Dự Lễ ký kết có: Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trung tướng Lê Xuân Minh; Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của hai Bộ.

Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nhằm phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền; khuyến khích hoạt động sáng tạo; thúc đẩy việc khai thác, sử dụng và thụ hưởng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng hợp pháp trên không gian mạng; góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam và hội nhập quốc tế.
Phát biểu tại Lễ ký kết, Cục trưởng Lê Xuân Minh cho biết, vấn đề bảo vệ bản quyền tác giả trên môi trường không gian mạng đang là một trong những vấn đề rất nóng hiện nay.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng như chỉ đạo của Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) đã có sự phối hợp trong một thời gian dài. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi dữ liệu xuyên biên giới cũng như quyền tác giả đối với các sản phẩm, tác phẩm xuyên biên giới đang trở thành mối quan tâm lớn của cả trong nước và quốc tế. Việc hai đơn vị nỗ lực, khẩn trương xây dựng chương trình phối hợp thể hiện rất rõ trách nhiệm của hai bên trong việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bản quyền tác giả trên môi trường số.
Cục trưởng Lê Xuân Minh mong muốn, với mối quan hệ phối hợp lâu dài giữa hai đơn vị, sau lễ ký kết sẽ có những hoạt động thực sự thiết thực, góp phần nhanh chóng, chặt chẽ hơn nữa trong việc giải quyết các vi phạm bản quyền trên môi trường không gian mạng, qua đó giúp môi trường này ngày càng ổn định, an toàn và đáng tin cậy hơn.
Đặc biệt, trong bối cảnh các công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), đang phát triển mạnh mẽ, vấn đề bảo vệ bản quyền tác giả và bảo vệ dữ liệu trên môi trường không gian mạng cũng đặt ra nhiều thách thức mới.
“Điều này đòi hỏi hai đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để kịp thời ứng phó với các thách thức liên quan đến bản quyền tác giả trong môi trường số, đặc biệt là những vấn đề phát sinh từ trí tuệ nhân tạo” – Cục trưởng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

Tại Lễ ký kết, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam Trần Hoàng cho rằng, dù hai đơn vị đã có thời gian dài phối hợp chặt chẽ, lễ ký kết hôm nay tạo sự chính danh để các đơn vị có thể tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, đặc biệt khi vi phạm bản quyền trên không gian mạng đang là một vấn đề nhức nhối.
Cục trưởng Trần Hoàng cho biết, trong nội dung chương trình phối hợp, hai bên đã xây dựng những nội dung cụ thể, chuẩn bị kỹ các vấn đề ký kết hợp tác. Trong đó, thứ nhất là công tác tuyên truyền về bảo vệ bản quyền trên môi trường không gian mạng — đây sẽ là một nội dung hai bên phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới.
Thứ hai, phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, đặc biệt trong các đợt cao điểm phòng, chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng.
Thứ ba, phối hợp hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay có những vấn đề mới phát sinh, cần có các văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ để làm cơ sở pháp lý đấu tranh với các đối tượng vi phạm bản quyền...

Thứ ba, hai bên sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau trong việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt hiện nay có những vấn đề mới phát sinh, cần có các văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm bản quyền.
Với kinh nghiệm và nghiệp vụ chuyên môn của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả hy vọng sẽ có những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng trong thời gian tới.