
Vẫn là “món ăn tinh thần”
Trong thời đại bùng nổ thông tin, con người bị cuốn vào guồng quay của công việc và luôn gắn liền với những thiết bị, phương tiện truyền thông hiện đại thì hoạt động chiếu phim lưu động không còn được quan tâm như trước. Tuy nhiên, đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chiếu phim lưu động vẫn luôn là một nhu cầu về văn hóa, một kênh thông tin hiệu quả để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân nhanh chóng, hiệu quả.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đối với người dân sống ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển thì vai trò của công tác tuyên truyền thông tin bằng những thước phim hình ảnh có tác động nhanh chóng, góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Những điểm chiếu phim lưu động đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, giao lưu cộng đồng, là món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con, đặc biệt là đồng bào các dân tộc.
Xác định chiếu phim lưu động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống tinh thần của đồng bào và chiến sĩ, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo... Với phương châm hướng về cơ sở; lấy các ấp, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn làm địa bàn hoạt động chính, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh An Giang đã tập trung mọi nguồn lực, xây dựng các kế hoạch, chương trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chỉ đạo, động viên cán bộ, nhân viên của 2 Đội chiếu phim lưu động chủ động bám sát địa bàn, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đón nhận nhiệt tình của bà con nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Hoạt động chiếu phim lưu động vẫn là một trong những công cụ văn hóa và tuyên truyền hiệu quả, một kênh thông tin hữu hiệu ở cơ sở, mỗi buổi chiếu phim kết hợp với tuyên truyền của các Đội chiếu phim lưu động đã có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm giảm chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống tinh thần của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc ở miền núi, trên địa bàn tỉnh, tạo nên sự gắn kết, tin tưởng, đoàn kết các dân tộc, động viên bà con đẩy mạnh sản xuất, xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển giàu đẹp.
Năm 2025, Đội chiếu phim lưu động tỉnh An Giang đã tổ chức chiếu 208 suất chiếu phim (trong đó trực tiếp cơ sở 128 suất và trên trang fanpage Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 80 suất). Trung bình một suất chiếu có từ 300 đến 600 lượt người xem. Các buổi chiếu của Đội tập trung chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa, xã đảo. Đội luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt kế hoạch giao, đảm bảo số lượng, chất lượng các buổi chiếu. Phần lớn các chương trình phim do Cục Điện ảnh phát hành đều có nội dung đặc sắc, như chiếu phim về đề tài chiến tranh cách mạng, Bác Hồ, Bác Tôn, truyền thống lịch sử của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về tình yêu và tuổi trẻ, người tốt, việc tốt...; phim tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, công tác Kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền tác hại của ma túy, phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới…
Cơn sốt của phim “Mưa đỏ” từ đất liền đến hải đảo
Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh An Giang, cho biết: Khi bộ phim “Mưa đỏ” tạo cơn sốt với khán giả trong cả nước, Đội chiếu phim lưu động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp Viettel An Giang thực hiện chiếu miễn phí bộ phim “Mưa đỏ” cho người dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Bộ phim “Mưa đỏ” đã nằm trong danh sách 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025. Qua đó, đã thực hiện được gần 100 suất chiếu miễn phí thu hút đông đảo khán giả đến xem, được khán giả đón nhận và hưởng ứng cao qua các suất chiếu.
Anh Nguyễn Văn Trí, khán giả ở xã An Biên – người gắn bó với nghề trông vuông tôm – cho biết dù đang vào mùa thu hoạch, công việc bận rộn nhưng hay tin khi có đội chiếu phim lưu động về địa phương, anh và gia đình thu xếp công việc để đi xem. “Xem xong phim rồi mới về ngủ để trông tôm. Phim hay, chiếu miễn phí lại có không khí đông vui nên không muốn bỏ lỡ”, anh Trí chia sẻ.
Còn chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương bán tạp hóa tại xã Vĩnh Trạch, cho biết: trước đây, chị chỉ nghe nhiều người nhắc đến bộ phim “Mưa đỏ” nhưng vì bận buôn bán nên chưa có dịp xem. Khi địa phương thông báo tổ chức chiếu phim tại xã, chị đã đóng cửa hàng sớm để cùng người dân đến thưởng thức bộ phim trên màn ảnh rộng.
Anh Huỳnh Viễn Tâm, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh đặc khu Phú Quốc cho biết: Khán giả ở đặc khu quá sốt với những suất chiếu phim “Mưa đỏ”, suất chiếu nào cũng đông khán giả, trong đó có cả khách du lịch là người nước ngoài đến Phú Quốc.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động chiếu phim đơn thuần, Đội chiều phim lưu động còn linh hoạt lồng ghép tuyên truyền giới thiệu đến đông đủ bà con hình ảnh nét đẹp quê hương An Giang, các pa-nô, áp-phích và triển lãm ảnh trực tiếp, giúp người xem dễ tiếp cận, dễ hiểu, nâng cao nhận thức. Nhiều buổi chiếu đã trở thành sinh hoạt văn hóa cộng đồng ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân địa phương.
Bên cạnh đó, Đội Chiếu phim lưu động còn tích cực phối hợp với các đơn vị như lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các trung tâm văn hóa – thể thao để mở rộng địa bàn phục vụ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Công tác xã hội hóa cũng được chú trọng, từng bước huy động thêm nguồn lực để cải thiện điều kiện tổ chức các buổi chiếu phim.
Dù còn gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện thời tiết và địa bàn hoạt động rộng, song với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự nỗ lực không ngừng, các thành viên trong đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang ánh sáng tri thức điện ảnh đến với người dân ở những nơi còn thiếu thốn điều kiện tiếp cận các loại hình văn hóa, giải trí hiện đại.
Một năm hoạt động sôi nổi đã khẳng định vai trò quan trọng của Đội Chiếu phim lưu động tỉnh An Giang trong công tác tuyên truyền, giáo dục và phục vụ đời sống văn hóa cơ sở. Trong thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng con người An Giang phát triển toàn diện, hướng tới các giá trị chân – thiện – mỹ.
Bài và ảnh: THẾ HẠNH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026