Mùa thứ 7 của Dự án phim ngắn CJ thu hút hơn 400 hồ sơ đăng ký từ các nhà làm phim trẻ trên cả nước. Trải qua vòng sơ tuyển, 14 dự án nổi bật đã được lựa chọn tham gia Vòng Thuyết trình, trực tiếp giới thiệu ý tưởng trước Hội đồng Thẩm định. Mỗi phần trình bày mang đến một cá tính điện ảnh riêng biệt, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào kịch bản, hình ảnh, phương pháp kể chuyện cũng như quyết tâm hiện thực hóa dự án của các đạo diễn trẻ. Ngày 5/8/2026, Vòng Thuyết trình Dự án phim ngắn CJ 2026 đã diễn ra tại CGV Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) với sự tham gia của 14 dự án nổi bật nhất mùa giải năm nay. Sau quá trình trao đổi và đánh giá kỹ lưỡng, Hội đồng Thẩm định đã lựa chọn 5 dự án xuất sắc nhất để nhận kinh phí hỗ trợ sản xuất, với tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng.
Top 5 dự án xuất sắc của Dự án phim ngắn CJ mùa 7 gồm: Cơn bão đêm qua (Đạo diễn Đặng Thảo Nguyên), Showgirl (Đạo diễn Châu Thúy An), Một ngày (Đạo diễn Nguyễn Vũ Hiền Chi), Dưới bóng thanh trà (Đạo diễn Trần Hữu Thành) và Cơn mưa hè bên dưới làn da (Đạo diễn Lâm Công Thịnh).

Đáng chú ý, chương trình năm nay cũng ghi nhận sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc từng được chọn vào vòng thuyết trình những năm trước. Điều này không chỉ cho thấy sức hút lâu dài của Dự án phim ngắn CJ đối với cộng đồng làm phim trẻ, mà còn phản ánh sự trưởng thành và bền bỉ của các nhà làm phim trên hành trình theo đuổi điện ảnh.
Hội đồng Thẩm định Dự án phim ngắn CJ 2026 gồm các đạo diễn: Phan Đăng Di, Charlie Nguyễn, Trịnh Đình Lê Minh, Trần Thanh Huy, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, và giám khảo khách mời - nhà sản xuất/diễn viên Kaity Nguyễn. Sự kết hợp giữa các đạo diễn và nhà sản xuất thuộc nhiều thế hệ, theo đuổi những phong cách sáng tạo khác nhau đã mang đến cho quá trình thẩm định những góc nhìn đa chiều.
Chia sẻ về các dự án năm nay, đại diện Hội đồng Thẩm định cho biết: “Các đạo diễn của mùa thi năm nay đều đang từng bước tìm kiếm một ngôn ngữ điện ảnh của riêng mình. Đằng sau mỗi kịch bản là một cách quan sát cuộc sống, một thế giới cảm xúc và một khát vọng được kể chuyện bằng hình ảnh. Chúng tôi kỳ vọng rằng những ý tưởng ấy sẽ được phát triển thành các bộ phim có cá tính, mang đậm dấu ấn cá nhân của các nhà làm phim trẻ Việt Nam và đủ sức hiện diện tại những liên hoan phim quốc tế (LHPQT)”.
Trong thời gian tới, Top 5 sẽ tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng làm phim với các chuyên gia đến từ Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA) và các nhà làm phim hàng đầu Việt Nam. Thông qua các buổi trao đổi và cố vấn chuyên, các đạo diễn trẻ sẽ tiếp tục hoàn thiện kịch bản, xây dựng kế hoạch sản xuất và phát triển định hướng nghệ thuật cho từng tác phẩm.
Sau giai đoạn đào tạo, 5 dự án sẽ chính thức bước vào quá trình sản xuất kéo dài khoảng ba tháng trước khi được trình chiếu tại CGV vào cuối năm 2026. Các tác phẩm có tiềm năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ tham gia tại các LHPQT hàng đầu, mở rộng cơ hội kết nối các nhà làm phim trẻ Việt Nam với cộng đồng điện ảnh khu vực và thế giới.

Kể từ năm 2018, Dự án phim ngắn CJ đã hỗ trợ sản xuất 30 phim ngắn của 32 đạo diễn trẻ Việt Nam. Nhiều tác phẩm bước ra từ chương trình đã được lựa chọn và ghi dấu tại hơn 60 LHPQT, góp phần đưa những tiếng nói điện ảnh mới của Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu, như đạo diễn Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân hay Dương Diệu Linh. Mới đây, đạo diễn Nguyễn Thiên Ân, đạo diễn thuộc Top 5 xuất sắc của Dự án phim ngắn CJ mùa 6, đã được lựa chọn tranh giải tại Liên hoan phim Cannes với tác phẩm ngắn Giấc mơ là ốc sên. Thành tích này tiếp tục cho thấy tiềm năng của các nhà làm phim trẻ Việt Nam khi được trao cơ hội phát triển dự án trong một môi trường chuyên nghiệp.
Sau chương trình, nhiều phim ngắn CJ tiếp tục được các đạo diễn phát triển thành phim điện ảnh dài đầu tay. Điển hình, dự án phim dài Bò sữa bay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt được phát triển từ phim ngắn Tàn sữa, tác phẩm thuộc top 5 Dự án phim ngắn CJ mùa 5 sẽ chính thức ra mắt khán giả vào tháng 11/2026.