z7415218515816_b1863fde39180125d77b83143754f91f.jpg
Mở đầu chương trình là lễ rước trang nghiêm của Nhân Mỹ học đường với sự tham gia của 50 thầy đồ, hình ảnh biểu trưng cho truyền thống tôn sư trọng đạo và nền học vấn Nho giáo Việt Nam
- Ảnh: Ngô Huyền

Không gian Văn Miếu trong đêm đầu năm mới được khoác lên mình diện mạo vừa trang nghiêm, cổ kính, vừa giàu tính nghệ thuật. Trong bối cảnh ấy, “Đạo học” hiện lên không đơn thuần là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà như một lời mời gọi công chúng cùng lắng lại, suy ngẫm về cội nguồn của sự học và những giá trị nền tảng đã hun đúc nên bản sắc giáo dục Việt Nam suốt gần một thiên niên kỷ.

Lấy “Đạo học” làm chủ đề xuyên suốt, chương trình hướng tới việc khắc họa và tôn vinh những giá trị cốt lõi của nền giáo dục truyền thống Việt Nam, nơi việc học không tách rời đạo lý làm người, nơi tri thức luôn gắn với trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và đất nước. Trong dòng chảy lịch sử, Đạo học Việt Nam được hình thành và bồi đắp từ tinh thần hiếu học, sự trân trọng người thầy, người hiền tài, coi việc học là con đường tu dưỡng nhân cách và phụng sự xã hội.

z7415145005244_7814e55eb5fd58cbcb52ececccf77306.jpg
Thầy đồ cho chữ tại chương trình nghệ thuật "Đạo học" tái hiện nét đẹp văn hóa học đường xưa - Ảnh: Ngô Huyền

Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, múa, trình diễn không gian và yếu tố thị giác, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của nhiều thế hệ, chính sự hiện diện này đã góp phần làm rõ thông điệp xuyên suốt mà “Đạo học” muốn gửi gắm: tri thức là dòng chảy liên tục, được trao truyền qua các thế hệ và chỉ có thể bền vững khi được nuôi dưỡng bằng đạo lý. Những bước chân chậm rãi trong các màn trình diễn, những tà áo dài mang họa tiết thư pháp, những chiếc đèn lồng, chiếc ô với chữ “Đạo”, “Học” được nâng niu trong ánh sáng đêm Văn Miếu, tất cả cùng góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật mang tính thiêng liêng, giàu chiều sâu văn hóa.

z7415145113113_c56427d6c0afd98d664ab1f3d0b168f7.jpg
Bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ thư pháp và Đạo học được giới thiệu trong chương trình - Ảnh: Ngô Huyền

950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là một con số mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là biểu tượng của hơn chín thế kỷ gìn giữ và lan tỏa tinh thần Đạo học Việt Nam. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Quốc Tử Giám vẫn là nơi kết tinh những giá trị bền vững của giáo dục dân tộc: lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy đạo lý làm gốc. Chương trình “Đạo học” vì thế không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là lời khẳng định về vai trò của giáo dục, của sự học trong đời sống xã hội hôm nay và mai sau.

z7415145439140_b59695ac76c0c3d22165c9dbbb6d4098.jpg
Cô và trò trong trang phục áo dài truyền thống in biểu tượng kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Ảnh: Ngô Huyền

Đông đảo công chúng, các nhà nghiên cứu, nhà giáo, học sinh, sinh viên và du khách đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để theo dõi chương trình. Nhiều người cho rằng, trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhịp sống nhanh và áp lực không ngừng, những không gian nghệ thuật như “Đạo học” mang ý nghĩa đặc biệt, giúp con người tìm lại sự cân bằng, nhắc nhớ về những giá trị nền tảng đã và đang định hình nhân cách, bản lĩnh của mỗi cá nhân.

z7415144949909_f67e8bf0877a00baff99baab0d9bc58d.jpg
Không gian giếng Thiên Quang trở thành sân khấu nghệ thuật đặc biệt, được tái hiện thông qua ngôn ngữ trình diễn đương đại - Ảnh: Ngô Huyền

Bằng cách lựa chọn hình thức nghệ thuật đương đại để kể câu chuyện truyền thống, “Đạo học” đã góp phần làm mới di sản, đưa những giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Đây cũng là một cách tiếp cận phù hợp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, khi di sản không chỉ được “giữ gìn” trong không gian tĩnh, mà còn được “sống” trong đời sống đương đại thông qua các hình thức sáng tạo.