Phát biểu tại buổi lễ, bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM cho biết 2025 là một năm nhiều thử thách khi kinh tế khó khăn, nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, Ban Chấp hành, Văn phòng Hội cùng toàn thể hội viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì tinh thần lao động sáng tạo bền bỉ, cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn, giàu giá trị tư tưởng và nhân văn.

Công tác chăm sóc hội viên tiếp tục được chú trọng với các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho các hội viên lão thành, hội viên đau yếu, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú. Hội cũng tổ chức cho hội viên và cộng tác viên đi thực tế sáng tác tại Đắk Nông (Lâm Đồng), Bình Phước (Đồng Nai), Phú Yên (Đắk Lắk); tham gia chương trình “Về nguồn” cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM.

6  Cac nghe si vui mung.jpg
Các nữ nghệ sĩ vui mừng khi hội ngộ dịp cuối năm

Trong năm, Hội Điện ảnh TP.HCM đã phát động nhiều cuộc vận động sáng tác có ý nghĩa, tiêu biểu là đề tài “Đặc trưng văn hóa và kinh tế qua những dòng sông”; các đề tài nhân rộng những tấm gương cao đẹp, nhân văn; đề cao trách nhiệm cá nhân với bản thân, gia đình và xã hội; tác phẩm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và phản ánh những thành tựu trong xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hội đã hỗ trợ đầu tư kinh phí sáng tác cho 14 tác giả là hội viên; hỗ trợ, đầu tư cho 8 sinh viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và Trường ĐH Văn Lang thực hiện phim ngắn, phim tốt nghiệp. Đồng thời, Hội thực hiện 2 phim tài liệu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tổ chức các buổi chiếu phim mới của hội viên để giao lưu, trao đổi nghề nghiệp...

Nhiều hội viên Hội Điện ảnh TP.HCM đã được trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM 5 năm lần thứ 3; Giải thưởng Cuộc vận động sáng tác, dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; các giải thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những hoạt động này góp phần tạo không gian sáng tạo, tăng cường kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội cũng tổ chức hai đợt sinh hoạt quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

4  Ket nap Hoi vien moi cua Hoi dien anh.jpg
Ban chấp hành Hội Điện ảnh TP.HCM trao giấy chứng nhận kết nạp cho các hội viên mới  

Theo bà Dương Cẩm Thúy, năm 2026, Hội sẽ triển khai nhiều công tác trọng tâm, bên cạnh các hoạt động thường xuyên như tổ chức lớp học ngắn hạn, đầu tư cho tác giả và tác giả trẻ. Hội dự kiến thực hiện hai phim tài liệu về những thành quả trong quá trình xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại gắn liền với tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn mang tên TP.HCM (2/7/1976-2/7/2026). Đặc biệt, Hội tổ chức Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ 2 (dự kiến tháng 5-2026); tổ chức Đại hội Hội Điện ảnh TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2030 cùng nhiều công tác khác.

Tại buổi lễ, Hội Điện ảnh TP.HCM đã đặc biệt vinh danh đạo diễn Xuân Phượng vì những đóng góp bền bỉ cho nền điện ảnh nước nhà cùng nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua. 

2  Dao dien Xuan Phuong.jpg
Nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng chia sẻ về hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng (97 tuổi) khiến nhiều người xúc động khi nhắc lại hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề. Bà cho biết, ở tuổi 37 khi đang công tác trong ngành Y và làm việc cho Bộ Ngoại giao, bà đã quyết định rẽ sang con đường hoàn toàn mới vì niềm đam mê trở thành phóng viên chiến trường, rồi từng bước đến với điện ảnh. “Từ mốc 37 tuổi ấy đến nay đã là 60 năm làm nghề. Chừng nào còn sống và còn đủ sức, tôi vẫn sẽ tiếp tục là một hội viên của Hội Điện ảnh TP.HCM” - bà xúc động nói. 

3  E kip Ky uc Nam Xuan.jpg
Bà Đinh Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM trao giải thưởng cho ê-kíp làm phim Ký ức Nam Xuân 

Dịp này, Hội Điện ảnh TP.HCM đã trao giải thưởng cho 8 tác phẩm và một cá nhân. Cụ thể hạng mục Công trình nghiên cứu, giảng dạy và lý luận phê bình: Giải A - Sổ tay phim thiếu nhi kỷ nguyên số: Gieo những hạt vàng của tác giả Trần Thị Hồng Yến. Phim hoạt hình: Giải A -  Cuộc hội hương kỳ diệu (đạo diễn Đào Minh Uyên, Công ty CP Phim Giải Phóng). Phim tài liệu: Giải A - Người phi công số 5 của Phi đội Quyết Thắng (đạo diễn Ngô Xuân Phước, Công ty CP Phim Giải Phóng); giải B - Xé rào! (5 tập, đạo diễn Nguyễn Thị Mỹ Khanh) và Dáng hình đất thép (2 tập, đạo diễn NSƯT Nguyễn Hữu Lý) của Hãng phim truyền hình TP.HCM (TFS). Phim truyện truyền hình: giải B - Trái tim bất hạnh (34 tập, đạo diễn NSND Trọng Trinh, SCTV sản xuất); giải C - Duyên (78 tập, đạo diễn NSƯT Nguyễn Phương Điền, Công ty TNHH Dịch vụ MIA). Phim điện ảnh: Giải B - Ký ức Nam Xuân (đạo diễn - NSƯT Hồ Ngọc Xum, Công ty CP Phim Giải Phóng và vinh danh diễn viên Minh Luân với vai chiến sĩ cách mạng trong phim Ký ức Nam Xuân