Ở mùa đầu tiên, ban tổ chức "The First Story" đã nhận được 539 ý tưởng kịch bản từ các cây bút trẻ trên khắp cả nước. Sau quá trình tuyển chọn và cố vấn từ 6 người hướng dẫn, 30 ý tưởng tiềm năng được lựa chọn, trong đó 8 dự án xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Bước sang mùa 2, "The First Story" trở lại với tham vọng lớn hơn: không chỉ tìm kiếm ý tưởng mới mà còn hỗ trợ người viết tiến xa trên con đường chuyên nghiệp hóa. Thay vì dừng lại ở các ý tưởng sáng tạo, chương trình tập trung phát triển kịch bản có khả năng sản xuất và thương mại hóa – điều còn thiếu trong hành trình từ ý tưởng đến phim hoàn chỉnh của nhiều nhà làm phim trẻ.

Ban giam khao.jpg
Bốn thành viên trong ban giám khảo của The First Story mùa 2 - Ảnh: VT

Theo thể lệ, thí sinh từ 18 tuổi trở lên gửi tóm tắt kịch bản tối đa 1.000 chữ. Sau vòng sơ tuyển, 20 ý tưởng xuất sắc sẽ tham gia workshop chuyên môn với các cố vấn của F35 Story – đơn vị từng tham gia phát triển kịch bản cho nhiều phim như Siêu lừa gặp siêu lầy, Quỷ Cẩu, Linh Miêu: Quỷ nhập tràng, Truy tìm long diên hương, Heo năm móng

Từ đây, 10 dự án tốt nhất sẽ được lựa chọn để trình bày trước hội đồng giám khảo gồm các gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt: đạo diễn Charlie Nguyễn, biên kịch Nhung Khìn, nhà sản xuất Đỗ Thành Chung, nhà sản xuất – đạo diễn Lý Minh Thắng.

Theo anh Phạm Cao Nhân - Trưởng Ban tổ chức, điểm mới đáng chú ý của năm 2026 là việc ra mắt Debut City – cộng đồng dành cho người trẻ làm phim. “Nếu The First Story là cánh cửa đầu tiên thì Debut City sẽ là hạ tầng kết nối dài hạn cho những người bước qua cánh cửa ấy”- anh cho biết.

BTC gioi thieu.jpg
Đại diện Ban tổ chức chia sẻ về mô hình hoạt động mới của The First Story 2 - Ảnh: VT

Debut City được xây dựng trên ba trụ cột: xây dựng cộng đồng, kết nối nguồn lực giữa các vị trí trong đoàn phim với nhà sản xuất và nhà đầu tư, cùng hỗ trợ chuyên môn thông qua workshop và chương trình mentor (cố vấn, hướng dẫn).

Theo Ban tổ chức, Debut City sẽ triển khai lộ trình hoạt động xuyên suốt năm 2026 với bốn chương trình trọng tâm: Cuộc thi biên kịch, Cuộc thi phim ngắn, Chợ dự án dành cho hoạt động thuyết trình và Tiệc phim – không gian để các đạo diễn trẻ giới thiệu tác phẩm với khán giả.

Ở góc độ phát triển ngành, sáng kiến này được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ thế hệ làm phim mới. Bởi trong điện ảnh, một bộ phim luôn bắt đầu từ điều giản dị: một câu chuyện được kể lần đầu tiên và đôi khi, điều quan trọng nhất với người trẻ không phải là chiến thắng một cuộc thi, mà là tìm thấy một cộng đồng cùng chia sẻ giấc mơ làm phim. 

Cac guong mat cua mua 1.jpg
Quán quân và á quân của The First Story mùa đầu tiên chia sẻ về hành trình theo đuổi nghề biên kịch - Ảnh: VT 

Tại sự kiện ra mắt "The First Story" mùa 2, khán giả cũng gặp lại những gương mặt nổi bật của mùa trước như quán quân Trương Quang Thiện, hai á quân là Trương Trần Trọng Phúc và Trần Thanh Vân. Các tác giả chia sẻ trải nghiệm khi tham gia cuộc thi và hành trình từng bước theo đuổi nghề biên kịch chuyên nghiệp.

Biên kịch Nhung Khìn (phim Chị chị, em em 2; Con Nhót mót chồng) và Trần Khánh Hoàng (phim Em chưa 18; Đất rừng phương Nam; Mùa viết tình ca…) cũng giao lưu, trả lời nhiều câu hỏi về nghề biên kịch và chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn trẻ mong muốn bước vào lĩnh vực này.