Mang thông điệp: "Thưởng nhạc cổ truyền, nếm vị chay thanh khiết, chạm tinh hoa làng nghề, xin nét chữ hiền tài và tự tay thắp hoa đăng gửi trọn ước nguyện", sự kiện nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng và du khách quốc tế. Chương trình được thiết kế như một dòng chảy cảm xúc, dẫn dắt du khách bước khỏi sự ồn ào của phố thị để trở về với không gian tĩnh tại, đậm đà bản sắc dân tộc.

z7794701522547_bf199f51a622ddae72ff4a2932426dc8.jpg
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, chương trình “Đêm hội Hoa đăng” tại Hồ Văn hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhưng với định hướng tổ chức bài bản cùng hệ thống hoạt động tương tác đa dạng, “Đêm hội Hoa đăng” được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm bền vững tại Hồ Văn. Việc gia tăng các hoạt động văn hóa không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách trong ngày mà còn từng bước thu hút họ ở lại vào ban đêm, hướng tới mục tiêu đưa Hồ Văn trở thành một điểm đến đặc sắc của Thủ đô.

z7794701568989_d44d29ccdf62d1eb2dbdacbaf1ec55c0.jpg
Du khách trải nghiệm làm Hoa đăng

“Đặc biệt, yếu tố then chốt vẫn nằm ở nội dung hoạt động. Ngoài các chương trình do Trung tâm Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức, cần tăng cường sự tham gia, phối hợp của các đơn vị đang vận hành tại khu vực Hồ Văn. Trên cơ sở nguồn lực sẵn có, các đơn vị này sẽ phát triển thêm các workshop, hoạt động trải nghiệm thực tế, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp lữ hành nhằm mở rộng tệp khách. Đây cũng là hướng đi mà Ban Quản lý xác định sẽ tiếp tục tập trung triển khai trong thời gian tới” – Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết.

z7794864177891_c10e6b98344c4c461a81f253639f3e95.jpg
Ông Kiều Cao Dũng – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Upleaf Việt Nam - đơn vị thực hiện chương trình “Đêm hội Hoa đăng”

Là đơn vị thực hiện chương trình “Đêm hội Hoa đăng”, ông Kiều Cao Dũng – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Upleaf Việt Nam cho biết, sự kiện được xây dựng với mục tiêu kết nối các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trong đó phong tục thả đèn hoa đăng được lựa chọn như một biểu tượng mang tính liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Theo ông, đây là sản phẩm mới của du lịch Hà Nội trong năm 2026 và những năm tiếp theo, sẽ khai thác lợi thế không gian Hồ Văn – nơi giàu yếu tố lịch sử và giá trị văn hóa tâm linh.

“Hoạt động làm và thả đèn hoa đăng không chỉ dừng lại ở trải nghiệm đơn thuần mà còn chứa đựng ý nghĩa văn hóa, tinh thần sâu sắc. Thông qua đó, du khách có thể gửi gắm những ước nguyện cá nhân, đồng thời tiếp cận gần hơn với các giá trị truyền thống. Từ thực tế nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một, chương trình hướng tới việc mời gọi các nghệ nhân tham gia, tổ chức các workshop để du khách trực tiếp trải nghiệm quy trình chế tác sản phẩm. Điều này vừa góp phần bảo tồn, vừa tạo cơ hội quảng bá sản phẩm làng nghề tới công chúng trong nước và quốc tế” – ông Dũng nhấn mạnh.

z7794697792434_ac302419b550faa27fa8ab25b64dea21.jpg
Du khách được tương tác, trải nghiệm cùng các nghệ nhân về nghề truyền thống

Đề cập đến bối cảnh du lịch đêm tại Hà Nội, ông Kiều Cao Dũng cho rằng, dù có nhiều điểm vui chơi, song không gian còn hạn chế về sự thoải mái do mật độ đông đúc. Trong khi đó, Hồ Văn được định hướng là một không gian mới, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, vì vậy sản phẩm cần có bản sắc riêng. Một trong những yếu tố được chú trọng là tính thân thiện môi trường, với các mẫu đèn hoa đăng làm từ vật liệu tự nhiên như lá chuối, xương lá bồ đề. Qua đó, chương trình không chỉ tạo trải nghiệm mà còn góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về bảo vệ môi trường và giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, ông Kiều Cao Dũng cũng đặt kỳ vọng vào việc thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ thông qua hình thức trải nghiệm trực tiếp. Theo ông, các nghệ nhân – với vốn tri thức và kinh nghiệm tích lũy – sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải, lan tỏa giá trị văn hóa. Trên nền tảng lịch sử lâu đời của Hồ Văn, chương trình sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, nhằm tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

z7794697911022_35b5a1552d0791e4f0a588d3c9d339d9.jpg
Các làn điệu dân ca gửi tặng du khách trong không gian "Đêm hội Hoa đăng"

Trong định hướng lâu dài, “Đêm hội Hoa đăng” không chỉ dừng lại ở các hoạt động trải nghiệm văn hóa mà sẽ được bổ sung thêm yếu tố giải trí để gia tăng sức hút. Đồng thời, đơn vị tổ chức cũng dự kiến mở rộng liên kết với nhiều làng nghề ở các địa phương khác, tạo không gian giao lưu, giao thoa văn hóa đa dạng, góp phần làm phong phú thêm diện mạo của Hồ Văn như một điểm đến mới của Thủ đô.

Đến với không gian “Đêm hội Hoa đăng”, du khách được hòa mình vào chuỗi hoạt động trải nghiệm giàu chiều sâu văn hóa. Nổi bật là không gian ẩm thực và âm nhạc dân gian, nơi du khách có thể thưởng thức các tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống, theo dõi nghệ thuật múa rối cạn và trải nghiệm tiệc buffet chay được chuẩn bị công phu. Những món ăn thanh đạm không chỉ mang lại cảm giác an lành mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, nhân ái.

z7794697955900_86abbe1e0c1509359a0b2b219f12fb54.jpg
Hoa đăng tỏa sáng trên hồ nước bên Thủy Đình cổ kính

Song song với đó là hệ thống workshop làng nghề được bố trí xuyên suốt không gian sự kiện. Mỗi điểm trải nghiệm là một lát cắt của di sản, nơi du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động thủ công như làm giấy dó, chế tác nến, viết thư pháp hay tự tay hoàn thiện một chiếc đèn hoa đăng.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức Thỉnh Đăng và Thả hoa Đăng. Du khách sẽ tự tay ghi lại ước nguyện “Khai trí – Thành danh”, cùng thực hiện nghi thức truyền lửa và thả đèn xuống mặt nước. Hàng trăm hoa đăng tỏa sáng, phản chiếu trên hồ nước bên Thủy Đình cổ kính, tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa giàu tính nghệ thuật, để lại ấn tượng thị giác mạnh mẽ.