Thứ trưởng  Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại tọa đàm.JPG
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VHTTDL khẳng định: Gia Lai là địa phương sở hữu tiềm năng du lịch với triển vọng lớn và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, nguồn lực quan trọng nhất không chỉ là vị trí địa lý hay hạ tầng, mà chính là con người và tư duy làm du lịch. Bài học từ Hà Nội cho thấy, khi xác định đúng nguồn lực con người, các giá trị khác sẽ tự động được khai thác hiệu quả.

Thứ trưởng  đánh giá cao những chủ đề mà tỉnh đang xây dựng như “Gia Lai - đại ngàn chạm biển xanh”, hay “Hào khí Tây Sơn”, “Gió đại ngàn, sóng biển xanh”. Đây là những thông điệp mang tính biểu tượng, kết nối được giá trị lịch sử và vẻ đẹp tự nhiên đặc trưng của vùng đất này. Từ tiềm năng và triển vọng lớn đó, Thứ trưởng Hồ An Phong gợi ý ngành Du lịch Gia Lai cần nghiên cứu thị trường để xây dựng sản phẩm và cuối cùng là định vị thương hiệu. Do đó, cần phải liên tục làm mới, tạo ra các dòng sản phẩm nâng cấp định kỳ để thu hút khách quay lại…

 Năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng đối với tỉnh Gia Lai khi lần đầu tiên đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Chuỗi 244 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra xuyên suốt, tạo động lực mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương. Thông qua các hoạt động này, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025, với doanh thu dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo bước chuyển rõ nét cho du lịch tỉnh.

ông châu ngọc tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh.JPG
Ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu 

 Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Tỉnh Gia Lai xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế, định hướng phát triển du lịch đến năm 2030 theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và giàu bản sắc; lấy văn hóa, thiên nhiên và con người làm nền tảng; lấy chuyển đổi số và liên kết vùng làm động lực; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế du lịch với bảo tồn môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh đã ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến 2045...

"Tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân đến nghiên cứu, hợp tác và phát triển du lịch tại địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Trung ương, sự hợp tác của các địa phương, doanh nghiệp và các chuyên gia, Du lịch Gia Lai sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới"-  Phó Bí thư Tỉnh ủy  Châu Ngọc Tuấn nói.

các diễn giả trao đổi tại diễn đàn.JPG
Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn

Diễn đàn được chia thành hai phiên thảo luận chính, tập trung vào một số vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Gia Lai:

Phiên thứ nhất: Du lịch - động lực phát triển kinh tế, xã hội Gia Lai, nhằm khẳng định vai trò của ngành Du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương. Trong phiên tọa đàm này, các diễn giả tập trung vào phân tích một số vấn đề: nhận diện đầy đủ tiềm năng, lợi thế và giá trị khác biệt của du lịch Gia Lai; đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn trong phát triển du lịch; đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, khả thi nhằm phát triển du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả và có giá trị gia tăng cao

Phiên thứ hai: Du lịch Gia Lai - Hợp tác - Bứt phá vươn tầm, hướng tới tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh cao; Tăng cường liên kết vùng giữa Gia Lai với các địa phương trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Thu hút nguồn lực đầu tư, hình thành các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.

kí kết.JPG
Lễ ký kết Bản ghi nhớ liên kết phát triển sản phẩm du lịch "Gió đại ngàn-Sóng biển xanh" giữa các địa phương

Đặc biệt, trong khuôn khổ diễn đàn, tỉnh Gia Lai đã tiến hành ký kết các bản ghi nhớ hợp tác quan trọng, trong đó có liên kết phát triển sản phẩm du lịch “Gió đại ngàn - Sóng biển xanh” và hợp tác xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường khách du lịch. Đây là những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch Gia Lai bền vững, chuyên nghiệp và hội nhập.

Việc tổ chức diễn đàn  có ý nghĩa hết sức thiết thực, nhằm tạo không gian để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cùng trao đổi, đánh giá đúng thực trạng, nhận diện cơ hội, thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược, góp phần đưa du lịch Gia Lai trở thành ngành kinh tế quan trọng trong thời gian tới.