Việt Nam. Diễn đàn đặt ra một loạt câu hỏi có ý nghĩa nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thể thao Việt Nam: Việt Nam có thể hình thành một ngành kinh tế thể thao thực sự hay không, thị trường thể thao Việt Nam đang ở quy mô nào, đâu là động lực tăng trưởng chính, bản quyền truyền thông có thể trở thành nguồn thu lớn hay không, thể thao có thể gắn với du lịch và kinh tế địa phương ở mức nào, và Việt Nam có cần một chiến lược quốc gia về kinh tế thể thao hay không. 

Diễn đàn KTTTTVN12.jpg
Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 có sự tham dự của hơn 300 đại biểu

Nếu các kỳ Diễn đàn năm 2023 và 2024 góp phần khơi mở nhận thức ban đầu về kinh tế thể thao, thì VSES 2026 đánh dấu bước tiếp theo với cách tiếp cận sâu hơn, trực diện hơn, đi thẳng vào dữ liệu, cơ hội thị trường và những điều kiện cần có để kinh tế thể thao phát triển một cách thực chất tại Việt Nam. 

Không chỉ dừng ở phạm vi của một sự kiện chuyên ngành, VSES 2026 góp phần tạo ra một không gian đối thoại có chất lượng về những vấn đề đang ngày càng trở nên quan trọng với thể thao Việt Nam: từ khả năng thương mại hóa, sức hút của thị trường, vai trò của truyền thông và thương hiệu, đến yêu cầu hoàn thiện hạ tầng, cơ chế và mô hình phát triển ngành. Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, những cuộc trao đổi như vậy có ý nghĩa thiết thực đối với cả lĩnh vực thể thao lẫn cộng đồng doanh nghiệp, đầu tư và truyền thông. Diễn đàn lần này đã tiếp tục phát huy hiệu quả của các kỳ trước, đồng thời tạo ra những đề xuất có giá trị để báo cáo với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, từ đó hoàn thiện chính sách, mở đường cho kinh tế thể thao phát triển.

Phát biểu tổng kết Diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng một nền kinh tế thể thao dựa trên thị trường 100 triệu dân và các sự kiện quốc tế. Bộ trưởng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

 Hoàn thiện pháp luật: Sửa đổi Luật Thể dục thể thao theo hướng "kiến tạo phát triển", bổ sung chương về kinh tế thể thao.

Chiến lược hành động: Khẩn trương trình Chính phủ Chiến lược về kinh tế thể thao đến năm 2045.

Phát triển thiết chế: Đầu tư các trung tâm thể thao đẳng cấp quốc tế tại Hà Nội, Đà Nẵng và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào quản lý.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Với thông điệp xây dựng một nền thể thao “mạnh về thành tích, giàu về giá trị kinh tế, sâu sắc về giá trị văn hóa và bền vững trong tương lai”, VSES 2026 không chỉ là diễn đàn trao đổi mà còn là bước khởi đầu cho một cách tiếp cận mới, hướng tới mục tiêu để con người Việt Nam khỏe mạnh hơn và khai thác hiệu quả tiềm năng to lớn của thể thao trong tiến trình phát triển đất nước, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV.”