Lời chào thân thiện từ thành phố năng động

Với chủ đề “Kết nối sống động – Điểm đến toàn cầu” (Vibrant Connections – Global Destinations), ITE HCMC 2026 hướng đến tăng cường kết nối giữa các điểm đến, doanh nghiệp và thị trường du lịch quốc tế. Trong dòng chảy đó, Đêm Việt Nam được tổ chức như một lời chào mà TP.HCM và Việt Nam gửi tới bạn bè năm châu, giới thiệu một điểm đến giàu truyền thống nhưng luôn đổi mới, cởi mở và hội nhập.

Tham dự Đêm Việt Nam có nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; lãnh đạo ngành Du lịch các nước; lãnh đạo các tỉnh, thành Việt Nam và các thành phố quốc tế; Tổng Lãnh sự, đại diện cơ quan ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch và đối tác truyền thông.

Ba Bo truong.jpg
 Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia Huot Hak, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh và Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa tham dự Đêm Việt Nam - Ảnh: Nhật Nam

Đêm Việt Nam năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi TP.HCM vừa kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), đồng thời ITE HCMC bước sang năm thứ 20. Hai dấu mốc cùng gợi nhắc một hành trình đổi mới, hội nhập và không ngừng mở rộng kết nối của thành phố với khu vực và thế giới.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, 50 năm qua, thành phố luôn trân trọng những giá trị làm nên bản sắc của mình như lòng yêu nước, tinh thần năng động, cởi mở, nghĩa tình và truyền thống hiếu khách.

Theo ông Nguyễn Văn Được, 20 năm qua, ITE HCMC cũng từng bước trưởng thành cùng hành trình ấy. Từ những cuộc gặp gỡ ban đầu, hội chợ đã trở thành nơi hội tụ của những người làm du lịch, các điểm đến và những người bạn đến từ nhiều quốc gia, cùng chia sẻ những câu chuyện về đất nước, con người và những hành trình khám phá.

“Điều quý giá nhất không chỉ là những con số hay những kỳ hội chợ đã được tổ chức, mà chính là những mối quan hệ đã được hình thành qua mỗi lần gặp gỡ; những tình bạn đã được vun đắp; những hiểu biết về văn hóa đã được mở rộng; và những cơ hội để Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”- Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Tri an.jpg
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ ba từ trái sang) - trao tặng biểu trưng tới đại diện các quốc gia đã đồng hành cùng ITE HCMC - Ảnh: BTC 

Nhân dịp này, lãnh đạo TP.HCM cảm ơn Bộ VHTTDL đã tin tưởng lựa chọn thành phố đăng cai chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Du lịch tại Việt Nam trong năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng, đưa ITE HCMC từ một sự kiện xúc tiến, giao thương quốc tế trở thành không gian kết nối thị trường, doanh nghiệp và đối thoại chính sách du lịch cấp cao, với sự tham dự của lãnh đạo phụ trách du lịch các quốc gia trong khu vực. 

Điểm nhấn văn hóa qua các tiết mục đặc sắc 

Một điểm nhấn đặc biệt của Đêm Việt Nam là nghi thức khai tiệc “ITE HCMC vươn mình”. Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức vun tưới cho cây Hạnh phúc được chọn làm biểu tượng cho sức sống, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển bền vững, thịnh vượng của ngành du lịch. Hình ảnh cây vươn mình, nở hoa trở thành biểu tượng cho chặng đường mới – nơi những kết nối tiếp tục được vun đắp, những sáng kiến được nuôi dưỡng và những giá trị chung được tạo dựng.

Nghi thuc tuoi cay Hanh phuc.JPG
Các đại biểu thực hiện nghi thức vun tưới cho Cây Hạnh phúc, gửi gắm thông điệp về tình hữu nghị, sự gắn kết và hợp tác giữa các quốc gia - Ảnh: BTC

Từ thông điệp ấy, chương trình nghệ thuật trong Đêm Việt Nam được cấu trúc thành bốn chương: “Nhịp đập khởi nguồn”, “Nhịp đập quê hương”, “Nhịp đập giao thoa” và “Nhịp đập kết nối”, tạo nên một dòng chảy từ sức sống của thành phố và hành trình 20 năm ITE HCMC đến những giá trị văn hóa được trao truyền, rồi mở ra không gian giao lưu và kết nối toàn cầu.

Mở đầu là “Nhịp đập khởi nguồn: ITE 20 năm rực rỡ” với màn trình diễn tutting kết hợp mashup Xin chào Thành phố – Ho Chi Minh City – We Are Vibrant. Tiết mục khơi gợi hành trình 20 năm của ITE HCMC, đồng thời thể hiện sức trẻ, sự năng động của một đô thị du lịch đang ngày càng mở rộng kết nối quốc tế.

Tiếp đó, “Nhịp đập quê hương” đưa khán giả qua không gian văn hóa ba miền với quan họ Bắc Ninh, múa lục cúng hoa đăng, nhã nhạc cung đình Huế, dân ca Nam Bộ kết hợp nghệ thuật xiếc. Những loại hình nghệ thuật truyền thống được đặt cạnh nhau, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, trong đó mỗi vùng đất có một sắc thái riêng nhưng cùng góp phần làm nên bản sắc Việt Nam.

Tiet muc cung dinh Hue.jpg
Sắc màu văn hóa truyền thống trong Đêm Việt Nam  - Ảnh: BTC 

Từ nền tảng di sản, “Nhịp đập giao thoa” đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế qua màn trình diễn áo dài của Nghệ nhân Áo dài Trung Đinh, cùng sự tham gia của các hoa hậu và người mẫu quốc tế. Tà áo dài không chỉ được giới thiệu như một trang phục truyền thống mà còn trở thành biểu tượng cho hình ảnh Việt Nam thanh lịch, giàu bản sắc và cởi mở với thế giới. Sự giao thoa văn hóa, vì thế, không làm phai nhạt bản sắc mà mở thêm không gian để những giá trị Việt Nam được chia sẻ, lan tỏa và đối thoại với các nền văn hóa khác.

Khép lại chương trình là “Nhịp đập kết nối” với liên khúc We are Vietnam - We are The World. Đây là điểm hội tụ của toàn bộ hành trình nghệ thuật, từ sức sống của thành phố, những giá trị văn hóa được trao truyền đến cuộc gặp gỡ với bạn bè năm châu. Qua đó, chương cuối khắc họa hình ảnh một Việt Nam tự tin hội nhập, nơi văn hóa trở thành cầu nối, những cuộc gặp gỡ tạo nên sự thấu hiểu và du lịch đưa con người đến gần nhau hơn.

Tiet muc mo man.jpg
Tiết mục nghệ thuật mang sức sống trẻ trung, năng động của Đêm Việt Nam  - Ảnh: BTC 

ITE HCMC 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/8 dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND TP.HCM; do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Sở Du lịch TP.HCM phối hợp tổ chức, với sự tham gia triển khai của Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ITE HCMC 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác du lịch quốc tế quan trọng của Việt Nam thông qua chuỗi sự kiện, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm... được đặt bên cạnh các chương trình văn hóa, nghệ thuật, góp phần tạo nên một hệ sinh thái quảng bá du lịch đa dạng.