Mở đầu chương trình là tiết mục chủ đề Hào khí Việt trên nền nhạc Dòng máu Lạc hồng, gợi nhắc cội nguồn Âu Lạc với hình tượng tinh thần cộng đồng, sự đoàn kết và ý chí dựng xây đất nước.

LH_03664.JPG
Chương trình tôn vinh những giá trị lịch sử và tinh thần bất khuất của dân tộc qua ngôn ngữ sân khấu đầy mới lạ - Ảnh: Liên Hương

Từ điểm xuất phát ấy, dòng chảy lịch sử tiếp tục đưa khán giả đến với những trang sử chống ngoại xâm oai hùng, nổi bật là hào khí Đông A thời Trần. Điểm nhấn của tiết mục Hào khí Đông A được thể hiện qua những màn xiếc ngựa mạnh mẽ, kết hợp nhịp nhàng với hình tượng chiến binh cùng âm nhạc hào sảng. Những động tác kỹ thuật đòi hỏi sức mạnh, độ chính xác tuyệt đối và khả năng phối hợp cao của nghệ sĩ không chỉ tái hiện không khí trận mạc mà còn khắc họa rõ nét ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết của cha ông trong sự nghiệp bảo vệ non sông.

1787213572684_2179106170528858049_2179106170528858049_b649a695209f04f942c4ed6d5f104a9d.jpg
 Khán giả như được cuốn theo dòng chảy lịch sử từ thời Âu Lạc đến hào khí Đông A thời Trần - Ảnh: BTC

Trong Hào khí Việt Nam, nghệ thuật xiếc được đặt trong một cấu trúc sân khấu tổng hợp, qua đó mở rộng tối đa biên độ kể chuyện của một loại hình vốn giàu tính trình diễn. Những màn nhào lộn, thăng bằng, tung hứng hay xiếc thú phong phú (trâu, lợn, dê, chó, ngỗng, mèo…) được đan cài uyển chuyển với âm nhạc và múa, tạo thành các lớp hình ảnh liên hoàn. Mỗi tiết mục vừa phô diễn kỹ thuật điêu luyện của người nghệ sĩ, vừa bồi đắp cảm xúc chung về niềm tự hào quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

LH_03713.JPG
Hoạt cảnh "Đồng đội" - Ảnh: Liên Hương

Đặc biệt, chương trình giới thiệu nhiều tiết mục mới lần đầu ra mắt công chúng như Tạo hình trên ô của NSƯT Thu Hương và Thanh Hòa, hay màn Tung hứng trên chân do nghệ sĩ Dương Hiên thể hiện. Chia sẻ về quá trình thực hiện tác phẩm mới, NSƯT Thu Hương cho biết: “Ngay khi tiếp nhận ý tưởng Tạo hình trên ô từ NSND Tống Toàn Thắng, chúng tôi vô cùng hào hứng, bắt tay ngay vào tập luyện, nhưng cũng đối mặt với không ít thử thách. Thách thức lớn nhất là làm sao chắt lọc, đưa những kỹ thuật đỉnh cao, đắt giá nhất vào tiết mục mà vẫn bảo đảm sự hòa quyện tuyệt đối với ý tưởng nghệ thuật của đạo diễn. Phiên bản được dàn dựng cho hai nữ nghệ sĩ đòi hỏi thời gian tập luyện chung rất lớn, trải qua không ít những giọt mồ hôi và cả đau đớn khi thực hiện các động tác kỹ thuật đặc thù như treo tóc, cắn răng chịu lực hay câu trụ cho nhau. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến niềm vinh dự, tự hào khi được biểu diễn trong ngày lễ lớn 2/9 của toàn dân tộc, mọi khó khăn đều lùi lại phía sau, nhường chỗ cho quyết tâm hoàn thiện tiết mục một cách trọn vẹn và thăng hoa nhất”.

LH_03808.JPG
Tiết mục “Tạo hình trên ô” do NSƯT Thu Hương và Thanh Hòa thực hiện - Ảnh: Liên Hương

Nếu phần đầu chương trình hướng về cội nguồn và lịch sử, đoạn kết lại đưa cảm xúc lắng đọng trở về với hiện tại. Tiết mục Lá cờ Tổ quốc trên nền nhạc Nhà tôi có treo một lá cờ tạo nên hình tượng giàu tính biểu tượng, khi lá cờ đỏ sao vàng trở thành điểm hội tụ của âm nhạc, ánh sáng, chuyển động và đội hình nghệ sĩ. Từ những trang sử được tái hiện trên sân khấu, chương trình khép lại bằng niềm tự hào sâu sắc về Tổ quốc và thông điệp ý nghĩa về sự tiếp nối bền bỉ giữa các thế hệ.

