
Tham dự buổi lễ có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương.
Về phía thành phố Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương...
Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các sở, ngành thành phố; lãnh đạo huyện Tây Sơn (Bình Định), thị xã An Khê (Gia Lai), thành phố Quy Nhơn; các nhà khoa học, chuyên gia và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.
Giữa sắc xuân tươi thắm của đất trời Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là dịp để mỗi người dân tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của người anh hùng áo vải Đức Hoàng Đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn; đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc về một chiến thắng đã đi vào lịch sử như bản hùng ca mùa xuân bất diệt của ý chí độc lập và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt cho biết: Mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, dũng mãnh đánh tan 29 vạn quân xâm lược, giải phóng kinh thành Thăng Long viết tiếp trang sử vàng về tinh thần dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cùng tên tuổi, sự nghiệp lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung đã trở thành tấm gương ngời sáng về trí tuệ và nghệ thuật quân sự kiệt xuất; là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Đó không chỉ là minh chứng lịch sử hùng hồn cho khát vọng độc lập, tự do ngàn đời của Nhân dân Việt Nam, mà còn là sự khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm và ý chí bất khuất. Chiến thắng ấy đã đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca bất hủ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh: 237 năm đã trôi qua, âm vang của bản hùng ca ấy vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người dân đất Việt, trở thành nguồn cảm hứng bất tận khi nhắc đến truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hôm nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần “thần tốc” vẫn còn nguyên giá trị thời đại. Đó không chỉ là tốc độ trong hành quân, mà là tốc độ trong cải cách, trong đổi mới tư duy, đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; là sự chủ động nắm bắt thời cơ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì tương lai đất nước và hoàn thành sứ mệnh phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm vững vàng trong kỷ nguyên mới.
Theo ông Nguyễn Ngọc Việt, năm 2025, cùng với Thủ đô và cả nước, thực hiện sắp xếp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Đống Đa được thành lập, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và vận hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tThành phố, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử; với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, phường Đống Đa đã đạt được những kết quả bước đầu đầy phấn khởi. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố vững chắc; phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc...


“Trước anh linh của Đức Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và các nghĩa sĩ Tây Sơn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đống Đa luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, làm nhanh, làm hiệu quả, làm đến cùng, huy động tổng thể các nguồn lực để xây dựng phường ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, cùng Thủ đô Hà Nội vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam” - Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh.
Ngay sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật sử thi “Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 1789” do Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam thực hiện, đã tái hiện hào khí nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Với cuộc hành quân thần tốc, nghĩa quân bất ngờ tiến công vào thành Thăng Long, đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh, làm nên chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.
Chương trình gồm hai phần: Chương 1 - Màn sử thi “Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 1789” và Chương 2 - “Mùa xuân khát vọng vươn mình”. Chương trình được dàn dựng công phu, nơi tiếng trống hội vang dội hòa cùng những đường quyền Bình Định gia mạnh mẽ, khắc họa khí thế thần tốc của đoàn quân áo vải năm xưa.

Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra đến hết ngày 22/2 (ngày 6 tháng Giêng). Bên cạnh nghi lễ dâng hương truyền thống, còn có các trò chơi dân gian, biểu diễn võ thuật, hội thi cờ tướng, cờ người và các chương trình nghệ thuật. Thông qua các hoạt động, góp phần bồi đắp ý thức lịch sử, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ; đồng thời khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần thượng võ bất diệt của dân tộc.