Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 7 quy tụ các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách du lịch năm nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, do ông Maung Myint - Bộ trưởng Liên bang Bộ Văn hóa, Khách sạn và Du lịch Myanmar chủ trì.

Từ tiềm năng liên kết đến “Một điểm đến”
Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 7, Bộ trưởng Maung Myint cho biết du lịch thế giới đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), năm 2025 thế giới đón khoảng 1,52 tỷ lượt khách quốc tế, tăng 4% so với năm 2024. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), du lịch đóng góp kỷ lục 11,6 nghìn tỷ USD cho kinh tế toàn cầu năm 2025, tương đương 9,8% GDP toàn cầu và hỗ trợ 366 triệu việc làm.
Đáng chú ý, khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng GDP từ du lịch và lữ hành mạnh mẽ, tăng 8,5% trong năm 2025, đạt 3,29 nghìn tỷ USD. Đây là nền tảng để các nước ACMECS tiếp tục tăng cường hợp tác, kết nối và phát triển các sản phẩm du lịch chung.

Theo ông Maung Myint, ACMECS có vị trí chiến lược khi kết nối Trung Quốc, Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á. Cùng với hệ thống sông Mekong, mạng lưới thương mại và đầu tư, kết nối giao thông ngày càng mở rộng và nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, khu vực có nhiều lợi thế để hình thành một không gian du lịch liên kết, hấp dẫn.
Trong bối cảnh đó, sáng kiến “Năm quốc gia, Một điểm đến” được xác định là hướng đi quan trọng nhằm khai thác thế mạnh bổ trợ của từng quốc gia, hình thành các tuyến và hành trình du lịch đa quốc gia, tăng cường kết nối xuyên biên giới, tạo thuận lợi cho du khách và đẩy mạnh quảng bá chung.
Thực tế cho thấy dư địa phát triển du lịch nội khối ACMECS còn rất lớn. Năm 2025, năm nước đón khoảng 65,27 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khoảng 8,73 triệu lượt đến từ các quốc gia thành viên ACMECS. Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực đón khoảng 33,08 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khoảng 4,25 triệu lượt khách nội khối, chiếm 12,85% tổng lượng khách quốc tế. Những con số này cho thấy thị trường nội khối đang đóng góp đáng kể vào dòng khách quốc tế của ACMECS, đồng thời mở ra cơ hội để các nước gia tăng liên kết sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Kế hoạch hành động mới, trọng tâm mới
Tại Hội nghị, các Bộ trưởng ghi nhận những kết quả đạt được trong hợp tác du lịch ACMECS thời gian qua, nhất là trong phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch sinh thái, an ninh - an toàn du lịch và xúc tiến, quảng bá chung.

Trong Tuyên bố chung, hội nghị đã tái khẳng định chỉ đạo của Lãnh đạo các nước ACMECS tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 10, tổ chức ngày 7/11/2024 tại Côn Minh, Trung Quốc, về việc tái khởi động hợp tác du lịch theo hướng phục hồi bền vững và tăng cường khả năng chống chịu. Theo đó, du lịch tiếp tục được xác định là một trụ cột quan trọng trong hợp tác kinh tế ACMECS, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của tiểu vùng trên bản đồ du lịch quốc tế.
Hội nghị thông qua báo cáo tiến độ của Hội nghị Quan chức Du lịch cao cấp ACMECS lần thứ 7 do Myanmar chủ trì ngày 26/8/2026. Các hoạt động hợp tác được triển khai trên nhiều lĩnh vực như đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch sinh thái, trao đổi thanh niên, hài hòa hóa thống kê, tạo thuận lợi cho du khách và tăng cường an ninh, an toàn du lịch.
Đáng chú ý, các hoạt động quảng bá chung theo sáng kiến “Năm quốc gia, Một điểm đến”, video quảng bá chung ACMECS và việc tham gia Hội chợ Du lịch Thái Lan (TTM+) giai đoạn 2024-2026 đã góp phần nâng cao nhận diện điểm đến ACMECS trên thị trường quốc tế.

Trên cơ sở rà soát tiến độ triển khai Kế hoạch hành động về Hợp tác Du lịch ACMECS giai đoạn 2025-2026, Hội nghị thông qua Kế hoạch Hành động chung về Hợp tác Du lịch ACMECS giai đoạn 2026-2028 và Tuyên bố chung của Hội nghị. Đây là cơ sở định hướng cho hợp tác du lịch khu vực trong ba năm tới, đồng thời khuyến khích các nước chủ trì triển khai hiệu quả những hoạt động được phân công.
Các Bộ trưởng hoan nghênh những đề xuất nhằm tăng cường hợp tác thông qua các chiến dịch “Năm quốc gia, Một điểm đến” giữa các nước ACMECS; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của các đối tác phát triển như UN Tourism, Ban Thư ký ASEAN, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Văn phòng Điều phối Du lịch Mekong (MTCO), PATA và các trung tâm hợp tác ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nguồn lực và hỗ trợ từ các đối tác được đánh giá là góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác du lịch trong khu vực.
Hội nghị giao Quan chức Du lịch cao cấp ACMECS tiếp tục theo dõi sát tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác, đồng thời khuyến khích tổ chức các hội nghị và nhóm công tác theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp khi cần thiết, nhằm bảo đảm các nội dung trong Kế hoạch Hành động chung được triển khai hiệu quả.
Hội nghị khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường liên kết du lịch khu vực thông qua phát triển du lịch bền vững, bao trùm, có khả năng chống chịu và đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối, tạo thuận lợi đi lại; thúc đẩy chuyển đổi số và du lịch thông minh; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa; bảo đảm an ninh, an toàn; phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh quảng bá chung.

Hội nghị đồng thời khẳng định du lịch cần tiếp tục giữ vai trò là một trụ cột quan trọng trong hợp tác kinh tế ACMECS, phù hợp với việc triển khai Kế hoạch Tổng thể ACMECS.
Hội nghị đánh giá cao Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 7 với công tác chuẩn bị chu đáo và sự đón tiếp nồng hậu; ghi nhận Myanmar chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 7. Thái Lan được ghi nhận sẵn sàng chủ trì và đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 8 vào năm 2028.
Với Kế hoạch Hành động chung giai đoạn 2026-2028 cùng những chương trình đang được triển khai, hợp tác du lịch ACMECS đang từng bước chuyển từ phục hồi dòng khách sang xây dựng một hệ sinh thái du lịch liên kết, bền vững và có khả năng chống chịu. Trong đó, việc cụ thể hóa sáng kiến “Năm quốc gia, Một điểm đến” thành các sản phẩm, tuyến du lịch và chiến dịch quảng bá chung sẽ là một trong những trọng tâm của hợp tác du lịch ACMECS trong thời gian tới.