Theo NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, việc kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật nhằm mở rộng cách tiếp cận của khán giả với xiếc, vượt qua giới hạn của yếu tố kỹ thuật và sự mạo hiểm đơn thuần. Ê-kíp chương trình chọn cách kể chuyện lịch sử không qua những trang sách khô khan hay lời thoại quen thuộc, mà dùng ngôn ngữ hình thể, sự thăng hoa của âm nhạc và sức nặng của các kỹ thuật xiếc đỉnh cao để khắc họa tinh thần Việt Nam. Mong muốn lớn nhất là khán giả - đặc biệt là các bạn trẻ - sẽ cảm nhận được lòng tự hào dân tộc một cách chân thực, sống động và đầy xúc động trong những ngày thu lịch sử.

Chương trình cũng gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ ngày hôm nay: “Ngàn năm kháng chiến đã có ông cha, thế hệ giữ nước, giữ nhà/ Hiểu văn hóa, con cháu chúng ta, thế hệ tiếp nối tinh hoa” trên nền nhạc lời bài hát Việt Nam tinh hoa. Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, NSƯT Thu Hương chia sẻ: “Thông qua chương trình này, thế hệ nghệ sĩ trẻ muốn gửi gắm một thông điệp: chúng tôi vẫn đang ngày đêm miệt mài luyện tập để mang đến những tác phẩm chất lượng cao phục vụ khán giả. Rất mong khán giả sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ và đến rạp xiếc nhiều hơn nữa. Bởi vì, sau bao giọt mồ hôi vất vả phía sau cánh gà, khoảnh khắc bước ra ánh đèn sân khấu, nhìn khán phòng kín chỗ và đón nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả chính là hạnh phúc lớn lao nhất, là nguồn động viên vô giá đối với người nghệ sĩ. Bên cạnh niềm tự hào được cống hiến trên sân khấu quê hương, các nghệ sĩ cũng ấp ủ khát vọng vươn xa, tham gia các đấu trường quốc tế uy tín để khẳng định vị thế của nghệ sĩ xiếc Việt Nam, đồng thời lan tỏa và giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè năm châu”.

1787213573470_2179106170528858049_2179106170528858049_fd03850d0973787ce72b645c6bf91078.jpg
Rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng - Ảnh: BTC

Việc đưa những câu chuyện lịch sử lên sân khấu xiếc tiếp tục khẳng định nỗ lực đổi mới phương thức tiếp cận công chúng của nghệ thuật biểu diễn. Với đặc trưng giàu hình ảnh, tiết tấu nhanh và sức hấp dẫn thị giác cao, xiếc tạo nên cách kể chuyện lịch sử gần gũi, trực quan, đặc biệt thu hút khán giả trẻ.

Bày tỏ ấn tượng sau khi thưởng thức, khán giả trẻ Hồng Anh chia sẻ: “Chương trình hôm nay mang lại cảm xúc mạnh mẽ cho người xem, niềm tự hào dân tộc trào dâng và khán giả được hòa mình vào những trang sử của dân tộc. Tôi rất ấn tượng với những động tác kỹ thuật điêu luyện, đòi hỏi sự mạo hiểm và phối hợp chính xác đến từng giây trên sân khấu như: vòng quay mạo hiểm, tạo hình trên ô, tung hứng trên chân…, kết hợp cùng âm nhạc và ánh sáng hoành tráng. Rất cảm ơn Liên đoàn Xiếc Việt Nam và các nghệ sĩ đã mang đến một món quà tinh thần thật ý nghĩa trong những ngày thu lịch sử này!”.

Hào khí Việt Nam là thành quả  quá trình chuẩn bị dài hơi của Liên đoàn Xiếc Việt Nam từ cuối tháng 1/2026, tiếp nối thành công vang dội của chương trình Tự hào Việt Nam năm 2025. Chương trình minh chứng cho sự lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ, nơi các nghệ sĩ xiếc biến kỹ thuật thành ngôn ngữ kể chuyện lịch sử và văn hóa đầy trực quan, giàu cảm xúc cho công chúng. Với sự đầu tư công phu và tâm huyết của tập thể Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Hào khí Việt Nam xứng đáng là điểm hẹn nghệ thuật đầy ý nghĩa trong dịp Quốc khánh 2/9, góp phần thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử  bằng sức biểu đạt độc đáo của ngôn ngữ nghệ thuật xiếc.