Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đời sống kinh tế – xã hội, văn hóa truyền thống vẫn luôn là mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc cộng đồng. Hội thi Đờn ca tài tử tỉnh An Giang năm 2025 với chủ đề “Tuần lễ hoạt động văn hóa – Xây dựng nông thôn mới” vừa khép lại đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, không chỉ bởi quy mô, chất lượng nghệ thuật mà còn bởi ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn tỉnh An Giang vừa thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính.
Với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,39%, dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh An Giang đang cho thấy sức bật mạnh mẽ sau khi sáp nhập thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh trở thành một trong những điểm sáng của cả nước trong kỷ nguyên mới, An Giang đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho các trụ cột kinh tế chiến lược như kinh tế biển, du lịch và hạ tầng logistics. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đã có buổi trao đổi với báo chí trước thềm Đại hội XIV của Đảng về những giải pháp mang tính đột phá nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
Vừa qua, ngày 19/11/2025, nhân chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thổ Châu, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, khẳng định: Đặc khu Thổ Châu - nơi đầu sóng ngọn gió cực Nam của Tổ quốc, nơi mũi con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn,... nơi thấm đẫm mồ hôi, sức lực, nước mắt và cả xương máu của đồng bào và chiến sĩ ta. Thổ Châu là ký ức, là linh hồn, là chủ quyền của đất nước. Mỗi hòn đá, mỗi bờ cát, ngọn gió nơi đây đều mang hơi thở của Việt Nam. Bao thế hệ đã cống hiến để giữ đảo này đứng vững giữa trùng khơi... là điểm tựa giữ bình yên cho cả vùng biển Tây Nam và biên cương Tổ quốc... là dấu mốc thiêng liêng của Tổ quốc, là bức tường gió chắn cho bình yên đất mẹ Việt Nam thân yêu”.