Tham dự hội nghị có: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai Thái Đại Ngọc; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath; Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear Kim Rithy; Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Nhem Som Ươn; Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra cùng lãnh đạo các sở, ngành của các tỉnh Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia); lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai.

1 Bi thu tinh uy gia lai.JPG.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Tuấn Minh

Tỉnh Gia Lai có đường biên giới đất liền dài 80,485km, tiếp giáp với các tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia. Với chủ trương của Đảng và Nhà nước về không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, trong thời gian qua, tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear đã phối hợp triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, các hiệp định và thỏa thuận song phương giữa hai Chính phủ, cũng như các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước. Nhờ đó, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy vun đắp tình hữu nghị láng giềng hai nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho rằng: Là người bạn láng giềng thân thiết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai luôn quan tâm theo dõi và hết sức vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn mà Vương quốc Campuchia nói chung, ba tỉnh Đông Bắc Campuchia nói riêng đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), các tỉnh Đông Bắc Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển. 

UBND tỉnh Gia Lai (cũ) và Ủy ban Chính quyền tỉnh Ratanakiri đã ký Biên bản Hội nghị về quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh năm 2021 và phương hướng hợp tác giai đoạn 2022-2025 vào ngày 29/3/2022. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi đoàn, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, quốc phòng và an ninh biên giới. Mặc dù tỉnh Gia Lai chưa ký bản ghi nhớ hợp tác chính thức với các tỉnh Stung Treng và Preah Vihear, song các bên vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ, triển khai kịp thời các nội dung hợp tác theo định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước và các địa phương.

Sau khi thực hiện sáp nhập, trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương của Campuchia giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch này định hướng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, du lịch…

Quan hệ trao đổi đoàn giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia được duy trì thường xuyên, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị quan trọng. 

2.Tinh truong tinh JPG.jpg
Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Nhem Som Ươn đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Ratanakiri và tỉnh Gia Lai - Ảnh: Tuấn Minh

Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Nhem Som Ươn ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Ratanakiri và tỉnh Gia Lai trong thời gian qua,  giúp cho khu vực biên giới đảm bảo an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho việc giao lưu qua lại biên giới và trao đổi hàng hóa nông sản của người dân được dễ dàng. Với tư cách là quốc gia và là tỉnh láng giềng, việc duy trì liên lạc và hợp tác thường xuyên là rất cần thiết để củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau. Cuộc họp hôm nay thực sự có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân của hai tỉnh phát huy và giữ gìn văn hóa truyền thống được bền vững, lâu dài.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai có 14 doanh nghiệp tham gia giao thương với thị trường Campuchia, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 815,13 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 331,53 triệu USD và nhập khẩu đạt 483,6 triệu USD). Giai đoạn 2022-2025, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Thương mại tỉnh Ratanakiri tổ chức phiên chợ biên giới thường niên tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Hoạt động này góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, quảng bá sản phẩm OCOP, tăng cường kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển thương mại biên giới.

W-3 Doan Nguyen Duc.JPG.jpg
Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đại diện cho những doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Tuấn Minh

Trong lĩnh vực đầu tư, hiện tỉnh Gia Lai có 15 doanh nghiệp đang đầu tư và triển khai 19 dự án tại Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 913 triệu USD, trong đó có 14 dự án tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Các dự án chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp như chăn nuôi bò; trồng, chế biến và xuất khẩu cao su, dầu cọ, chuối, xoài, dứa, bưởi, sầu riêng... 

Trong lĩnh vực du lịch, hằng năm tỉnh Gia Lai tích cực quảng bá du lịch tại các hội chợ quốc tế như Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) và Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC), đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành kết nối với đối tác Campuchia. Một số tour du lịch liên tuyến Việt Nam - Lào - Campuchia đã được khai thác, tuy nhiên chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn; các loại hình du lịch caravan và tuyến du lịch kết nối trực tiếp giữa Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Campuchia vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có.

Trong lĩnh vực y tế, các cơ sở khám chữa bệnh lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai như Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân Campuchia, chủ yếu đến từ tỉnh Ratanakiri. Điều này cho thấy tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe xuyên biên giới ngày càng rõ nét.

6 cac dai bieu cam pu chia.JPG.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: Tuấn Minh

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mặc dù điều kiện tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng hạn chế, song với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các tỉnh Đông Bắc Campuchia, Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong các mùa khô từ năm 2021-2025, đơn vị đã quy tập và hồi hương 84 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. 

Về phối hợp bảo đảm an ninh biên giới, phân giới cắm mốc và đối ngoại nhân dân, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Gia Lai - Ratanakiri cơ bản ổn định. Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên duy trì phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

5 ky ket bien ban.JPG.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ký biên bản ghi nhớ với lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc Campuchia - Ảnh: Tuấn Minh

Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục được quan tâm. Hai bên đã duy trì kết nghĩa 5 cụm dân cư hai bên biên giới, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, xây dựng các công trình hữu nghị và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn...

Trên cơ sở kế thừa thành quả hợp tác đã đạt được, phương hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030 tập trung vào các nội dung trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân.

Duy trì trao đổi đoàn, thăm hỏi nhân các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị quan trọng; tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo các cấp nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các địa phương.

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện, thực chất trên các lĩnh vực: thúc đẩy quảng bá, giao thương, thương mại biên giới, hợp tác đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp và đơn giản hóa thủ tục tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Oyadav; khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp - xây dựng. Tăng cường hợp tác giao thông vận tải, tạo thuận lợi cho vận tải liên vận; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, khoa học - công nghệ, truyền thông. Tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao; phát huy phong trào kết nghĩa cụm dân cư biên giới; phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới; hỗ trợ thủ tục pháp lý cho công dân hai bên. Tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, hỗ trợ học bổng, đào tạo tiếng Khmer; hỗ trợ xây dựng các công trình hữu nghị; phối hợp thúc đẩy phân giới, cắm mốc đoạn biên giới Gia Lai - Ratanakiri.

Thường xuyên rà soát, đánh giá việc triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm các thỏa thuận được thực hiện hiệu quả.

Tổ chức tổng kết giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở đó xây dựng các văn kiện hợp tác giai đoạn 2031-2035 phù hợp thực tiễn, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm tính khả thi.