
Nhằm tạo diễn đàn học thuật để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cùng trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu và đề xuất những giải pháp thực tiễn, ngày 14/8/2026, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) phối hợp với Trường Đại học Đông Á, Câu lạc bộ Khối đào tạo du lịch thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Sở Du lịch TP.HCM tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia năm 2026 với chủ đề “Định vị thương hiệu điểm đến Việt Nam trong bối cảnh mới”.
Dự hội thảo có: TS Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ; Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Lê Trương Hiền Hòa; PGS, TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cùng lãnh đạo Trường Đại học Đông Á và đông đảo các nhà nghiên cứu, khoa học.
Hội thảo hướng đến trao đổi và tìm kiếm lời giải cho nhiều vấn đề có tính thời sự: Việt Nam cần được nhận diện bằng những giá trị cốt lõi nào trong giai đoạn phát triển mới? Làm thế nào để các địa phương tái định vị thương hiệu nhưng vẫn bảo tồn và phát huy bản sắc? Công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được ứng dụng như thế nào để nâng cao trải nghiệm du khách mà vẫn bảo đảm tính chân thực? Làm thế nào để cộng đồng – doanh nghiệp – cơ quan quản lý – cơ sở đào tạo cùng tham gia đồng kiến tạo giá trị điểm đến?


Hội thảo thu hút gần 200 bài viết, tham luận đến từ 38 cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trên cả nước. Đây là minh chứng cho sự quan tâm rộng rãi của giới khoa học và thực tiễn đối với bài toán xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.
Đối với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Hội thảo không chỉ là một hoạt động khoa học mà còn thể hiện trách nhiệm của Nhà trường đối với sự phát triển của ngành du lịch. Thông qua nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức và hợp tác với doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hướng đến góp phần hình thành nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn, tư duy số, khả năng thích ứng và trách nhiệm xã hội.

Điểm đáng kỳ vọng của Hội thảo không chỉ nằm ở những trao đổi học thuật hay các công trình được công bố, mà ở khả năng chuyển hóa tri thức thành giá trị thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu có thể trở thành cơ sở tham khảo cho việc xây dựng chính sách, chương trình đào tạo, mô hình quản trị và các sáng kiến phát triển du lịch, góp phần hướng đến một nền du lịch Việt Nam phát triển bền vững, có bản sắc và có năng lực cạnh tranh.
Định vị điểm đến – Không chỉ để được nhận diện, mà để được ghi nhớ. Trong kỷ nguyên số, khi một điểm đến có thể được nhìn thấy trên toàn cầu chỉ bằng một cú nhấp chuột, câu hỏi quan trọng không còn đơn giản là “Làm thế nào để điểm đến được biết đến?”, mà là “Điểm đến muốn được du khách nhớ đến bằng giá trị nào?”.

Hội thảo Khoa học quốc gia 2026 “Định vị thương hiệu điểm đến Việt Nam trong bối cảnh mới” kỳ vọng trở thành không gian kết nối tri thức – chính sách – doanh nghiệp – cộng đồng, cùng hướng đến những cách tiếp cận mới cho thương hiệu điểm đến Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ của ngành Du lịch.